|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
|
|
|
|
Shoka hay Seika
Seika hay còn gọi là Shoka
Trường phái này được đơn giản hoá từ Rikka để phù hợp với nhiều tầng lớp dân chúng ,đã phát triển tột bực vào thế kỷ thứ XVI,và được giản dị hóa vào thế kỷ thứ XVII .Phong cách cắm hoa Seika _ Shoka thể hiện vẻ đẹp tự nhiên của cây cỏ một cách giản dị bằng việc sử dụng ít cành lá nhưng thể hiện sự vươn lên hướng về mặt trời .
Seika theo thuyết tam tài :Thiên _ Điạ _ Nhân .Có ba cành chính có tên là shin, soe và tai tượng trưng cho sự hòa hợp của trời, đất và con người.Đây là lối cắm không thể thiếu trong ngày đầu năm mới của người Nhật.
.Seika cũng đi theo 2 hướng cổ điển (shofutai ) và hiện đại ( shimputai).Nhưng về sau lại cho ra đời thêm một dạng bán cổ điển .
Bình cắm hoa dạng Seika :
Ta có thể dùng các loại bình như gốm sứ ,ống tre ,rổ mây,hay bình bằng đồng ...Những bình có miệng lớn ta sử dụng đế ghim để cắm,nhưng có những bình miệng nhỏ thì nên chêm như cắm dạng Nageire (đã trình bày ở phần trên )
Kiểu cắm Seika ( Shoka )cổ điển có nét dài và hẹp và sử dụng tối đa hai loại vật liệu. Kiểu cắm Shoka hiện đại thường sử dụng ba loại vật liệu.
** Isshu Ike : chỉ dùng một loại cây hoặc hoa.
** Nishu Ike : sử dụng 2 loại vật liệu
** Sanshu Ike : dùng tới 3 loại cây _ hoa khác nhau
Thiết kế Seika _ Shoka sử dụng ba cành chính vươn lên từ miệng như một đơn vị duy nhất.Ở Shoka phần quan trọng nhất là mizugiwa. Theo Seika thì không có tàn lá nào trong khoảng từ 7 đến 10cm từ miệng bình trở lên. tất cả các lá thừa đều bị loại bỏ.Trong các tác phẩm Seika, mọi người có thể nhận ra mzugiwa một cách dễ dàng. Một nguyên tắc trong Seika đó là các cành hoa được sắp xếp trên một đường thẳng và khi nhìn từ chính diện một tác phẩm Seika, chúng ta có thể nhận thấy sức sống mạnh mẽ của một mầm cây với hai lá mầm và chồi.
Các cành được giữ bởi một loại vật đỡ đặc biệt. Hoa được tập trung vào cành thứ ba.
Thiên là cành cao nhất, tiếp đó Nhân bằng khoảng 2/3 shin, và cành Điạ được đặt thấp nhất và bằng khoảng 1/3 Thiên
Ngoài ba cành chính trên, giữa các cành còn có thể thêm các cành hoa phụ ( gọi la ashirai) . . .
Niju Ike : cách cắm 2 phần nhưng vẫn giữ đúng qui tắc.
Một số cách cắm phá cách của Seika :
Posted by Nga Nguyen at 1:15 PM
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Có 11 người cám ơn TuyetNgaNguyenThuy vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn