Năm Phụng Vụ A với chương trình:
TẬP SỐNG TIN MỪNG MÁT-THÊU



Đi vào Thánh Kinh, chính là học cách sống đạo, chính là cảm thấy thi ca của đạo nói về cuộc sống; chính là khám phá ra rằng tất cả mọi sự trong cuộc sống đều được sắp đặt qui hướng về Thiên Chúa, và diễn ra trong sự hiện diện của Ngài; chính là làm tất cả những gì đang có:
CẦU NGUYỆN & TẬN HIẾN.

(Daniel-Rops).



Mọi Ki-tô hữu đều mong muốn khám phá điều cốt lõi của Phúc Âm, của Tin Mừng. Người ấy sẽ đạt được ước nguyện nhờ đọc Phúc Âm một mình, nhờ cùng đọc với người khác, hoặc đọc chung với một nhóm, một cộng đoàn. Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân Danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” (Mt 18,20). Cho nên, khi đọc và tìm hiểu Tin Mừng của Thiên Chúa, thì con người không bao giờ cô đơn. Hơn nữa, trong tận thâm tâm chúng ta và ngay trong cộng đoàn, có một tình yêu được gọi là Thánh Thần của Chúa. Chính ngài dẫn chúng ta “đến chân lý toàn vẹn” (Ga 16,13).

Tin Mừng là Lời Chúa và tín hữu không chỉ đọc và tìm hiểu Tin Mừng theo phương diện tri thức, mà quan trọng hơn là tập sống cầu nguyện với Tin Mừng, và tập sống đưa “hồn Tin Mừng” vào đời sống thường nhật.
Vì thế, xin mời quý ông bà và anh chị em cùng bước đi hành trình năm Phụng Vụ A, với Chương trình Tập sống Tin Mừng Mát-thêu.

  • Chương trình này có các yếu tố nền tảng như sau:
ĐỌC – TÌM HIỂU – SUY NIỆM – CẦU NGUYỆN

– SỐNG HỒN TIN MỪNG – CHIA SẺ QUA VIỆC VIẾT LẠI.


  • Mục đích của chương trình:
  • Để Hồn Tin Mừng đi sâu hơn và trở nên sống động trong tâm hồn mỗi người, qua việc đọc, tìm hiểu, suy niệm, cầu nguyện, sống và chia sẻ.
  • Để tương quan cá nhân của mỗi người với Chúa được thăng tiến hơn qua Hồn Tin Mừng.
  • Để trở nên chứng nhân của Tin Mừng như Lời Chúa mời gọi.

  • Để sống và cầu nguyện với Tin Mừng Mát-thêu, chúng ta sẽ làm như sau:
  • Mỗi người đọc trọn vẹn Tin Mừng Mát-thêu.
  • Tìm hiểu Tin Mừng Mát-thêu (đọc và học hỏi các tài liệu về Tin Mừng Mát-thêu).
  • Mỗi tuần anh chị em nhận được bài chia sẻ bài Phúc Âm Chúa Nhật qua email.
  • Theo sát các bài Phúc Âm Chúa Nhật năm A (Phúc âm Mát-thêu), đọc các phần giải thích của từng bài Phúc Âm Chúa Nhật. Cầu nguyện, suy niệm với đoạn đó.
  • Trong một tuần sống, cố gắng để “Hồn Tin Mừng” của bài Phúc Âm Chúa Nhật đi với mình như là một hành trang trong cuộc sống.
  • Cuối tuần viết lại vài hàng suy niệm về một tuần sống với đoạn Tin Mừng Chúa Nhật, và gởi chia sẻ đó cho mọi người (viết tối đa 02 trang A4).
Tâm tình suy niệm có các ý chính sau:
  1. Bài Tin Mừng Chúa Nhật đưa lại sứ điệp gì cho tôi?
  2. Bài Tin Mừng đã theo tôi trong mỗi ngày sống của tuần lễ như thế nào?
  3. Trong Bài Phúc Âm Chúa Nhật, tôi rút ra được “Hồn Tin Mừng” nào cho đời sống của tôi?
  • Qua online và trong đời sống thường ngày, tham dự tĩnh tâm thường nhật trong hai dịp. Người tham dự tĩnh tâm sẽ được đồng hành (linh hướng) mỗi tuần một lần (qua email hoặc điện thoại):
  1. Mùa Vọng và mùa Giáng Sinh 2016-17.
  2. Mùa Chay và Phục Sinh 2017.
  • Linh hướng đời sống tâm linh trong thời gian một năm (qua email và điện thoại): Tuỳ theo nhu cầu của mỗi người, và sẽ giới hạn số người được linh hướng.
  • Trong thời gian cuối (từ tháng 09-tháng 11.17), viết một bài về một chủ đề trong Tin Mừng Mát-thêu (phần này không bắt buộc).

  • Như thế, ai là người có thể tham dự chương trình tập sống Tin Mừng Mát-thêu?
  • Những người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên.
  • Thực sự có ý muốn tìm hiểu và sống Tin Mừng.
  • Ý thức và có trách nhiệm với đời sống tâm linh của bản thân. Bền chí và không bỏ cuộc giữa đường.
  • Thực sự dành thời gian để tập sống qua việc ĐỌC – TÌM HIỂU – SUY NIỆM – CẦU NGUYỆN – SỐNG – CHIA SẺ QUA VIỆC VIẾT LẠI.

  • Điều kiện tham gia chương trình:
  • Ý thức: Đời sống tâm linh của bản thân qua việc tham dự chương trình không phải là “chuyện phụ” trong cuộc sống thường nhật.
  • Có tâm huyết thực sự.
  • Dành thời gian thực sự.
  • Trung thành viết bài chia sẻ (mỗi tuần một bài – tối đa 02 trang A4 và theo hướng dẫn trên).
  • Ai bỏ không viết và gởi bài chia sẻ một lần, là dấu hiệu tự ý rút lui khỏi chương trình.
  • Thời gian cuối cùng để ghi danh: Ngày 10.11.2016.
  • Sau khi gởi thư ghi danh, người mong muốn tham dự sẽ được liên lạc và hồi âm có được chấp nhận tham dự chương trình hay không.
  • Số người được nhận sẽ giới hạn: 25 người.

Ai muốn tham gia chương trình có thể liên lạc qua email và điện thoại (cũng có thể gọi qua Viber):
Chương trình bắt đầu từ Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng năm phụng vụ A (2016-2017).
Xin tín thác chương trình tập sống với Tin Mừng Mát-thêu cho Mẹ Maria, Nữ Vương Bình An, cho các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam và cho Mẹ thánh Tê-rê-sa thành Can-cút-ta.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.