Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Đức Thánh Cha Benedicto XVI bắt đầu chuyến thăm mục vụ tại MALTA

  1. #1
    buiden259's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cánh đồng '' Lúa '' chín
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 121
    Cám ơn
    1,252
    Được cám ơn 507 lần trong 111 bài viết

    Default Đức Thánh Cha Benedicto XVI bắt đầu chuyến thăm mục vụ tại MALTA

    Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tại Malta: “Không thể vươn đến chân trời mới nếu không trở về cội nguồn của mình”



    WHĐ/Tin tổng hợp (17.04.2010) – Hôm nay, 17-04, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến công du nước Cộng Hòa Malta và viếng thăm mục vụ Giáo Hội tại đảo quốc này.
    Chuyến công du Malta của ĐTC nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 1950 năm sự kiện Thánh Phaolô bị đắm tàu tại Malta và ở lại đảo này trong ba tháng để rao giảng Tin Mừng. Tại đây Thánh Tông đồ đã thành lập được một giáo đoàn.
    Nước Cộng Hòa Malta có 443.000 dân, trong đó có 418.000 là tín hữu công giáo, chiếm 94,4% dân số.
    Giáo Hội Công giáo tại Malta gồm 2 giáo phận (tổng giáo phận Malta và giáo phận Gozo), 85 giáo xứ và 365 nhà thờ. Người công giáo Malta thường nói vui: “Chúng tôi có đủ nhà thờ cho từng ngày”.
    Giáo Hội tại Malta có 9 giám mục, 853 linh mục, 61 tu sĩ, 1.082 nữ tu, 269 tiểu chủng sinh, 91 đại chủng sinh và 1.231 giáo lý viên.
    Giáo Hội tại đây mở được 54 trường mẫu giáo và tiểu học với hơn 9.000 học sinh, 24 trường trung học với hơn 8.000 học sinh và 2 đại học với 716 sinh viên. Ngoài ra Giáo Hội còn điều hành 24 nhà dưỡng lão và trung tâm chăm sóc người tàn tật, 26 cô nhi viện và vườn trẻ, 9 trung tâm cố vấn gia đình và bảo vệ sự sống, 24 trung tâm giáo dục chuyên biệt và phục hồi.
    Theo chương trình, chuyến công du của ĐTC sẽ kéo dài trong 26 giờ, từ chiều thứ Bảy 17-04 đến tối 18-04-2010.
    Chiều thứ Bảy 17-04, sau lễ nghi tiếp đón, ĐTC sẽ thăm xã giao tổng thống Malta, tiếp đó đến viếng nhà thờ và Hang đá Thánh Phaolô, nơi thánh nhân đã trú ngụ ba tháng sau khi bị đắm tàu vào năm 60.
    Sáng Chúa nhật 18-04, lúc 10 giờ, ĐTC sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Granai Floriana ở thủ đô La Valletta. Buổi chiều, ĐTC sẽ gặp gỡ giới trẻ tại hải cảng La Valletta, sau đó ngài ra phi trường quốc tế Luqa để trở về Roma.
    Nhận định về chuyến công du của ĐTC, Đức TGM Tommaso Caputo, sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Malta, khi trả lời phỏng vấn của hãng tin Zenit, đã phát biểu: “Chuyến viếng thăm của ĐTC sẽ là một cuộc hành hương trở về đầu nguồn của đức tin, để nhận ra mọi chân trời mới”.
    Đức sứ thần nhấn mạnh: “Giáo Hội trong thiên niên kỷ thứ ba này, không thể vươn đến chân trời mới nếu không trở về cội nguồn của mình”.
    Chữ ký của buiden259
    " Như Chúa đã tha thứ cho anh em , anh em cũng phải tha thứ cho nhau " ( CL 3,13b )

  2. Có 2 người cám ơn buiden259 vì bài này:


  3. #2
    buiden259's Avatar

    Tham gia ngày: Feb 2010
    Tên Thánh: Joseph
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Cánh đồng '' Lúa '' chín
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 121
    Cám ơn
    1,252
    Được cám ơn 507 lần trong 111 bài viết

    Default

    Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI được đón tiếp long trọng tại đảo quốc Malta: “Đức Tin phải giữ vai trò hàng đầu trong việc hoạch định sự phát triển đảo quốc Malta”


    Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI được đón tiếp long trọng tại đảo quốc Malta: “Đức Tin phải giữ vai trò hàng đầu trong việc hoạch định sự phát triển đảo quốc Malta”




    WHĐ (18.04.2010) – Lúc 17g thứ Bảy 17-04-2010 (tức 1g sáng Chúa nhật 18-04 giờ VN), Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến viếng thăm đảo quốc Malta.
    Đây là chuyến công du chính thức của ĐTC trong tư cách nguyên thủ quốc gia Vatican đến thăm quốc gia Malta, đồng thời cũng là chuyến thăm mục vụ của Đấng kế vị Tông đồ Phêrô đối với Giáo Hội tại Malta.
    Chuyến viếng thăm Malta của ĐTC diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm sự kiện Thánh Phaolô bị đắm tàu tại Malta vào năm 60, cách nay đúng 1950 năm.
    Đón tiếp ĐTC tại sân bay quốc tế Luqa, về phía Nhà nước Malta, có Tổng thống và các nhà lãnh đạo cao cấp trong chính phủ; về phía Giáo Hội có hàng giáo phẩm và đông đảo giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Malta.
    Tại sân bay, ĐTC đã đọc một bài diễn văn quan trọng.
    ĐTC Bênêđictô XVI: “Tiếng nói của Malta rất có giá trị trong cuộc tranh luận hiện nay về căn tính văn hóa của Châu Âu”
    Trước hết ĐTC cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Nhà nước, ngoại giao đoàn và Giáo Hội tại Malta dành cho ngài. ĐTC đặc biệt đánh giá cao những hoạt động nhân đạo của chính phủ và nhân dân Malta trong việc trợ giúp Châu Phi.
    ĐTC nêu bật “vị trí ngã tư của nhiều khu vực địa lý” và vai trò của Malta trong lịch sử phát triển chính trị, tôn giáo và văn hóa tại Châu Âu, Cận Đông và Bắc Phi.
    ĐTC nhấn mạnh Tin Mừng chính là nguồn cội văn hóa của Malta: “Theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, Tin Mừng đã được Thánh Phaolô và những môn đệ đầu tiên của Đức Kitô mang đến cho miền duyên hải này. Công sức truyền giáo của các ngài đã trổ sinh hoa trái suốt bao thế kỉ, góp phần định hình nền văn hóa phong phú và cao quý của Malta”.
    Hơn nữa, theo ĐTC: "Malta có tiếng nói rất giá trị trong cuộc tranh luận hiện nay về căn tính văn hóa của Châu Âu”.
    ĐTC khích lệ chính phủ và nhân dân Malta “Trở thành nhịp cầu hiểu biết giữa các dân tộc, các nền văn hóa và tôn giáo chung quanh khu vực Địa Trung Hải. Malta được trao cho vai trò chìa bàn tay hữu nghị mời gọi các quốc gia Đông và Tây, Bắc và Nam”.
    “Đức Tin phải giữ vai trò hàng đầu trong việc hoạch định sự phát triển đảo quốc Malta”
    Ngỏ lời với các tín hữu Malta, ĐTC cho biết ngài thực hiện chuyến viếng thăm Malta để ôn lại sự kiện thánh Phaolô bị đắm tàu tại Malta vào năm 60, cách nay đúng 1950 năm. Do đó ngài chọn đề tài mục vụ là “Chúng ta sẽ phải mắc cạn ở một hòn đảo” (Cv 27, 26).
    ĐTC giải thích: “Có lẽ nhiều người coi việc Thánh Phaolô đến Malta, theo cái nhìn nhân loại, là một sự kiện ngoài dự định, đơn thuần chỉ là một sự cố trong lịch sử. Nhưng con mắt đức Tin giúp chúng ta hiểu đó chính là việc Chúa Quan phòng làm”.
    ĐTC cho biết mục đích chuyến viếng thăm Giáo hội tại Malta của Vị kế nhiệm Tông đồ Phêrô là để “củng cố đức Tin cho anh chị em” (x. Lc 22, 32) và cùng hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, có sự thông công đặc biệt của Thánh Phaolô, vị Đại Tông đồ của Malta.
    Cuối bài diễn văn, ĐTC nhấn mạnh mọi kế hoạch phát triển đảo quốc Malta đều phải được cắm rễ trong cội nguồn Kitô giáo của mình:
    “Nhân dân Malta, trong gần 2000 năm qua, đã tiếp nhận ánh sáng của giáo huấn Tin Mừng và tiếp tục được củng cố nhờ cội nguồn Kitô giáo, thì nay cũng hãnh diện về đức Tin luôn giữ vai trò hàng đầu trong việc hoạch định sự phát triển đất nước. Vẻ đẹp đức Tin của bạn được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau và bổ sung cho nhau, trong đó có không ít cuộc sống thánh thiện đã hướng dẫn nhân dân Malta biết tự hiến chính mình để phục vụ lợi ích của tha nhân. Trong số đó chúng ta phải kể đến Thánh Ġorġ Preca mà tôi vui mừng được tuyên phong hiển thánh cho ngài cách đây 3 năm (ngày 3-06-2007)”.

    Đức Thánh Cha đã phó thác Malta cho Đức Mẹ Ta’Pinu (Đền thánh Đức Mẹ tại Ta’Pinu, giáo phận Gozo, Malta, nơi Đức Mẹ hiện ra và làm phép lạ vào tháng Sáu năm 1883) và cho Thánh Phaolô, vị Đại Tông đồ, Đấng tổ phụ Đức Tin của các tín hữu Malta.
    Chữ ký của buiden259
    " Như Chúa đã tha thứ cho anh em , anh em cũng phải tha thứ cho nhau " ( CL 3,13b )

  4. Có 2 người cám ơn buiden259 vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com