TUẦN THỨ TÁM- NĂM ĐỨC TIN
Đức Tin Ngược Đời







Thời gian gần đây phương tiện truyền thông; báo đài, nhiều trang Website đã tung ra tin“Ngày tận thế sắp đến”và bảo rằng dó làngày 21 tháng 12 năm 2012.. Họ đưa ra nhiều lập luận nổi cộm là dựa vào quyển“lịch”của người Maya thời trung cổ rằng : Người Maya có một nền văn hóa bậc cao, các Nhà Thông Thái thời đó đã làm ra quyển lịch cho đời sống con dân của họ.Tờ cuối cùng của quyển lịch ấy tính theo dương lịch hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2012.
Các phương tiện truyền thông ấy còn thông báo thêm, vào ngày 21 tháng 12 năm 2912, các tinh tú, mặt trời, mặt trăng sẽ không còn di chuyển theo quỹ đạo thường lệ nên gây ra chấn động lớn. Vì thế một số người tin rằng nền văn minh trên địa cầu sẽ diệt vong trong tháng 12 này. Nhiều bằng chứng khoa học đưa ra phủ nhận niềm tin ngày tận thế, nhưng nó vẫn luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi khiến không ít người lo.

Ngạc nhiên người Công giáo học Kinh thánh về ngày tận thế thì Đức Giê-su Ki-tô đã nói :“Còn về ngày và giờ thì không ai biết được, ngay cả các Thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.”(Mt 32: 36).

Thế sao chúng ta dao động lo lắng không tin theo Lời Chúa?"Đức Tin Ngược Đời”là đây.

Chưa hết, một ít Nhà Thần Học(nên tin hay không)nói rằng, ngày tận thế sẽ đến khi những triệu chứng xảy ra gồm :
1.- Người Do Thái lập quốc,
2.- Chế độ Cộng sản sụp đổ và nước Nga trở lại đạo.
3.- Chiến tranh thứ ba bùng nổ nhân loại bị diệt vong, nền văn minh con người bị xóa sạch.

Về điều thứ nhất, thì người Do Thái đã lập quốc hơn 50 năm rồi.
Về điều thứ hai, lịch sử cho biết sau đệ nhị thế chiến cộng sản đã bành trướng nhưộm đỏ hơn phân nửa các nước của trái đát, thế mà tự tiêu tán sạch, chỉ còn lại 4 nước còn chế độ CS trên 193 các quốc gia địa cầu.
Riêng nước Nga sửa Hiến Pháp và bài Quốc Ca trong đó tin vào Thượng Đế nghĩa là trở lại đạo.
Về điều thứ ba chưa xảy ra, nếu có thì cũng không tiêu diệt hết nhân loại và trái đất này tan tành biến mất được.

Sự tò mò vốn có của con người dễ lung lạc Đức Tin phát sinh nhiều câu hỏi không được trả lời trở nên“ngược đời”dễ thấy.

Vấn đề trên, Kinh Thánh không hề đề cập, nhưng Đức Giê-su Ki-tô từ trong Đền thờ đi ra nói :“ Anh em nhìn thấy tất cả những cái đó phải không? Thầy bảo thật anh em ; tại đây sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào; tất cả đều sẽ bị phá đổ…”(Mt 24: 2)“Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng ; chính ta đây là Đấng Ki-tô và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. Anh em sẽ nghe có giặc giã, coi chừng đừng khiếp sợ vì những việc đó phải xảy ra nhưng chưa phải là tận cùng… Sẽ có những cơn đói kém và những trận động đất ở nhiều nơi. Nhưng tất cả những sự việc ấy chỉ là khởi đầu các cơn đau đớn”.. (Mt 24: 4-8)

Lời Chúa về thời cánh chung quá rõ ràng, Tín hữu chúng ta nên vững vàng tin theo vì Người là Thiên Chúa Đấng Toàn Năng và Công bình, thưởng những ai công chính yêu thương, phạt những ai kiêu căng không bác ái.

Lạy Chúa, vì công nghiệp Chúa Cứu Thế rày còn ở với chúng con trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, xin ban cho chúng con một Đức Tin bền vững sắt son đánh đổ những giả thuyết tự suy của con người lừa dối thế gian, nhờ đó danh Chúa giải phóng phường giả hình và các thế lực thù địch đạo Chúa. A-men

ĐNA

PHỤ CHÚ :
Theo đây là tư liệu của Cơ Quan NASA Mỷ liên quan đến tận thế gồm:


Câu hỏi(Q): Có bất kỳ mối đe dọa đối với Trái đất vào năm 2012? Các trang web Internet Nhiều người cho rằng thế giới sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2012.

Trả lời(A): Thế giới sẽ không kết thúc vào năm 2012. Hành tinh của chúng tôi đã được nhận được cùng chỉ tốt cho hơn 4 tỉ năm, và các nhà khoa học đáng tin cậy trên toàn thế giới biết không có mối đe dọa liên quan đến năm 2012.
Q: nguồn gốc của dự đoán rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm 2012 là gì?
A: Câu chuyện bắt đầu với tuyên bố rằng Nibiru, một hành tinh phải được phát hiện bởi người Sumer , hướng về phía trái đất. Thảm họa này ban đầu được dự đoán cho tháng năm 2003, nhưng khi không có gì xảy ra ngày tận thế đã được di chuyển về phía trước đến tháng 12 năm 2012 và liên quan đến sự kết thúc của một chu kỳ trong lịch của người Maya cổ đông chí năm 2012 - vì thế dự đoán ngày tận thế ngày 21 tháng 12 năm 2012.


Q: Liệu lịch của người Maya kết thúc trong tháng 12 năm 2012?
A: Cũng giống như lịch bạn có trên tường nhà bếp của bạn không ngừng tồn tại sau ngày 31 tháng 12, lịch của người Maya không ngừng để tồn tại trên 21 tháng 12 năm 2012. Ngày này là sự kết thúc của thời kỳ dài đếm của người Maya nhưng sau đó - cũng giống như lịch của bạn bắt đầu một lần nữa vào ngày 01 tháng một - một thời gian dài khác đếm bắt đầu cho lịch của người Maya.

Q: NASA dự đoán một "mất điện tổng cộng của Trái đất vào ngày 23 Tháng Mười Hai 25?
A: Hoàn toàn không. Cả NASA cũng không phải bất kỳ tổ chức khoa học khác là dự đoán mất điện như vậy. Các báo cáo sai sự thật về tuyên bố này vấn đề mà một số loại "liên kết của vũ trụ" sẽ gây ra mất điện. Không có sự liên kết như vậy (xem câu hỏi tiếp theo). Một số phiên bản của tin đồn này trích dẫn một thông báo chuẩn bị khẩn cấp từ NASA Charles Bolden. Điều này chỉ đơn giản là một thông điệp khuyến khích mọi người được chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, được ghi nhận như là một phần của một chiến dịch chuẩn bị chính phủ rộng lớn hơn. Nó không bao giờ đề cập đến sự cố mất điện.
Xem VideoØ
Ø
Q: hành tinh có thể sắp xếp theo một cách mà ảnh hưởng đến Trái đất?
A: Không có sự sắp xếp các hành tinh trong vài thập kỷ tới, và ngay cả khi những sự sắp xếp này đã xảy ra, ảnh hưởng của họ trên trái đất sẽ không đáng kể. Một sự liên kết lớn xảy ra vào năm 1962, ví dụ, và hai việc khác đã xảy ra trong năm 1982 và 2000. Mỗi tháng mười hai Trái đất và mặt trời thẳng hàng với trung tâm gần đúng của thiên hà Milky Way, nhưng đó là một sự kiện hàng năm không có hậu quả.

> Thông tin thêm về sự liên kết
"Dường như là rất nhiều quan tâm đến các thiên thể, và vị trí, quỹ đạo của họ vào cuối năm dương lịch 2012 Bây giờ, tôi cho một tình yêu bộ phim hoặc một cuốn sách tốt như nhiều như các chàng kế tiếp. Nhưng những thứ bay quanh thông qua không gian mạng, truyền hình và các bộ phim không dựa trên khoa học thậm chí còn có một tin tức giả NASA phát hành ra có ... ".

- Don Yeomans, nhà khoa học nghiên cứu cao cấp của NASA
Q: Có một hành tinh hoặc sao lùn nâu được gọi là Nibiru hoặc Planet X hoặc Eris đang đến gần Trái đất và đe dọa hành tinh của chúng ta với sự hủy diệt rộng rãi?
A: Nibiru và những câu chuyện khác về các hành tinh bướng bỉnh là một trò lừa bịp Internet. Không có cơ sở thực tế về những công bố. Nếu Nibiru hoặc Planet X thực tế và hướng đến một cuộc gặp gỡ với Trái đất vào năm 2012, các nhà thiên văn học đã có thể được theo dõi ít nhất trong một thập kỷ qua, và nó sẽ được hiển thị bây giờ bằng mắt thường. Rõ ràng, nó không tồn tại. Eris là có thật, nhưng nó là một hành tinh lùn tương tự như Pluto sẽ vẫn còn trong hệ thống năng lượng mặt trời bên ngoài, gần nhất, nó có thể đến với Trái đất là khoảng 4 tỉ dặm.

Q: lý thuyết thay đổi cực là gì? Có đúng là vỏ trái đất không xoay 180-độ xung quanh lõi trong vài ngày nếu không giờ?
A: Một đảo chiều quay của Trái đất là không thể. Có những chuyển dịch chậm chạp của các lục địa (ví dụ Nam Cực gần xích đạo của hàng trăm triệu năm trước), nhưng đó là không liên quan đến tuyên bố của sự đảo ngược của các cực quay. Tuy nhiên, nhiều người trong số các trang web thiên tai kéo một mồi-và-chuyển đổi để đánh lừa người dân. Họ khẳng định mối quan hệ giữa luân chuyển và cực từ tính của trái đất, mà không thay đổi bất thường, với một sự đảo ngược từ xảy ra trung bình 400.000 năm. Theo như chúng tôi biết, chẳng hạn một sự đảo ngược từ không gây hại cho cuộc sống trên Trái đất. Các nhà khoa học tin rằng một sự đảo ngược từ tính là rất khó có khả năng xảy ra trong thiên niên kỷ tới.

> Thông tin thêm về sự thay đổi cực
Q: Liệu Trái đất có nguy cơ bị tấn công bởi một thiên thạch vào năm 2012?
A: Trái đất luôn luôn bị tác động bởi các sao chổi và tiểu hành tinh, mặc dù hit lớn là rất hiếm. Tác động lớn cuối cùng là 65 triệu năm trước, và đã dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài khủng long. Hôm nay NASA thiên văn học đang thực hiện một cuộc khảo sát được gọi là khảo sát Spaceguard để tìm thấy bất kỳ tiểu hành tinh gần Trái đất lớn trước khi họ nhấn. Chúng tôi đã xác định rằng không có các tiểu hành tinh đe dọa lớn là người đã giết những con khủng long. Tất cả các công việc này được thực hiện một cách công khai với những khám phá được đăng mỗi ngày trên trang web của NASA đối tượng gần trái đất Văn phòng Chương trình, do đó, bạn có thể xem cho chính mình rằng không có gì được dự đoán sẽ đạt vào năm 2012.

Q: Các nhà khoa học của NASA đã cảm thấy như thế nào về tuyên bố của thế giới kết thúc vào năm 2012?
A: Đối với bất kỳ tuyên bố thảm họa hoặc thay đổi mạnh mẽ trong năm 2012, là khoa học? Bằng chứng ở đâu? Mà không được, và cho tất cả các khẳng định hư cấu, cho dù họ được thực hiện trong sách vở, phim ảnh, tài liệu hoặc qua Internet, chúng tôi không thể thay đổi sự thật giản đơn. Không có bằng chứng đáng tin cậy cho bất kỳ khẳng định được thực hiện trong sự hỗ trợ của các sự kiện bất thường diễn ra trong tháng 12 năm 2012.

> Tại sao bạn không cần phải lo sợ một siêu tân tinh
> Giới thiệu về núi lửa siêu

Q: Có một mối nguy hiểm từ các trận bão khổng lồ năng lượng mặt trời được dự đoán cho năm 2012?
A: năng lượng mặt trời hoạt động có chu kỳ thường xuyên, với đỉnh điểm khoảng 11 năm. Gần những đỉnh núi hoạt động, tai lửa mặt trời có thể gây ra một số gián đoạn thông tin liên lạc vệ tinh, mặc dù các kỹ sư đang học làm thế nào để xây dựng các thiết bị điện tử được bảo vệ chống lại hầu hết các cơn bão mặt trời. Nhưng không có nguy cơ đặc biệt liên quan đến năm 2012. Tối đa năng lượng mặt trời tiếp theo sẽ xảy ra trong khung thời gian 2012-2014 và được dự đoán là một chu kỳ năng lượng mặt trời trung bình, không có gì khác hơn so với các chu kỳ trước đó trong suốt lịch sử.

NASA dự đoán một màu đen sẽ bao trùm vào các ngày 23 đến 25 tháng 12 năm 2012 trong suốt quá trình điều chỉnh vũ trụ.
Các nhà khoa học Mỹ NASA dự đoán có sự thay đổi vũ trụ. Trái đất bao trùm một màu đen tối trong ba (03) ngày từ ngày 23 - 25 Tháng 12. năm 2012. Đây không phải là “chấm dứt thế giới”, đây là sự điều chỉnh đầu tiên của vũ trụ, mặt trời và trái đất. Trái đất sẽ thay đổi từ chiều kích không gian thứ ba như hiện nay đến chiều kích bằng 0, sau đó chuyển đổi tiếp đến chiều kích vô định. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, toàn bộ vũ trụ sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi lớn, chúng ta sẽ thấy một thế giới hoàn toàn mới.

Chuyện thay đổi vòng xoay, theo các nhà khoa học, nếu có xảy ra thì phải đến vài triệu năm nữa mới có.
Vì thế, nếu bạn mà sống được vài triệu năm nữa thì hãy lo sốt vó đến chuyện tận thế đi là vừa.
oOo
BTL Trái Đất, ngày 15 tháng 11, 2012