KHAI MẠC KHÓA TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN GIÁO HẠT GIANG SƠN
Posted Mon, 28/07/2014 - 19:56 by vdbinh
KHAI MẠC KHÓA TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN GIÁO HẠT GIANG SƠNNgày 28.7.2014, gần 300 giáo lý viên của các giáo xứ thuộc Giáo hạt Giang Sơn đã tập trung về tại khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hòa dựng lều trại chuẩn bị cho Khóa Tĩnh huấn Giáo lý viên được tổ chức để học hỏi về Lòng trung tín của Á thánh Anrê Phú Yên trong hai ngày 28-29/7/2014.14g00, đội múa mẫu Giáo xứ Kim Hòa và anh chị em giáo lý viên đồng diễn bài “Tâm điểm yêu thương” hân hoan đón chào Cha Giuse Trịnh Văn Hân, Quản hạt Giang Sơn, Quản xứ Vinh Hòa; Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, Phó ban Giáo lý Giáo hạt Giang Sơn; Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái, Ban giảng huấn; Cha Phó xứ và HĐGX Vinh Hòa; Quý Thầy, Quý soeurs; Đại diện Ban điều hành Giáo lý viên các Giáo hạt bạn về tham dự lễ khai mạc Khóa Tĩnh huấn.Lễ khai mạc bắt đầu bằng nghi thức dâng hương trước tượng đài Á thánh Anrê Phú Yên. Sau kinh nguyện, tiểu sử thánh nhân và diễn văn khai mạc của Ban tổ chức (audio bài diễn văn), Cha Giuse Trịnh Văn Hân, Quản hạt Giang Sơn, ban huấn từ cho anh chị em giáo lý viên về tham dự Khóa tĩnh huấn. Cha nhấn mạnh: Trước hết, các bạn giáo lý viên cần phải biết mình là ai? – Trong Tông huấn về việc dạy giáo lý của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II năm 1993 có diễn giải như sau:- Giáo lý viên là người được Chúa yêu thương mời gọi.
- Giáo lý viên là người hiểu biết về Chúa Giêsu.
- Giáo lý viên là người yêu mến Chúa Giêsu.
- Giáo lý viên là người sống bằng lời Chúa dạy.
- Giáo lý viên có khả năng truyền đạt Chúa Giêsu cho người khác.Cha Quản hạt mong muốn Giáo lý viên phải là người chuyển lửa yêu mến Chúa cho các em. Cha cũng mượn lời Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II gửi lời cám ơn tất cả các bạn Giáo lý viên đang tận tụy trong việc giáo dục đức tin cho nhiều thế hệ. Cha cầu chúc cho Khóa tĩnh huấn đạt được những thành quả tốt đẹp. (audio bài huấn từ).Được biết, ngay sau lễ khai mạc, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thái sẽ hướng dẫn anh chị em giáo lý viên tìm hiểu về Lòng trung tín của Á thánh Anrê Phú Yên, thảo luận về những thuận lợi và khó khăn trong việc dạy giáo lý, sinh hoạt theo đội và cuối ngày là buổi cầu nguyện Taize.Ngày hôm sau, tiếp tục học hỏi về Á thánh Anrê Phú Yên. Sau đó là một giờ chia sẻ của Cha GB. Nguyễn Huy Bắc, Tân Trưởng ban Giáo lý Giáo phận. Và Thánh lễ mừng kính Á thánh Anrê Phú Yên, bổn mạng.Sau bữa cơm trưa thân mật, anh chị em giáo lý viên tham dự nghi thức Sai Đi và chia tay bế mạc.