Để chuẩn bị đón năm mới 2008, mình thay đổi không khí một chút với câu đố vui xuân, mời tất cả các bạn tham gia.

1. Một từ có 9 chữ cái. Đây là tên của một loại bánh hay được dùng trong dịp tết?

2. Một chữ có 6 chữ cái. Đây là tên của một loài cây được trồng trong dịp Tết?

3. Một chữ có 5 chữ cái. Đây là tên của một con vật thường được xuất hiện vào dịp lễ Tết?

4. Một từ có 7 chữ cái. Đây là một việc mà các học trò cũng như các nhà thơ, nhà văn thời xưa thường được làm trong ngày đầu xuân?

5. Một chữ có 7 chữ cái. Đây là một việc mà các con cháu thường làm cho ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm?

6. Một từ có 6 chữ cái. Đây là một việc thể hiện lòng ước muốn được nhiều sự như lành trong năm mới?

7. Một từ có 6 chữ cái. Đây là một hành động tao nhã mà nhiều người hay làm mỗi dịp xuân về?