Love Telling bethichconlua nhắn với Thiếu Nhi TCVN: bé chúc các bé trong gia đình TCVN nhà mình một năm mới tràn đầy niềm vui và tràn đầy hồng ân của Chúa..bethichconlua nhắn với Thiếu nhi TCVN: Chúc các em thiếu nhi một mùa hè ấm áp yêu thương bên gia đình, người thân và cộng đoàn nhé......Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả... Amen.phale nhắn với con ong nhỏ: nhớ con ong nhỏ nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên.bethichconlua nhắn với DDTNCGVN: bé xin kính mời 12 giờ trưa Việt Nam, cả nhà cùng vào tham dự giờ kinh mỗi ngày trên DDTNCG này nhé ...Xin Chúa thương hiện diện và chúc lành. Amenbethichconlua nhắn với Các bé TCVN: Chúc các bé nhà mình luôn tràn đầy ơn ChúaNhật Minh nhắn với DDTNCG: Chúc mừng Giáng Sinhphale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ.DonRac nhắn với Diễn đàn TNCG: Đã khắc phục xung đột Mod và lỗi khung soan thảo dạng Trù Phú - ACE có thể đăng bài như bên Diễn đàn TCVNphale nhắn với tất cả mọi người: chúc toàn thể Thành Viên và Khách viếng thăm một Mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức – Tràn đầy Hồng ÂnF.X Nhatdong nhắn với phale: Con về rồi đây ạ... hihi!!

+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: 10 cách hòa nhập tập thể

  1. #1

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Giới tính: Nữ
    Bài gởi: 45
    Cảm ơn
    97
    Được cảm ơn 95 lần trong 41 bài viết

    Default 10 cách hòa nhập tập thể

    10 cách hòa nhập tập thể
    Demi Twinkle




    Bạn sống khép kín, bạn không khéo léo trong ăn nói, bạn là “ma mới” trong lớp, bạn vừa tham gia một câu lạc bộ, bạn đến tham dự một buổi tiệc... Làm thế nào để được mọi người yêu mến và nhanh chóng thích nghi được với đám đông?


    Hãy ghi nhớ kĩ 10 tuyệt chiêu sau:


    1. Muốn hòa nhập, đừng cố tỏ ra quá nổi bật. Càng “giống mọi người”, càng tốt. Hãy thật giản dị trong đám đông, để họ có cảm giác rằng bạn gần gũi, thân mật với họ.
    2. Ăn mặc, trò chuyện, thể hiện phù hợp với ngữ cảnh. Nên chọn mặc những bộ đồ có gam màu lạnh, phối với phụ kiện hài hòa. Nên để gương mặt sáng, tóc gọn gàng và không đeo kính. Vì khi gương mặt bạn sáng rõ, sẽ tạo sự tin cậy nơi mọi người.
    3. Nên lắng nghe nhiều hơn là việc giới thiệu về bản thân. Bạn nên hỏi han về người khác và có ý quan tâm họ. Chỉ nên trả lời khi được hỏi.
    4. Tránh khoe khoang thành tích bản thân từ lần gặp đầu tiên, sẽ đánh mất thiện cảm nơi người đối diện.
    5. Đừng khen người khác quá nhiều. Vì họ sẽ cho rằng bạn xu nịnh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chỉ cần lắng nghe và nở nụ cười thân thiện.
    6. Giữ liên lạc với họ bằng cách xin số điện thoại, email, name card...

    7. Đừng đặt câu hỏi về những vấn đề chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn, nhưng lại gây mất thời gian cho người khác. Chỉ nên hỏi những vấn đề liên quan đến tập thể.
    8. Có thể xung phong lên hát, trình diễn ảo thuật, làm thơ, nhưng đừng “cường điệu” quá mức. Khi bạn đã gây chú ý, thì hãy khiêm tốn một chút, đừng quá tự hào về tài năng của mình.
    9. Tích cực giúp đỡ mọi người và tham gia vào việc chung của tập thể.
    10. Luôn nở nụ cười sau khi chào hỏi mọi người và không “phân biệt đối xử” với bất kì ai trong tập thể đó.


  2. Có 3 người cám ơn Yến Châu vì bài viết này:


+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài
  •  

Diễn Đàn Thiếu Nhi Công Giáo Việt Nam - Email: ddtncg@gmail.com