Dạng tây phương
http://1.bp.blogspot.com/-K0xgAOh01G...g/s400/_NT.jpg
Cách cắm hoa dạng tây phương __ Flower arranging ( hay là Floral art ,Flower design )
Nghệ thuật cắm hoa Tây Phương bắt nguồn từ khu vực ven Địa Trung Hải ,lúc bấy giờ chủ yếu là sắp xếp cây lá và hoa rồi dần dần đã trở thành một trong những trào lưu nghệ thuật cắm hoa chính . Lịch sử cắm hoa ở đây vốn có từ lâu đời. Theo những khảo cổ học cho thấy: Ngay từ những năm 2,000 trước Công nguyên, thời kỳ của nền "Văn minh sông Nil", tại Ai Cập người ta đã nhìn thấy những bức họa trên tường đá, mô tả việc dùng hoa sen và hoa thủy tiên trong việc trang trí. Cũng có những hình dùng những loại hũ có miệng hẹp để cắm hoa. Trong Kim Tự Tháp của Ai Cập, người ta cũng đã phát hiện ra dấu tích của một loài hoa hoá thạch. Đó là loại tường vi, rất phổ biến trên đất nước này.
Những hình ảnh minh hoạ cách cắm hoa trong giai đoạn này còn thô sơ: vừa không có vẻ đẹp về đường nét, lại vừa không có những kết hợp nhiều loại hoa với nhau. Từ thời kỳ Cổ Hy Lạp cho đến thời Hậu Kỳ Cổ La Mã, người ta qúi trọng màu vàng nên các hoa cắm trong thời gian đó cũng toàn màu vàng. Thiếu nữ cũng thường đội những vương miện được kết bằng hoa hồng. Vì nó biểu trưng cho lòng chung thủy trong yêu đương. Trong nghệ thuật cắm hoa và kết hoa Tây Phương, kiểu này vẫn còn bảo lưu cho đến ngày nay với những thay đổi qua từng thời đại. Có hai kiểu cắm hoa trong giai đoạn này: cắm hoa ở lọ và cắm hoa trong lẵng(basket flower)
Đến thế kỷ XIX, giới quý tộc, dân thượng lưu Tây Phương bắt đầu quan tâm và say mê nghệ thuật cắm hoa, họ đã nghiên cứu việc kết hợp cách cắm hoa cho đến cách phối hợp màu sắc với nhiều loại hoa.Thêm đó còn có những nghệ nhân sáng chế ra các bình hoa, chậu hoa đủ kiểu dáng;Rồi người ta bắt đầu nghiên cứu về không gian cắm hoa. những nguyên tắc về cắm hoa cũng ra đời. Tính ra có 32 dạng cắm hoa khác nhau. Cắm hoa đã trở thành một lối trang trí không thể thiếu được trong bất cứ Thánh đường nào hay các cuộc hội họp, tiệc tùng, đàm phán.... Vào đầu thế kỷ XX, tiến sỹ nghệ thuật học Gertrude Jekyll cho xuất bản cuốn Flower decoration in the home đã gợi mở rất lớn trong nghệ thuật cắm hoa sau này. Đây cũng là nền tảng của nghệ thuật cắm hoa Tây Phương
Những thập niên gần đây, nghệ thuật cắm hoa Tây Phương đã chịu ảnh hưởng của các trường phái cắm hoa Nhật Bản , do đó đã nẩy sinh những kiểu cắm hoa đa dạng, thiên về triết lý.
Người tây phương bày tỏ tình cảm một cách bộc trực,nồng nhiệt và tràn đầy,họ diễn tả tình cảm ngay trong cử chỉ ,cách cư xử và lối tiếp đãi vì thế những cách cắm hoa của tây phương cũng tràn đầy như hoa cánh đồng .
Cũng có nhiều người cho rằng cách cắm của tây phương phô trương,qúa nhiều màu sắc không chú trọng đến đường nét.Riêng tôi thì thấy không hẳn là như vậy ,nó cũng có những tinh tế và ý nhị riêng của nó!
Hai điểm cần nhớ nhất
__ Sự hoà hợp màu sắc của bình hoa
___ Nơi trưng bày và hình dáng của bông hoa sau khi cắm cho hài hòa.
Chọn màu sắc
NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU
1.1 Phối màu không sắc (Achromatic)
Nguyên tắc này chỉ dùng trắng và xám,cùng màu xanh của lá.Tạo nên nét thanh tịch
1.2 Phối màu tương đồng (Analogous)
Dùng 3 màu liền nhau trên vòng tròn màu,gây ấn tượng và tạo sự vui vẻ.
1.3 Phối màu đơn sắc (Monochromatic)
Dùng một màu chính kết hợp với những màu có sắc thái nhẹ hơn,tạo nên nét thanh cao
1.4Phối màu bổ túc (Complementary)
Dùng các màu đối diện nhau trên vòng tròn màu.
Ví dụ:
Vàng – Tím. Hay Xanh dương – Cam.Dễ làm nhức mắt người thưởng ngoạn
1.5 Phối màu cận bổ túc (Split Complementary)
Dùng một màu chính và hai màu ở hai bên màu bổ túc.
1.6 Phối màu căn bản (Primary)
Dùng ba màu chính căn bản Đỏ - Vàng – Xanh.
1.7 Phối màu bổ túc - nhị nguyên (Secondary)
Dùng một màu chính rồi phối với hai màu bổ túc - nhị nguyên.
Ví dụ:
Xanh lá cây nhạt – Tím – Cam.
1.8 Phối màu bổ túc - tam nguyên (Tertiary) Dùng một màu chính rồi phối với hai màu bổ túc tam nguyên.
Ví dụ:
Đỏ cam – Xanh tím và Vàng xanh.
Lục lam – Vàng cam - Đỏ tím.
Những cặp màu bổ túc là những cặp màu có tính tương phản mạnh, gồm có những cặp màu cơ bản sau đây.
Khi bạn phối hợp những màu này thì phải cẩn thận một chút,thời tiết hôm đó có nóng không ?và nơi đặt bình hoa !
Sự hài hoà nơi đặt bình hoa :
*** Bên cạnh việc chọn màu hoa và màu bình Bạn cũng cần phải chú ý đến màu của khăn lót bình hoa và khăn trải bàn.Chúng ta không thể sắm nhiều khăn lót hay khăn trải bàn với nhiều loại,do đó nên chọn bình có màu diụ.
*** Chọn màu hoa theo ý nghiã của ngày hôm đó,nếu cắm hoa nhà thờ trong ngày lễ khấn tạm hay vĩnh khấn ,hay lễ Trinh Nữ Vương thì chắc chắn bạn phải dùng hoa màu trắng rồi .
Cắm hoa trong tang lễ :nếu là trẻ em ,thiếu nữ....thì là hoa trắng,phụ nữ là hoa màu hồng hay tím....
Cắm bình_ Flowers in containers
Bình thuỷ tinh :bởi vì nó trong suốt nên nhìn thấy rõ phần thân trong bình,trước khi cắm Bạn nên nhặt sạch mọi lá và khi cắm nên cắm xéo nhau
Bạn cũng có thể cắm vào một miếng móp đặt trên bình thủy tinh,trong bình bạn có thể trang trí nhiều cách khác nhau theo thẩm mỹ của bạn
http://2.bp.blogspot.com/-VCBgGkZ8e1...design285x.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-D9eDodlEuW...of-tape-02.jpg
Bình gốm hay bằng sành :Dạng này rất dễ dàng vì bạn chỉ cần nhét vaò miệng bình một miếng móp cắm hoa ,nếu khối lương hoa lớn thì bạn nhớ dùng băng keo cột chắc lại
Cách bó hoa _ Bouquets
Dạng này cũng rất nhiều nên xin để mở một chương mới về cách bó và kết hoa
Cách cắm hoa dạng cổ điển _ Classic design
Người ta thường dùng hoa để tạo nên những dạng ,những hình khối phù hợp với căn phòng với đồ dùng trong phòng ,với vị trí được đặt và ý nghiã của ngày hôm đó
Dạng tròn _Round table arrangment
http://4.bp.blogspot.com/-rHKtknaAl9.../design361.jpg