Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn

  1. #1
    Trunghieu's Avatar

    Tuổi: 27
    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Chân trời xa
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 191
    Cám ơn
    2,704
    Được cám ơn 1,333 lần trong 192 bài viết

    Default Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn

    Nguồn : http://tgpsaigon.net
    WGPSG -- Thánh lễ Truyền Dầu kết thúc Mùa Chay năm 2012 của TGP. TPHCM đã được cử hành tại Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn vào sáng thứ Năm 5-4-2012 do ĐHY GB Phạm Minh Mẫn chủ tế. Đồng tế với ngài có ĐGM phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm và 274 linh mục.
    Đúng 8g30, đoàn đồng tế đã từ nhà xứ tiến ra công trường Paris nơi có tượng Đức Mẹ Hòa Bình rồi đi vào nhà thờ trong tiếng hát của rất đông tu sĩ và giáo dân tham dự.
    Khởi sự Thánh lễ, ĐHY nói lên niềm vui vì Thánh lễ hôm nay đặc biệt diễn tả sự hiệp thông trong Giáo hội với đông đảo linh mục nhất cùng sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa. Ngài cũng nhắc đến ý nghĩa của việc làm phép dầu và xức dầu để trao ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.
    Trong bài giảng lễ, ĐHY diễn giải: Đoạn Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta, trong cuộc hành trình của mình, phải biết được điều gì quan trọng. Cùng với lời tiên tri Isaia: “Thần khí Chúa ngự trên tôi sai tôi đi loan báo Tin Mừng” và sự dấn thân phục vụ cho sự sống của gia đình nhân loại, Chúa Giêsu muốn xác định lời đó được ứng nghiệm nơi bản thân của Ngài. Khi công bố bài Tin Mừng hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở cho dân Chúa, đặc biệt cho các linh mục về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Chúa Giêsu cũng như trong đời sống của Giáo hội, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đi đến sự sống dồi dào.
    Ngài còn nói đến vai trò của Chúa Thánh Thần hết sức đặc biệt trong đời sống: Khi chúng ta được xức dầu lúc lãnh nhận các bí tích thì Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt chúng ta để chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa… Ngoài ra, ĐHY cũng kêu gọi mọi người không ngừng cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho hàng giáo sĩ, cho ĐHY, luôn trung thành với lời Chúa dạy cùng với ơn Chúa Thánh Thần mà Cha trên trời đã thương ban cho mỗi người chúng ta.
    Sau bài giảng lễ, cộng đoàn đã lắng nghe 274 linh mục đồng thanh lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Nghi thức làm phép dầu diễn ra sau đó với những lời nguyện nói lên ý nghĩa của việc xức dầu trong các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức, Truyền Chức và Xức Dầu Bệnh Nhân.
    Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 10g00 sau khi cộng đoàn nhận phép lành và ra về trong “Tâm tình hiến dâng” của bài hát kết lễ.











    Chữ ký của Trunghieu
    "Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ chẳng phải ngày mai."

    Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  2. Có 6 người cám ơn Trunghieu vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com