Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Tường Thuật: Ngày Thường Huấn Giáo Lý Giáo Phận Tại Giáo Xứ Vinh An, Giáo Hạt Quảng Đức.

Threaded View

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Giáo Xứ Thổ Hoàng
    Bài gởi: 898
    Cảm ơn
    678
    Được cảm ơn 1,025 lần trong 735 bài viết

    Default Tường Thuật: Ngày Thường Huấn Giáo Lý Giáo Phận Tại Giáo Xứ Vinh An, Giáo Hạt Quảng Đức.


    Sau kinh Chúa Thánh Thần, người hướng dẫn mời gọi mọi người lắng nghe Lời Chúa (Mt 28,16-20) và dâng lời cầu nguyện. Cuối cùng, Cha Trưởng Ban nói lời sai đi và làm nghi thức đặt tay trên toàn thể giáo lý viên tham dự.


    I/ Buổi sáng
    7 giờ sáng ngày 22/06/2012, Giáo xứ Vinh An như một ngày hội, đã có khoảng 1140 Giáo lý viên của toàn Hạt Quảng Đức đã hân hoan quy tụ về đây tham dự ngày thường huấn Giáo lý Giáo phận.7 giờ 15 các giáo hạt đã tập trung đầy đủ trước khuôn viên nhà thờ Vinh An rộn ràng trật tự và đẹp mắt để đón chào Cha trưởng ban giáo lý đức tin của Giáo Phận Têphanô Nguyễn Văn Đậu và quý cha trong Giáo Hạt, quý tu sỹ nam nữ, quý đại diện Ban thường vụ các Giáo xứ.7 giờ 25 phút, đoàn rước bắt đầu từ nhà xứ Vinh An ra khuôn viên nhà thờ trong tiếng trống rộn ràng của các em thiếu nhi.Đúng 7 giờ cha Anrê Trần Xuân Cương, Hạt trưởng hạt Quảng Đức, Quản xứ Vinh an phát biểu lời chào mừng cha trưởng ban Giáo lý của Giáo phận, cha giảng thuyết Antôn Hà Văn Minh, giáo sư thần học,chưởng ấn TGM Giáo Phận Phú Cường và 1140 giáo lý viên của 30 giáo xứ.Trong lời phát biểu khai mạc, Cha Têphanô Nguyễn Văn Đậu, trưởng ban giáo lý đức tin Giáo phận đã dâng lên Chúa Ba Ngôi tấm lòng tạ ơn nồng nàn, tràn đầy đức tin, vì Ngài đã ban cho sự mở đầu ngày Hội Nghị Giáo Lý hôm nay trong thời tiết thuận lợi. Sau đó, ngài ngỏ lời cám ơn cha quản xứ Giáo xứ Vinh An, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, Quý Thường Vụ Hội Đồng Giáo xứ cùng toàn thể anh chị em Giáo lý viên đã về đây tham dự hội nghị. Cuối cùng, nhân danh Ban Giáo Lý Giáo Phận, ngài tuyên bố khai mạc Ngày Hội Nghị Giáo Lý Giáo Phận tại Giáo Hạt Quảng Đức bắt đầu.



















    * 08g30: Bài thuyết trình số 1Cha An Tôn Hà Văn Minh trình bày đề tài "Tân Phúc Âm Hoá trong chính đời sống Giáo Hội".


    Tóm lược:

    Loan báo Tin Mừng chính là bản chất của Giáo Hội như Công Đồng Vaticanô II đã minh định: "Giáo Hội tự bản chất là người được sai đi”. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chính lúc này đây Giáo Hội cần phải nhìn lại chính mình để minh định lại căn tính của mình và tìm lại lý do về sự hiện hữu của mình. Việc làm này được gọi là phúc âm hóa chính mình.
    Việc phúc âm hoá trong chính đời sống Giáo Hội được tóm lược trong 3 chiều kích:
    1- Martyria (đời sống chứng tá): Đức tin của Giáo Hội phải là một đức tin sống động, "để có thể dũng cảm chấp nhận thách thức dự phần vào bối cảnh của xã hội để làm chứng tá với tư cách là người trong cuộc"
    2- Liturgia (đời sống phụng vụ): Giáo Hội là một cộng đoàn tư tế, tất cả những hoạt động của Giáo Hội đều được kín múc từ Phụng vụ nhất là trong việc cử hành Thánh Thể.
    3- Diakonia (đời sống phục vụ): Công cuộc tân phúc âm hoá đòi hỏi "Giáo Hội địa phương, như là chủ thể của việc loan báo đức tin, cần phải canh tân huấn giáo về việc phục vụ đức ái".
    Kết: "Không thể loan báo Tin Mừng khi chúng ta chưa thiết lập được tình bằng hữu đích thật với Chúa Giêsu. Chính tình bằng hữu này thôi thúc chúng ta chia sẻ với mọi người niềm vui về đức tin mà chúng ta đã được ban tặng".

    * 09g10: Giải lao
    * 09g20: Bài thuyết trình số 2
    Cha An Tôn Hà Văn Minh tiếp tục trình bày đề tài thứ 2: "Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ dưới chiều kích: Giáo Hội như là dân Thiên Chúa".
    Tóm lược:
    Như là dân Thiên Chúa, Giáo Hội là một cộng đoàn được Tin Mừng biến đổi để trở thành men, thành muối cho đời. Việc loan báo Tin Mừng cách mới mẻ, không là nhằm thay đổi căn tính của Giáo Hội, nhưng là làm sống dậy tính năng động nơi Giáo Hội. Do vậy, Giáo Hội là:
    a/ Một cộng đoàn đức tin: Giáo Hội là một cộng đoàn do Thiên Chúa qui tụ bao gồm những người tin vào Thiên Chúa và mọi người có sự bình đẳng về phương diện phẩm giá và cùng hoạt động chung trong công cuộc xây dựng thân thể Chúa Kitô.
    b/ Một cộng đoàn đức mến: Việc phục vụ bác ái thuộc về bản chất của Giáo Hội vì nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội trở thành một cộng đoàn đức ái, chứng nhân cho tình yêu của Chúa Cha, Đấng muốn làm cho nhân loại trở thành môt gia đình duy nhất trong Con của Người.
    c/ Một cộng đoàn mang tính tương quan: Giáo Hội mời gọi mọi thành phần Dân Chúa dũng cảm nói về Thiên Chúa trong một xã hội đa tôn giáo, nhưng lại khước từ sự hiện hữu của Thiên Chúa, trong mối tương quan với nhân loại qua đối thoại, để cùng với họ thực thi ý muốn của Thiên Chúa: kiến tạo hoà bình, xây dựng công lý, bảo vệ và tôn trọng sự sống.
    Kết: Như là dân Thiên Chúa, Giáo Hội trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng.

    * 10g00: Giải lao
    * 10g00: Thánh Lễ: Đức Cha Giáo phận chủ lễ (thánh Anrê Phú Yên) [Is 2,1-5; Rom 10,9-18; Mc 16,15-20]09g30, toàn thể anh chị em giáo lý viên đã hân hoan đón tiếp và chào mừng Đức cha Vinh Sơn – Giám mục Giáo phận Banmêthuột tới hiệp thông và dâng thánh lễ trong ngày Hội nghị Giáo lý của Giáo Hạt Quảng Đức.
    10 giờ, Đức cha chủ tế và 19 cha đồng tế tiến vào thánh đường trong rộn ràng bài ca nhập lễ: “Lên đền thánh” của Linh mục nhạc sỹ Thành Tâm.



    Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục đã mời gọi và nhắn nhủ các giáo lý viên: “Để trở thành người giáo dục đức tin, trước hết, chúng ta phải gắn bó với Đấng đã ban cho chúng ta đức tin chính là Chúa Giêsu qua việc lắng nghe Lời Người, lắng nghe Chúa Thánh Thần của Người để hiểu được Lời Người muốn nói và biết cách thông truyền đức tin cho người khác”.
    Ngài nói tiếp: “ Phải có lòng yêu mến Chúa GiêSu dẫn chúng ta đến sự gắn bó với Giáo Hội, yêu mến Chúa Giêsu trong lòng Hội Thánh của Người. Chúa Giêsu, người thầy khôn ngoan và nhân hậu, hãy dâng lên cho Người tất cả mọi ước vọng của mình và xin Người cùng đồng hành với chúng ta trong công việc tông đồ âm thầm”.
    Trong bài chia sẻ, Đức Giám mục đã chia sẻ 3 điểm chính:
    1. Đi khắp nơi, nghĩa là đi ra khỏi nơi bao bọc lấy mình và đến với nơi Thần khí muốn mình đến, chứ không phải nơi mình muốn, mình lựa chọn.
    2. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo, nghĩa là công bố về sự kiện Giêsu, Đấng đã chết và sống lại ban ơn cứu chuộc cho mọi người.
    3. Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ, phong cách mới nầy đòi hỏi người môn đệ sống triệt để điều mình rao giảng, nghĩa là làm chứng bằng chính cuộc sống của mình.
    Kết thúc ngài gởi gắm tâm tình tới toàn thể anh chị em Giáo lý viên: “ Hãy để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong anh chị em và cuộc sống của anh chị em”.
    Lời nguyện tín hữu hôm nay mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa của Giáo hội Việt Nam, đặc biệt của Giáo phận nhà, biết noi gương Á Thánh Anrê Phú Yên: kiên cường một lòng mến Chúa sắt son, can đảm làm chứng cho Đức Kitô, biết "lấy tình yêu đáp lại tình yêu" bằng đời sống quảng đại và nhiệt thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng trong hiệp nhất yêu thương.Sau thánh lễ, một lần nữa, Cha Trưởng ban Giáo lý đã nói lời cảm ơn đén Đức Giám mục Gp. Cha Quản hạt, quí cha đồng tế, quí tu sĩ nam nữ cùng tất cả anh chị em GLV.Đáp lời, Đức Giám mục đã cảm ơn các vị Giám mục tiền nhiệm đã để lại một nền tảng giáo dục đức tin vững chắc để ngài tiếp tục thi hành sứ vụ, đồng thời ngài cũng cảm ơn toàn thể GLV đã nhiệt thành cộng tác với ngài trong sứ vụ truyền giảng Tin Mừng trong Giáo Phận.

    II/ Buổi chiều
    * 13g00: Thảo luận nhóm về đề tài học hỏi.
    Đầu giờ chiều, toàn thể GLV cùng quý cha, quý tu sĩ, quý HĐGX chia thành 14 nhóm thảo luận 2 chủ đề "Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ" và "Lòng yêu mến Giáo Hội". Đề tài được chia thành 6 câu hỏi gợi ý chi tiết để mỗi nhóm có thể phân tích một cách cụ thể và sâu sắc hơn.* 13g30: Cha giảng thuyết Antôn chủ tọa buổi đúc kết thảo luận đề tài “"Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ". Sau khi các tổ lần lượt trình bày ý kiến của mình. Cha kết luận:
    - Khi dạy giáo lý, trước hết là chúng ta muốn làm cho Giáo Hội được vinh quang. Tình nguyện dạy giáo lý có nghĩa là tình nguyện làm một giáo lý viên mẫu mực, hết lòng yêu mến Giáo Hội, tâm huyết với sứ vụ tông đồ, phải có một đức tin sống động.
    - Về phương pháp dạy giáo lý, ngài nói: Gương sáng của GLV là hình ảnh trực quan hiệu quả nhất. Mọi phương tiện khách quan chỉ là công cụ hỗ trợ.
    - Bởi thế, một GLV tốt luôn luôn học tập để trở nên giống Thầy Chí Thánh. Hãy là khí cụ của Chúa Thánh Thần và hãy để Thánh Thần hoạt động trong mỗi chúng ta.

    * 14g45: Giải lao
    * 15g00: Thảo luận nhóm về việc dạy và học Giáo lý.
    Trong phần thảo luận này, các tham dự viên góp ý về các giáo trình giáo lý và việc đào tạo giáo lý viên các khối, đồng thời cũng trình bày những thao thức, những thuận lợi và khó khăn trong mối tương quan giữa các cha, HĐGX, Ban huấn giáo … với việc dạy và học giáo lý tại giáo xứ mình.

    * 15g30: Đúc kết thảo luận:
    Cha Trưởng ban Giáo lý Đức tin.
    Sau khi 14 tổ thứ tự nói lên những thao thức của mình về tài liệu và phương pháp dạy Giáo lý, cha trưởng ban đã tổng kết ngày hội nghị nhu sau;
    về sách Giáo lý căn bản phải là sách Giáo lý Công Giáo, sự khó khăn chính là ở bản thân chứ không phải từ giáo trình, phải biết tự khắc phục, khó làm cho dễ. Hãy biết noi gương tài giảng dạy của Chúa Giêsu, bởi linh đạo của Giáo lý viên chính là Lời Chúa. Hãy ước mơ, hãy có một trái tim lớn hơn cả cái đầu, một trái tim đầy yêu thương của chúa
    Sau kinh Chúa Thánh Thần, người hướng dẫn mời gọi mọi người lắng nghe Lời Chúa (Mt 28,16-20) và dâng lời cầu nguyện. Cuối cùng, Cha Trưởng Ban nói lời sai đi và làm nghi thức đặt tay trên toàn thể giáo lý viên tham dự.
    Bài đồng diễn "Hãy ra đi và làm như thế" kết thúc ngày thường huấn và thúc dục mọi người hăng say lên đường thi hành sứ vụ "làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28,19)
    .xem thêm hình tại đây
    Ban VHTT Giáo hạt Quảng Đức
    http://gxthohoang.net/index.php/tin-...quảng-đức
    NƯỚC TRỜI LÀ CỦA TUỔI THƠ

  2. Các thành viên đã cám ơn hongbinh vì bài viết này:


Tags for this Thread

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com