Thấy mọi người đố vui đủ kiểu, nào là chuyện triết lý, nào là chuyện mưu mẹo, chuyện thực tế, chuyện trên trời dưới đất,... Hôm nay, duoc cũng "đua đòi" lập một topic đố vui về Công Giáo. Nội dung đố bao gồm: các vấn đề trong đạo, Kinh Thánh (xin lưu ý là chỉ đố vui là chính).
Duoc xin mở hàng trước nhé.
Đố mọi người:
1. Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng?
2. Thánh gì hay đọc nhất?
3. Thánh gì hay nghe nhất?
4. Thánh gì đau khổ nhất?
5. Thánh gì hay yêu nhất?
6. Thánh gì múc hoài không cạn?
7. Thánh nào là vị đầu tiên được biết mầu nhiệm Nhập Thể?
8. Thánh nào là vị bảo trợ các nhà nông?
9. Thánh nào là vị bảo trợ ngành thông tin liên lạc?
10. Thánh nào là vị bảo trợ Giáo Hội Việt Nam?
11. Thánh nào là vị bảo trợ các nhà thần học?
:3:
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 27-06-2011 lúc 05:59 PM
Bên hội thi đố vui blue star đã đố câu này rồi sang đây lập topic đố câu này nữa.
nên hay ko nên? Chắc nhờ Mod chuyển topic này nhập vào topic kia cho đỡ tốn
Duoc xin mở hàng trước nhé.
Đố mọi người:
1. Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng?
2. Thánh gì hay đọc nhất?
3. Thánh gì hay nghe nhất?
4. Thánh gì đau khổ nhất?
5. Thánh gì hay yêu nhất?
6. Thánh gì múc hoài không cạn?
7. Thánh nào là vị đầu tiên được biết mầu nhiệm Nhập Thể?
8. Thánh nào là vị bảo trợ các nhà nông?
9. Thánh nào là vị bảo trợ ngành thông tin liên lạc?
10. Thánh nào là vị bảo trợ Giáo Hội Việt Nam?
11. Thánh nào là vị bảo trợ các nhà thần học?
:3:
1. Thánh thần
2. Thánh kinh
3. Thánh ca
4. Thánh Gabriel, duc me sau bi
5. Thánh Valentine
6. Thánh Anrê tong do
7. Thánh maria
8. Thánh isidore
9. Thien thần gabriael
10. Thánh giuse
11. Thánh Augustinô
Để duoc khép lại mấy câu này, còn dành không gian thời gian cho những câu khác nữa chứ! 1. Thánh gì lớn nhất Thiên Đàng?
Thánh Thần. Vì Thánh Thần là Thiên Chúa, thì còn ai lớn hơn Người được nữa?
2. Thánh gì hay đọc nhất?
Thánh Kinh.
3. Thánh gì hay nghe nhất?
Thánh ca.
4. Thánh gì đau khổ nhất?
Thánh Giá.
5. Thánh gì hay yêu nhất?
Thánh Tâm.
6. Thánh gì múc hoài không cạn?
Thánh ân.
7. Thánh nào là vị đầu tiên được biết mầu nhiệm Nhập Thể?
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.
8. Thánh nào là vị bảo trợ các nhà nông?
Thánh nông dân Isiđôrê.
9. Thánh nào là vị bảo trợ ngành thông tin liên lạc?
Thánh Tổng lãnh Thiên Thần Gáprien.
10. Thánh nào là vị bảo trợ Giáo Hội Việt Nam?
Thánh Cả Giuse.
11. Thánh nào là vị bảo trợ các nhà thần học?
Thánh Augustinô.
Chúc mừng chị chiennho đúng được 8 câu 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 ; chúc mừng chị beachglass đúng được 1 câu 5 .
Rồi, bây giờ thì xin mời chị chiennho hoặc chị beachglass, ai có câu đố nào vui vui về Thánh Kinh hay gì về Công Giáo thì xin mời tiếp tục.
A. Tớ Xin Góp VUi: 1. Lụt Đại Hồng Thủy bắt đầu rút nước vào ngày nào?
2. Ngày-Tháng-Năm bao nhiêu các đỉnh núi xuất hiện?
3. Ngày-Tháng-Năm bao nhiêu nước rút hết?
4. Trong Thánh Kinh ai sống lâu nhất?
5. Tên của vị vua dài nhất trong Thánh Kinh?
6. Ông Áp-ra-ham có bao nhiêu vợ và con?
7. Sách Lê-vi được viết lúc nào và hoàn thành lúc nào?
Hì các bạn cố gắng nghen....Mình chỉ hỏi nhiêu đây thôi
Chúa ở cũng các bạn.
A. Tớ Xin Góp VUi: 1. Lụt Đại Hồng Thủy bắt đầu rút nước vào ngày nào? 2. Ngày-Tháng-Năm bao nhiêu các đỉnh núi xuất hiện? 3. Ngày-Tháng-Năm bao nhiêu nước rút hết? 4. Trong Thánh Kinh ai sống lâu nhất? 5. Tên của vị vua dài nhất trong Thánh Kinh? 6. Ông Áp-ra-ham có bao nhiêu vợ và con? 7. Sách Lê-vi được viết lúc nào và hoàn thành lúc nào?
1. Vào ngày 17 2. Ngày 1 tháng 10 năm 600 đời ông Nô-ê 3. Ngày 1 tháng 1 năm 601 đời ông Nô-ê 4. Thiên Chúa Hằng Sống 6. 1 vợ và 2 con 7. Sách Lê-vi có lẽ được viết trong thời luư đày ở Ba-by-lon(597-539 trước CN) và được hoàn thành sau khi ở Babylon về (giữa năm 538-400 trước CN)
A. Tớ Xin Góp VUi: 1. Lụt Đại Hồng Thủy bắt đầu rút nước vào ngày nào?
2. Ngày-Tháng-Năm bao nhiêu các đỉnh núi xuất hiện?
3. Ngày-Tháng-Năm bao nhiêu nước rút hết?
4. Trong Thánh Kinh ai sống lâu nhất?
5. Tên của vị vua dài nhất trong Thánh Kinh?
6. Ông Áp-ra-ham có bao nhiêu vợ và con?
7. Sách Lê-vi được viết lúc nào và hoàn thành lúc nào?
Hì các bạn cố gắng nghen....Mình chỉ hỏi nhiêu đây thôi
Chúa ở cũng các bạn.
Sau một hồi tra cứu, duoc đã có câu trả lời:
1. Ngày 17-7 (17 ngày sau khi lụt bắt đầu).
2. Ngày 1-10-600 đời ông Nôê.
3. Ngày 1-1-601 đời ông Nôê.
4. Ông Ađam 930 tuổi.
5. Vua Nabucôđônôxo (thời tiên tri Đaniel).
6. Ông có 2 vợ (Xara và Haga) và 2 con (Ítmaên và Ixaác).
7. ???
thay đổi nội dung bởi: duoc1706, 06-07-2011 lúc 09:32 PM
Sau một hồi tra cứu, duoc đã có câu trả lời:
1. Ngày 17-7 (17 ngày sau khi lụt bắt đầu).
2. Ngày 1-10-600 đời ông Nôê.
3. Ngày 1-1-601 đời ông Nôê.
4. Ông Ađam 930 tuổi.
5. Vua Nabucôđônôxo (thời tiên tri Đaniel).
6. Ông có 2 vợ (Xara và Haga) và 2 con (Ítmaên và Ixaác).
7. ???
Câu 4 & 6vẫn không đúng và câu 7 có người trả lời đúng rồi, cố gắng câu 4 & 6 đi
thay đổi nội dung bởi: Daddy, 07-07-2011 lúc 07:11 PM
1/ Ông Môi-sen thọ bao nhiêu tuổi, ai kế nghiệp Môi-sen
2/ Vua Đa-vít viết bao nhiêu Thánh Vịnh
3/ Diện tích của nước Israel là bao nhiêu trong thời Chúa Jesus
1/ Ông Môi-sen thọ bao nhiêu tuổi, ai kế nghiệp Môi-sen
2/ Vua Đa-vít viết bao nhiêu Thánh Vịnh
3/ Diện tích của nước Israel là bao nhiêu trong thời Chúa Jesus
1. Ông Môsê thọ 120 tuổi.
2. Vua Đavít viết 150 Thánh Vịnh.
3. Diện tích nước Do-thái thời Chúa Giêsu vào khoảng từ 20 đến 25 nghìn km2.
Sau một hồi tra cứu, duoc đã có câu trả lời:
1. Ngày 17-7 (17 ngày sau khi lụt bắt đầu).
2. Ngày 1-10-600 đời ông Nôê.
3. Ngày 1-1-601 đời ông Nôê.
4. Ông Ađam 930 tuổi.
5. Vua Nabucôđônôxo (thời tiên tri Đaniel).
6. Ông có 2 vợ (Xara và Haga) và 2 con (Ítmaên và Ixaác).
7. ???
4. Ông Ađam 930 tuổi.(Sai)----Ông Ma-thu-sa-lem con của ông Anốt thuộc dòng dõi Sết. ông đươc 969 tuôit
6.Ông có 2 vợ (Xara và Haga) và 2 con (Ítmaên và Ixaác).(sai)----ông có 3 vợ và 8 người con. Sau khi sinh được Ixaác ông lấy thêm 1 người vợ và bà sinh cho ông thêm 6 người con khác
Tự kỷ nghĩa là gì vậy anh? Em không hiểu nghĩa của từ này.
Tự kỷ có thể nói là ngồi im lặng không nói gì...dù mọi người có làm gì chăng nửa....đại laọi là thế
Em nghĩ chắc là đoạn này: "Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Ðức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Ðức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất" (Ga 8,3-6).
Hãy tìm vị trí của các đoạn Kinh Thánh sau:
1. "Ta là Anpha và Ômêga, là Ðấng hiện có, đã có và đang đến, là Ðấng Toàn Năng".
2. "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.".
3. "Nếu ai nói: 'Tôi yêu mến Thiên Chúa', mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy được."
4. "Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: 'Chúng tôi thấy', nên tội các ông vẫn còn!"