Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Chủ đề: Linh mục hát vì người nghèo

  1. #1
    chư dân's Avatar

    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: Louis Mary Grignon de Monfort
    Giới tính: Nam
    Đến từ: CHXHCN VIỆT NAM
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 597
    Cám ơn
    3,363
    Được cám ơn 3,341 lần trong 582 bài viết

    Post Linh mục hát vì người nghèo

    Linh mục hát vì người nghèo

    Thanh Niên – 1 giờ 26 phút trước

    Qua hơn 6 năm bằng tiếng hát của mình, một linh mục đã thu được khoảng 7 tỉ đồng để làm việc thiện, giúp người nghèo.
    “Thụ phong linh mục vào năm 2005 tại Giáo phận Mỹ Tho, tôi được phân công về làm việc ở các giáo xứ Chợ Bưng, Tân Hiệp và Ba Giồng. Tại các giáo xứ vùng quê này, chứng kiến nhiều cảnh đời còn nghèo khó, không ít học sinh dù rất ham học nhưng không có tiền để học, người tàn tật thiếu phương tiện đi lại…, tôi luôn suy nghĩ phải làm điều gì đó để giúp đỡ người nghèo”. Đó là lời trần tình của linh mục (LM) J.B Nguyễn Tấn Sang, cha sở của giáo xứ Ba Giồng (xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang).
    Sinh năm 1973, tốt nghiệp ĐH Văn hóa, nhưng LM Sang cho rằng, sự thành công của ông là nhờ... trời cho cái giọng, đặc biệt là sự đam mê âm nhạc. Vì vậy, ông luôn hát bằng cả tâm hồn và trái tim của mình nên chinh phục được người nghe.
    Nhiều ca khúc do LM Sang trình bày cũng đã được các mạng âm nhạc như mp3.zing giới thiệu. Trên YouTube, các bài hát dưới “nghệ danh” J.B Nguyễn Tấn Sang cũng có lượt xem rất lớn và nhiều người hâm mộ.
    Tiếng hát bay xa
    Nhưng muốn làm từ thiện thì phải có tiền, mà LM thì đâu được phép kinh doanh. Cũng không thể cứ đi xin của người này để cho người khác. Vậy là ông nghĩ ra cách dùng tiếng hát của mình để thu âm những bài thánh ca vào đĩa CD để bán, lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Do vậy mà từ năm 2005, chương trình “Tiếng hát vì người nghèo” đã ra đời. Vì không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên khi thực hiện album đầu tiên cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng điều bất ngờ là album này với chủ đề “Dấu ấn” được phát hành 500 bản, chỉ trong vòng một tuần đã bán hết sạch. Và sau nhiều lần tái bản, album đã phát hành đạt con số kỷ lục là 100.000 bản. Sau khi trừ các khoản chi phí, toàn bộ số tiền thu được dùng để mua gạo giúp cho người nghèo trong giáo xứ Ba Giồng.
    Sau thành công ban đầu, tính đến nay LM Sang đã thu âm được 15 album ca nhạc với số lượng phát hành tổng cộng hơn 750.000 bản CD. Để người nghe không cảm thấy nhàm chán, ông đã làm phong phú chương trình bằng cách mời các ca sĩ Hương Lan, Giao Linh và Khánh Ly tham gia hát trong một số album. Cũng vì vậy, ngoài việc phát hành trong nước, mấy năm gần đây ông đều dành trọn 30 ngày nghỉ phép để sang Mỹ, Úc và Canada phối hợp cùng với các ca sĩ tổ chức chương trình văn nghệ và phát hành CD trong cộng đồng người Việt. Tại Mỹ, ông từng hát ở 6 tiểu bang như California, New Mexico, Atlanta… Tại Canada thì hát ở Montreal và Toronto. Sắp tới ông chuẩn bị lưu diễn ở Anh, Na Uy và Đan Mạch.
    "

    " Linh mục Nguyễn Tấn Sang tặng quà tết cho người nghèo - Ảnh: nhân vật cung cấp
    7 tỉ đồng từ 15 album ca nhạc
    Qua hơn 6 năm miệt mài làm từ thiện bằng tiếng hát của mình, tính đến nay LM Sang đã thu được khoảng 7 tỉ đồng. Số tiền này đã làm được 135 căn nhà tình thương, cấp hơn 500 suất học bổng cho học sinh nghèo, giúp 600 xe lăn và 100 xe lắc tay cho người tàn tật ở nhiều tỉnh, thành. Gạo thì ông nói không nhớ nổi số lượng là bao nhiêu tấn, vì cứ mỗi 2 tháng thì chương trình “Tiếng hát vì người nghèo” lại đến với khoảng 500 người nghèo, không phân biệt tôn giáo. Ngay tại giáo xứ Ba Giồng, cứ vào thứ sáu hằng tuần, nhà thờ đều tổ chức nấu ăn và mang tới tận nhà cho khoảng 100 người có hoàn cảnh khó khăn, dị tật. Ngoài việc giúp mổ sáng mắt cho hơn 5.000 người già, ông còn giới thiệu cho hơn 400 trường hợp được mổ tim, đồng thời trực tiếp giúp tiền để mổ tim cho hơn 20 trường hợp.
    "

    " Linh mục Nguyễn Tấn Sang và ca sĩ Hương Lan - Ảnh: nhân vật cung cấp
    Theo nhận xét của Giám mục Giáo phận Mỹ Tho Bùi Văn Đọc thì đây là một linh mục tham gia hoạt động từ thiện tiêu biểu nhất của giáo phận. Còn LM Sang thì nói, ông cảm thấy rất hạnh phúc vì chương trình “Tiếng hát vì người nghèo” trước đây ông bắt đầu một mình thì nay đã có 850 thành viên tự nguyện tham gia, đồng hành giúp người nghèo vượt qua nghèo khó.
    Hoàng Phương
    Chữ ký của chư dân
    CÓ CHÚA, CON VUI!
    (Chị Elisabeth Chúa Ba Ngôi)

  2. Có 14 người cám ơn chư dân vì bài này:


  3. #2
    anton_nhatphuong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Tên Thánh: thánh an tôn
    Giới tính: Nam
    Đến từ: đồng nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 9
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 19 lần trong 5 bài viết

    Default

    dạ con không biết người là ai!!! nhưng mà nếu đọc được tin nhắn này của con thi xin người giúp con biết cách liên lạc với linh mục. con rất yêu âm nhạc nhưng mà nhà con ngèo, con chỉ được học xong lớp 9. con muốn được đi theo cha và hát để quyên góp tiền cho người ngèo được không?con muốn suốt cuộc đời này con sẻ bước theo chân chúa để làm việc thiện vì con cũng là người ngèo con hiểu dược sự thiếu thốn trong gia đình là như thế nào, con hiệu được nổi đau của cạnh ngèo người ơi. xin giúp con với để con thực hiện được những gì con muốn.
    nếu muốn liên lạc với con xin người nhắn tin qua địa chỉ emaill: tran_nhat_phuong_1993@yahoo.com hoặc theo số điện thoai của con là: 01635096716
    con sẻ chờ đợi người từng ngày từng giờ xin người giúp cho những gì mà con ao ước!!!
    Chữ ký của anton_nhatphuong
    TÌNH YÊU CHÚA BAO LA MUÔN THỦA CON NÀO ĐÂU SÁNH BẰNG HẠT BỤI DƯỚI CHÂN NGÀI!!!:NhacSi:
    lạy chúa ngài biết con nghĩ gì

  4. #3
    Gia Nhân's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Aug 2009
    Tên Thánh: ✛ Louis
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sông Nước - Miền Tây
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 3,130
    Cám ơn
    4,023
    Được cám ơn 15,423 lần trong 2,929 bài viết

    Post

    Trích Nguyên văn bởi anton_nhatphuong View Post
    dạ con không biết người là ai!!! nhưng mà nếu đọc được tin nhắn này của con thi xin người giúp con biết cách liên lạc với linh mục. con rất yêu âm nhạc nhưng mà nhà con ngèo, con chỉ được học xong lớp 9. con muốn được đi theo cha và hát để quyên góp tiền cho người ngèo được không?con muốn suốt cuộc đời này con sẻ bước theo chân chúa để làm việc thiện vì con cũng là người ngèo con hiểu dược sự thiếu thốn trong gia đình là như thế nào, con hiệu được nổi đau của cạnh ngèo người ơi. xin giúp con với để con thực hiện được những gì con muốn.
    nếu muốn liên lạc với con xin người nhắn tin qua địa chỉ emaill: tran_nhat_phuong_1993@yahoo.com hoặc theo số điện thoai của con là: 01635096716
    con sẻ chờ đợi người từng ngày từng giờ xin người giúp cho những gì mà con ao ước!!!
    Chào bạn nhatphuong, lâu rồi bạn không vào Diễn đàn TCVN, không biết bây giờ ý nguyện của bạn vẫn còn bừng cháy hay không? Nhưng mình xin cung cấp thêm vài thông tin về người mà bạn muốn liên lạc, nếu bạn đọc được bài post này thì thật là vui.


    Giới thiệu linh mục Nguyễn Tấn Sang

    Linh mục JB. Nguyễn Sang tên thật là Nguyễn Tấn Sang. Sinh ngày 23/09/1973 tại Thị Xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.



    Gò Công là quê hương của Giám mục đầu tiên JB. Nguyễn Bá Tòng, Bà Từ Vũ, Bà Hoàng Hậu Nam Phương… nơi có nhiều đặc sản nổi tiếng: mắm tôm, sơ-ri, dưa hấu Gò Công. Linh mục Nguyễn Sang là người con trai út thứ tư trong gia đình người miền Nam xứ Gò chân chính. Từ nhỏ linh mục Nguyễn Sang đã yêu thích âm nhạc, tham gia nhiều chương trình văn nghệ ở trường và nhà thờ, lúc 10 tuổi đã hát cho đài phát thanh tại xứ nhà, là ca viên “nhí” của nhà thờ Thánh Tâm Gò Công.

    • 1991 tốt nghiệp phổ thông trung học tại trường Trương Định Gò Công.
    • 1995 tốt nghiệp trường ĐH Văn Hóa Hà Nội ( Chi Nhánh II tại Sài Gòn) chuyên ngành âm nhạc.
    • Mùa hè 1994 trong một chuyến du khảo bằng xe đạp từ Gò Công đến Quảng Ngãi, linh mục Nguyễn Sang đã được thăm viếng trại cùi Qui Nhơn, làm công tác từ thiện trong suốt hành trình du khảo cùng với anh em trong đoàn.


    Chính khi gặp gỡ những người bệnh tật, tiếp xúc những người nghèo khổ linh mục Nguyễn Sang đã suy nghĩ và chọn cho mình một lý tưởng sống phục vụ ngay sau khi đoàn du khảo trở về.

    • 1995 thi vào lớp dự tu của giáo phận Mỹ Tho.1997 thi vào Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
    • Ngày 27/06/2002 lãnh tác vụ Phó Tế tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.
    • Ngày 7/12/2005 lãnh tác vụ linh mục tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.


    Sau khi thụ phong linh mục, linh mục Nguyễn Sang được Đức Giám
    Mục sai đến làm Cha Phó cho nhà thờ Ba Giồng, Chợ Bưng, Tân Hiệp thuộc Giáo phận Mỹ Tho.

    • 2008 Đức Giám Mục bổ nhiệm làm Cha Sở Nhà thờ Tân Hiệp.
    • Ngày 17/03/2011 được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm Cha Sở Nhà Thờ Ba Giồng ( Trung tâm hành hương của giáo phận, nơi có nhiều anh hùng tử đạo tại đây, đặt biệt nơi Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (1812-1861) đã tử đạo tại đây).


    Chính trong những tháng ngày làm Cha Phó tại 3 giáo xứ, linh mục Nguyễn Sang đã tiếp xúc và chứng kiến nhiều hoàn cảnh nghèo khổ của người dân không kể lương giáo, đi đến đâu linh mục cũng gặp những người già cả bệnh tật sống trong những căn nhà dột nát, các em thiếu nhi, học sinh nghèo không đủ điều kiện đến trường, những mảnh đời thiếu thốn từ tinh thần đến vật chất. Tình yêu thương con người đã đến lúc biến thành hành động cụ thể. Sau khi cầu nguyện và được sự chấp thuận của Đức Giám Mục, linh mục Nguyễn Sang đã dùng tiếng hát của mình thu âm những bài thánh ca trong CD để làm phương tiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh đáng thương.

    Từ đó Chương trình Tiếng hát vì người nghèo của linh mục Nguyễn Sang ra đời như những ngọn lửa nhỏ làm ấm áp những tấm lòng lạnh giá và xoa dịu những nỗi đau của nhiều gia đình. Hơn 5 năm qua, linh mục Nguyễn Sang đã phát hành trên 10 CD thánh ca do chính linh mục hát với nhiều chủ đề khác nhau. Không điêu luyện như ca sĩ chuyên nghiệp, vẫn chân chất với giọng người miền Nam mộc mạc và trầm ấm, linh mục Nguyễn Sang đã hát bằng trái tim của mình chất chứa sự yêu thương con người thật sự, vì thế không chỉ giới Công giáo mà còn được nhiều người không cùng tôn giáo cũng yêu thích và đón nhận ủng hộ CD thánh ca của linh mục Nguyễn Sang. Tình yêu thương của linh mục dành cho người nghèo được trải dài không ranh giới về tôn giáo, sắc tộc…đến hôm nay linh mục Nguyễn Sang đã xây cất trên 100 căn nhà tình thương, tặng trên 500 chiếc xe lăn cho người tàn tật và hoàn cảnh khó khăn, giúp trên 500 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trên 4000 ca mổ mắt cườm, hàng tháng 2000 kg gạo cho người nghèo vùng xa, liên hệ các hiệp hội xin giúp mổ tim cho trẻ em, thăm bệnh nhân tâm thần hàng tháng, thanh niên trường cai nghện, để giúp đỡ họ từ tinh thần đến vật chất, và những công việc bác ái không tên tuổi.

    Kết quả có được là do sự đồng hành của nhiều người góp lại qua việc đón nhận và ủng hộ CD thánh ca. Ngoài những giờ lo cho công việc mục vụ giáo xứ, linh mục Nguyễn Sang đến những giáo xứ bạn, có khi trong nước cũng như ngoài nước để dâng thánh lễ, chia sẽ công việc bác ái và bán CD thánh ca để giúp người nghèo hơn 5 năm qua.

    Những bài hát thánh ca mà linh mục Nguyễn Sang thể hiện đã được nhiều người biết đến và yêu thích như: Con Dâng Chúa, Nhớ Về Tình Mẹ Cha, Tiếng Gọi Fatima, Ngày Không Còn Mẹ, Trông Cậy Chúa, Chén Đắng….Trong các CD thánh ca đã phát hành, cũng như những show ca nhạc được tổ chức hát gây quỹ tại Mỹ, Canada, Úc…linh mục Nguyễn Sang luôn được nhiều Quý Cha, Quý Tu Sĩ, anh chị em nghệ sĩ Công giáo cũng như không Công giáo tham gia cộng tác như: Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh, Khánh Ly, Giao Linh, Hương Lan, Phương Dung, Sơn Ca, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Mai Thiên Vân, Như Loan, Lương Tùng Quang, Xuân Phú, Quỳnh Lan Hiền Thục, Thùy Dương, Hoàng Hiệp…đặc biệt được nhiều cảm tình của khán thính giả, những con chiên tiếp sức phụ giúp công việc với linh mục Nguyễn Sang bằng nhiều hình thức, mong sao mang lại nụ cười cho người kém may mắn.


    Linh mục Nguyễn Sang luôn tâm niệm: “ Hãy làm những gì giúp cho người nghèo trong khả năng có thể, đừng để ngày mai nuối tiếc”. Vì thế cuộc đời mục vụ của linh mục Nguyễn Sang gắn liền với âm nhạc thánh ca, đã trở thành niềm vui tinh thần cho biết bao con người, đó cũng là niềm hạnh phúc của linh mục Nguyễn Sang. Được nhiều người biết đến qua công việc bác ái, được nghe những bài thánh ca linh mục thể hiện chúng ta sẽ bắt gặp một hình ảnh khiêm tốn, hiền lành nơi con người của ông, cũng như sự chất phát, vui vẻ của người miền tây Nam bộ. Công việc chính của ông là chăm sóc đoàn chiên ở giáo xứ, cho nên linh mục Nguyễn Sang luôn dành nhiều thời gian cho công việc mục vụ, nhưng ông vẫn luôn tận tâm với công việc cho người nghèo. Tiếp xúc nhiều lần với linh mục Nguyễn Sang chúng ta sẽ nghe được những thao thức và trăn trở của ông về những con người nghèo khổ, những người kém may mắn trong cuộc đời.

    Thấm thoát đã hơn 5 năm kể từ khi linh mục Nguyễn Sang làm công tác lo cho người nghèo bằng khả năng, tiếng hát của mình. Với những ngày đầu tiên gặp nhiều sóng gió đến từ những nguồn dư luận không thuận lợi cho linh mục. Cho đến ngày hôm nay, linh mục Nguyễn Sang đã chính thức dùng âm nhạc Thánh Ca để truyền giáo qua công việc từ thiện, linh mục làm việc không mệt mỏi bằng công sức của mình, tiếng hát mỗi ngày vang xa bao nhiêu thì tình thương con người của ông càng lan rộng bấy nhiêu. Được biết trước khi trở thành linh mục, linh mục Nguyễn Sang đã từng có nhiều hoạt động trong lãnh vực âm nhạc như là điều kiện để có thêm thu nhập cho công việc học tập để chuẩn bị bước vào đời sống tu hành.


    Nếu coi như là hoạt động bác ái có tính cách qui mô thì đến năm 2010 mới có thể nói rằng linh mục Nguyễn Sang đã hoạt động rất nhiều trong lãnh vực bác ái không tôn giáo. Vài năm trước linh mục Nguyễn Sang chỉ thu âm hoặc những chương trình từ thiện gói gọn trong phạm vi giáo phận, nhưng hôm nay đã lan rộng nhiều nơi trong cả nước.

    Trở lại với linh mục Nguyễn Sang trong những thời gian đầu tiên phát hành CD thánh ca, bắt buộc phải nhắc đến CD đầu tiên qua nhạc phẩm Con Dâng Chúa của linh mục Nguyễn Mộng Huỳnh sáng tác do linh mục Nguyễn Sang trình bày, đã để lại nhiều ấn tượng cho khán thính giả nghe thánh ca. Với chất giọng của người miền Nam trầm ấm linh mục Nguyễn Sang đã để lại những cảm tình ngọt ngào sâu lắng đối với người nghe qua cách phát âm thật rõ ràng. Bài hát Con Dâng Chúa diễn tả cuộc sống vất vả của con người qua công việc mưu sinh mỗi ngày: nào là cơm ăn áo mặc, gạo tiền, công việc…. đôi lúc con người tưởng chừng như gục ngã không thể tiếp tục bước đi, nhưng tất cả những khó khăn đó sẽ được an ủi, xoa diệu khi con người biết dâng lên Chúa, tin tưởng và phó thác trao cho Ngài. Việc phát hành CD thánh ca của linh mục Nguyễn Sang như là điều kiện giúp người nghèo, nhưng đến hôm nay không chỉ là giúp người nghèo nữa mà còn là giúp cho biết bao nhiêu con người trở lại với Chúa, những tâm hồn nguội lạnh đã được sưởi ấm bằng những bài thánh ca như lời nguyện cầu dâng lên Chúa, đó chính là hạnh phúc mà Chúa đã ban phát là đồng hành với linh mục Nguyễn Sang.

    Linh mục Nguyễn Sang cho biết đời sống linh mục của ông được chia làm 3 giai đoạn rõ rệt là: trước khi làm linh mục, sau khi làm linh mục, và giai đoạn hiện tại sống làm việc mục vụ lo cho người nghèo. Đối với ông, giai đoạn nào cũng quan trọng cho một lý tưởng phục vụ và dâng hiến. Sự chuẩn bị là tích tụ, học hỏi, dự bị cho mình một hành trang để bước vào đời phục vụ thì cần thời gian rất nhiều. Khi bước vào đời mục vụ là bước vào chặng đường mới không thiếu nhiều khó khăn, lo lắng và kinh nghiệm đòi hỏi càng cao. Giai đoạn bước vào là giai đoạn ông cho là ý nghĩa nhất vì không chỉ gặp nhiều khó khăn và lo lắng cho bằng được thi hành sứ vụ của người mục tử, được Chúa chọn và trao phó cho nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên, nhất là được tiếp xúc và đồng hành với người nghèo, chính giai đoạn nầy đã thúc đẩy linh mục Nguyễn Sang mạnh dạng ra đi đến với người nghèo bằng khả năng âm nhạc của mình. Hơn 5 năm phục vụ, linh mục Nguyễn Sang đã vượt qua được nhiều thử thách, khó khăn là nhờ vào sự chịu khó của chính bản thân, đặc biệt là nhờ vào lòng yêu thương của Chúa, yêu thương của khán thính giả khắp nơi, của những con người có trái tim cùng nhịp đập, cùng trăn trở với ông dành cho người nghèo. Có thể nói linh mục Nguyễn Sang là hình ảnh của một mục tử trẻ tuổi đã chọn cho mình một hướng đi đúng mà xã hội hôm nay đang rất cần và chắc chắn ông luôn được coi là một trong những linh mục tiêu biểu xứng đáng cho cánh đồng truyền giáo hôm nay.



    Linh mục Gioan baotixita Nguyễn Tấn Sang

    Chánh xứ Giáo xứ Ba Giồng - Giáo phận Mỹ tho.
    Cellphone: 0918.32.33.00
    Tel: 073.935554
    Email: sangmytho2004@yahoo.com


    st

    Mình thấy đi theo Cha Sang có 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là nhóm những nhà tài trợ (những người giúp Cha về mặt kinh phí) Nhóm thứ 2 là nhóm giới trẻ (nhóm giúp cha về phần âm thánh, ánh sáng, phát quà, bán đĩa,...), chắc bạn có thể tham gia vào nhóm này.

    P/s: Ngày 1 tháng 5 năm 2013 này, Cha Sang sẽ tổ chức Đại hội giới trẻ cho giới trẻ của Giáo hạt Cao Lãnh tại Giáo xứ Thiên Phước Giáo phận Mỹ Tho.
    Chữ ký của Gia Nhân

  5. Có 4 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:


  6. #4
    ThuoctronveChua's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2010
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Gx. Thiên Phước
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 406
    Cám ơn
    1,831
    Được cám ơn 1,997 lần trong 365 bài viết

    Default

    Cha ấy sẽ về giáo xứ em dự Đại Hội Giới trẻ vào ngày 1/5 sắp tới cùng với một số Ca Sĩ: Diệu Hiền, Giao Linh...
    Chữ ký của ThuoctronveChua
    "Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con để cho Ngài quyến rũ."
    Này con xin đến để thực thi thánh ý cùa Chúa.

  7. Được cám ơn bởi:


  8. #5
    Francis Luke's Avatar

    Tham gia ngày: Jul 2013
    Tên Thánh: Phanxicô Luca
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 50
    Cám ơn
    66
    Được cám ơn 43 lần trong 21 bài viết

    Default

    Hôm bữa nghe Cha Sang giảng tĩnh tâm Phục sinh ở Huyện Sỹ, thấy cũng có cái hay có cái dở, có lẽ do Ngài giản dị chất phác, nên nói về Giáo dân của Ngài hơi thẳng thừng ...

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com