Họ Chí Hòa khởi đầu là họ nhánh của họ Chợ Quán (1771-1890) được Đức Giám mục Phêrô Bá Đa Lộc quy tụ, sau đó là họ nhánh của họ Tân Định.
Họ đạo được chính thức thành lập ngày 10 tháng 10 năm 1890 với tên Thạnh Hòa, gồm có 100 giáo dân, do linh mục Jean Génibrel (Thượng) (cha sở Tân Định) phụ trách.
Thánh đường đầu tiên cũng là thánh đường hiện tại, được Đức cha Mão (Mossard) xây vào năm 1890 (khánh thành ngày 7 tháng 10 năm 1890) trên khu đất do ông Huyện sĩ Lê Phát Đạt dâng cúng, khu đất này rộng tới 600 mẫu. Cũng năm đó, một số giáo dân ở Họ Đạo bên cạnh sát nhập vào nên bổn đạo lên tới 700 người và linh mục Phêrô Nguyễn Thông Lý được đặt làm cha sở đầu tiên.
Năm 1910 đổi tên thành Họ Chí Hòa với 700 giáo dân do linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quy phụ trách.
Cha sở hiện tại là linh mục Gioan Baotixita Hồ Văn Vui.
Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo:
1. Linh mục Phêrô Nguyễn Thông Lý (1910-1911) 2. Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Quy (1911-1919) 3. Linh mục Gioan Baotixita Lê Minh Cậy (1919-1920) 4. Linh mục Mátthêw Lưu Minh Chiểu (1920-1923) 5. Linh mục Sébas Hồ Đoan Chánh (1923-1924) 6. Linh mục Mátthew Lưu Minh Chiểu (1924-1940) 7. Linh mục Mátthew Đức (1940-1941) 8. Linh mục Gabriel Phan Văn Thọ (1941-1942) 9. Linh mục Phêrô Đặng Ngọc Thái (1942-1943) 10. Linh mục Giuse Phạm Văn Thiên (1943-1956) 11. Linh mục Phêrô Nguyễn Thành Công (1956-1957) 12. Linh mục Phaolô Đào Năng Tịnh (1957-1958) 13. Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Thời (1958-1961) 14. Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Tam (1961-1975) 15. Linh mục Gioan Baotixita Hồ Văn Vui (1975 đến nay) (Trích Niên Giám Giáo Phận TPHCM 1998)
cổng chính nhà thờ Chí Hòa
bên phải tấm hình là nhà sách Công Giáo Chí Hòa
bên trái tấm hình là 1 kiosk hay nhiều kiosks lấn chiếm của nhà thờ
từ cổng chính nhà thờ nhìn ra đường
cổng nhà thờ Chí Hòa nhìn từ xa
bước qua cổng chính vào khuôn viên nhà thờ Chí Hòa
bên trong nhà thờ.......rất nhỏ
chỉ có thể mở rộng 2 bên hay đập đi xây mới, chứ bây giờ giáo dân khu vực này qúa đông, dù đi khoảng 10-15 phút chung quanh đây là có cả chục nhà thờ giáo xứ, giáo họ khác, nhưng vẫn không đủ, vì dân Sài Gòn càng ngày càng đông
đây là bên hông bên phải nhà thờ để đi về khu dưỡng lão linh mục
đây là bên ngoài nhìn về phía nhà dưỡng lão của các Linh Mục
đây là quảng trường La Vang
cổng vào quảng trường La Vang
thay đổi nội dung bởi: Gia Nhân, 10-04-2012 lúc 07:38 PM
đây là các công trình nhỏ bé phía trước khuôn viên nhà Tĩnh Tâm ngày xưa
từ bên hông đi tới
đây là bên trái nhà thờ CHí Hòa, đứng từ ngoài nhìn về phía nhà thờ
bên kia là 14 chặng đường Thánh Giá dẫn vào nhà nghỉ hưu Linh Mục
bên này là 1 cái chòi mới cất, trước đó không có
cùng 1 dãy tường với tấm hình trênn
đây là những công trình nép lưng với nhà may Việt Tiến
nhìn phía sau sẽ thấy xí nghiệp nhà may Việt Tiến lấn đất nhà thờ xây cao ốc phía sau
đây là hình ảnh thường xuyên của nhà thờ CHí Hòa.....tuy nhiên đây là lễ hằng ngày....lễ Chúa Nhật thì chật kín hết khuôn viên
đây là vườn tượng trước nhà Mục Vụ dẫn vào nhà nghi hưu Linh Mục