Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Ý nghĩa logo Đại hội giáo tỉnh Hà Nội lần X (Tổ chức tại giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng)

  1. #1
    Rabouni's Avatar

    Tuổi: 33
    Tham gia ngày: Apr 2011
    Tên Thánh: ANNA
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: GP Bắc Ninh
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 147
    Cám ơn
    158
    Được cám ơn 998 lần trong 142 bài viết

    Default Ý nghĩa logo Đại hội giáo tỉnh Hà Nội lần X (Tổ chức tại giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng)

    "Ngọn lửa mãnh liệt của giới trẻ sẽ càng cháy mạnh hơn khi giữ trong mình các yếu tố sau: Đức Kitô, tình yêu, phục vụ, Lời Chúa, Thánh Thể,… sự liên kết chặt chẽ với giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương."







    A. Ý nghĩa chi tiết:





    1.Đường viền hình lưỡi lửa: ánh sáng Đức Kitô, ngọn lửa tuổi trẻ, sức nóng của những chứng tá tuổi trẻ sẽ tỏa lan ra khắp nơi. Sức sống mãnh liệt, sôi nổi, tươi vui của giới trẻ luôn bừng cháy để đem ánh sáng cho muôn dân. Cách riêng là vùng cao biên giới Lạng Sơn- Cao Bằng. (Truyền giáo)


    2.Bốn màu biểu trưng cho thiên nhiên : núi rừng (xanh lá cây), đất đai (nâu), sông ngòi (xanh dương), khoáng sản (vàng).


    3.Thánh giá: biểu tượng đức tin Kitô giáo. Đức Kitô. Sự hy sinh phục vụ.


    4.Trái tim + hoa hồi: giới trẻ Lạng Sơn-Cao Bằng (hoa hồi) luôn ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Đây cũng là trung tâm của logo vì từ đây xuất phát, hình thành nên mọi sự, vạn vật. Tình yêu Thiên Chúa sẽ bao bọc, gìn giữ các bạn trẻ. Khi các bạn trẻ sống kết hiệp trong tình yêu của Thiên Chúa sẽ làm cho mọi sự xung quanh đều phát triển tốt đẹp vì các bạn sẽ làm những điều Thiên Chúa muốn. Nêu bật câu lời Chúa chủ đề : “ Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”


    5.Số 10: Đại hội lần thứ 10 của Giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức với 10 giáo phận diễn ra tại giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng. Với số 10 ở trên đầu ngọn lửa có ý nghĩa là sự hiệp nhất của 10 giáo phận trong giáo tỉnh. Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng chào đón giới trẻ của 10 giáo phận sẽ về gặp nhau tại Lạng Sơn – Cao Bằng. Đây cũng là con số đẹp, nó nói lên sự đầy đủ, toàn vẹn. Một sự kết thúc vòng xoay đăng cai tổ chức, và hứa hẹn sẽ mở ra những đại hội giới trẻ tốt đẹp về sau.


    6.Núi đồi: Nền tảng nâng đỡ giới trẻ là giáo hội địa phương. Trong đó các vị chủ chăn luôn là chỗ dựa vững chắc và cũng là bệ phóng cho sức trẻ vươn cao và xa. Ngoài ra còn biểu tượng cho sứ vụ truyền giáo. Trước những khó khăn luôn phải đối mặt trên hành trình rao truyền nước Chúa, các bạn trẻ phải ý thức trách nhiệm của mình về vấn đề này và phải ra sức học tập, lao động, sống chứng tá để cùng chung tay với vị chủ chăn đưa ánh sáng Tin Mừng đến với những anh chị em còn chưa nhận biết tình yêu của TC.


    B. Ý nghĩa tổng quát:


    - Ngọn lửa mãnh liệt của giới trẻ sẽ càng cháy mạnh hơn khi giữ trong mình các yếu tố sau: Đức Kitô, tình yêu, phục vụ, Lời Chúa, Thánh Thể,… sự liên kết chặt chẽ với giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương.


    - Đức Kitô và giáo hội luôn đồng hành cùng giới trẻ để giữ cho ngọn lửa của giới trẻ luôn cháy bền bỉ và mạnh mẽ.





    Người thiết kế


    Phêrô Lê Hoàng Thế Minh


    Nguồn : http://giaophanlangson.org
    Chữ ký của Rabouni
    Đời có Giêsu cho ta những điều thật lạ

  2. Có 2 người cám ơn Rabouni vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com