Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Chủ đề: Thắc mắc về Ngôi Hai Thiên Chúa

  1. #1
    teenvnlabido's Avatar

    Tham gia ngày: May 2011
    Tên Thánh: Giuse
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 927
    Cám ơn
    1,503
    Được cám ơn 2,005 lần trong 603 bài viết

    Default Thắc mắc về Ngôi Hai Thiên Chúa

    Hôm nay tôi có đọc lại một số bài viết của bên tin lành trong một vài trang web. Và thấy rằng họ luôn công kích Giáo Hội Công Giáo là không tôn trọng từng chữ, từng câu nguyên văn trong Thánh Kinh! Rồi cho rằng tại sao các linh mục cứ cử hành Thánh lễ trong khi theo như họ Chúa Giê su chỉ cần Hy Tế một lần là đủ. Sự kiện Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh , Vô nhiễm nguyên tội họ cũng phản bác,! Rồi ăn tiết canh(các loài heo gà vịt), họ cũng cho rằng đó là phạm tội! Tôn kính ảnh tượng họ cũng không ưng…!

    Thật ra mấy cái lý lẽ này tôi thấy chẳng có gì ra hồn! Và tôi đã từng nện chí tử một vài cao đồ của tin lành lò mò vào một vài trang web Công Giáo để phá quấy.Tuy thế tôi vẫn tâm niệm rằng đó là việc bất đắc dĩ phải tự vệ, chứ chẳng hơi đâu mà vào diễn đàn của họ để tranh cãi bởi vì cứ coi gương Chúa Giê su là một nhà vô địch hung biện, thế mà Người cũng còn phải im lặng rồi có ý nhắn nhủ:
    “Đừng mang bánh vất cho chó , mang ngọc trai quẳng cho heo….”

    Hơn nữa, vẫn chưa có sự thống nhất về “chiến lược”, về sự phòng thủ quốc gia! Các bậc cha bác, đàn anh, và một ít anh chị em vì thấm đẫm tinh thần thương yêu vị tha, hoặc tâm niệm: Luật Công Giáo là luật yêu thương, cho nên rất không đồng ý và cho rằng “vượt quá sự phòng vệ chính đáng” một khi tôi phản bác hơi nặng tay! Trong khi đó tôi lại cho rằng những lý luận của tôi bênh vực Đạo cũng chẳng có gì nặng nề bất lịch sự, hơn nữa tôi không hy vọng một tí gì những người chống đạo ấy hồi tâm suy nghĩ, nhưng tôi thấy thật là nguy hiểm và có thể từ lung lay cho đến mất đức Tin một khi những anh chị em đồng đạo khác nhận thấy hình như bên tin lành, hoặc một phe phái nào đó mới là “chính nghĩa”!

    Bên diễn đàn TCVN này còn ít xảy ra, chứ bên các diễn đàn Công Giáo trẻ tuổi khác hầu như những luận điệu bài bác đạo liên tục xảy ra! Lúc thì những người đó họ công khai nhận rằng mình không tin gì vào Đạo Công Giáo và đưa ra những lý luận chống đối, hoặc cũng có những người vẫn khăng khăng nhận mình là người Công Giáo nhưng tuyên bố thẳng là không phải Giáo Hội nói gì cũng tin bởi vì Giáo Hội đã và vẫn có thể sai lầm! Và còn đưa ra nhiều lý luận ngược với Giáo Lý!

    Cũng có thể vì nguyên nhân bất đồng về chiến lược cho nên rất nhiều khi dưới con mắt các đồng đạo tôi trở thành một kẻ “cuồng tín” và quá khích, hoặc kiêu ngạo vô lối vì tự cho mình là lành nhìn đâu cũng tưởng là địch! Bởi vì quan điểm của tôi là hễ ai phản đối và bất tuân Giáo Hội thì không phải là người Công Giáo, trong khi đó tôi có cảm giác những người theo trường phái Luật Yêu Thương hình như không muốn bênh vực Chân lý mà chỉ cho rằng đó là một chuyện vô bổ không quan trọng!

    He He! Chính vì thế nên bây giờ tôi mới nghĩ rằng việc quan trọng là chúng ta học hỏi tìm hiểu Đức Tin cho kỹ để khỏi bị lung lay hoặc mất đức Tin, để cho dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng tin chúng ta vẫn vững như kiềng ba chân là OK phải không thưa mọi người?

    Bây giờ tôi cũng có một vài thắc mắc xin mang ra để mọi người thảo luận.Tất nhiên là tôi cũng có suy nghĩ của mình, nhưng cái quan trọng là ý kiến của mọi người sẽ có giá trị hơn, khách quan hơn.

    Tôi xin hỏi : Khi nói về ngày và giờ tận thế Kinh Thánh chép rằng:
    ”…Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.” (Mattheu 24, 36) “

    Nếu đọc cả những câu trước câu 36 và cả chương 24 thì đoạn Kinh Thánh này hoàn toàn nói cả về ngày và giờ tận thế, chính vì thế nên tôi còn nhớ khi còn nhỏ bà nội tôi đã từng chỉ mặt và lên lớp:
    Đức Chúa Con ngự bên hữu Đức Chúa Cha cũng không biết ngày nào giờ nào tận thế, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi…”

    Theo như mọi người, Đức Chúa Con ngự bên hữu Đức Chúa Cha mà cũng không biết ngày nào giờ nào tận thế sao? Liệu có vô lý hay không, nhưng Kinh Thánh đã ghi rất rõ ý nghĩa cơ mà!

    Cũng thế, Đoạn Phúc âm thánh Gioan 14 câu 28 đã chép rằng
    :”…Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy”

    Có một bè rối nào đó mà tôi nhớ trong LSGH Công Giáo đã nói rằng họ dựa vào câu Kinh Thánh này để khẳng định Chúa Con thua kém Chúa Cha một bậc! Còn chúng ta đều phải tin rằng Ba Ngôi Thiên Chúa bằng nhau.

    Xin mọi người cho ý kiến.






    thay đổi nội dung bởi: teenvnlabido, 18-01-2013 lúc 11:04 PM

  2. Có 4 người cám ơn teenvnlabido vì bài này:


  3. #2
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default

    BA NGÔI CŨNG MỘT TÍNH MỘT PHÉP MÀ THÔI!
    MỘT CHÚA 3 NGÔI.
    BA NGÔI 1 CHÚA.
    THÔI NHÉ BẠN!!!!!!!!!!............
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  4. Có 3 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  5. #3
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi teenvnlabido View Post
    Tôi xin hỏi : Khi nói về ngày và giờ tận thế Kinh Thánh chép rằng:”…Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không, chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi.” (Mattheu 24, 36) “

    Nếu đọc cả những câu trước câu 36 và cả chương 24 thì đoạn Kinh Thánh này hoàn toàn nói cả về ngày và giờ tận thế, chính vì thế nên tôi còn nhớ khi còn nhỏ bà nội tôi đã từng chỉ mặt và lên lớp:
    Đức Chúa Con ngự bên hữu Đức Chúa Cha cũng không biết ngày nào giờ nào tận thế, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi…”

    Theo như mọi người, Đức Chúa Con ngự bên hữu Đức Chúa Cha mà cũng không biết ngày nào giờ nào tận thế sao? Liệu có vô lý hay không, nhưng Kinh Thánh đã ghi rất rõ ý nghĩa cơ mà!

    Cũng thế, Đoạn Phúc âm thánh Gioan 14 câu 28 đã chép rằng
    :”…Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy”

    Có một bè rối nào đó mà tôi nhớ trong LSGH Công Giáo đã nói rằng họ dựa vào câu Kinh Thánh này để khẳng định Chúa Con thua kém Chúa Cha một bậc! Còn chúng ta đều phải tin rằng Ba Ngôi Thiên Chúa bằng nhau.

    Xin mọi người cho ý kiến.
    Về vấn đề này thì Thánh Augustine và Thomas Aquino giải thích như sau : xét nguyên về bản tính loài người, Chúa Giêsu cũng biết. Nhưng Người không biết để nói ra. Người không có sứ mệnh tuyên bố điều đó.

    Như vậy có nghĩa là gì ? Chúa Giêsu biết hay không biết ? Giải thích sao cho phù hợp đây ? Xin lần lại mầu nhiệm Nhập Thể để giãi tỏ vấn đề này.

    Vẫn hay Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, tức là có bản tính thật là Đức Chúa Trời, tất nhiên sẽ đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên khi Nhập Thể làm người thì Chúa Giêsu mang lấy thân phận một con người thực sự. Trong thân phận loài người đó thì Chúa Giêsu phải chịu lấy những hạn chế của con người, ví dụ là trong thân xác loài người Chúa Giêsu không thể cùng một lúc ở hai nơi trên trái đất này, một nơi là Palestine, một nơi là Việt Nam chẳng hạn.

    Cũng trong sự hạn chế đó, Chúa Giêsu không biết để nói ra trong thân phận loài người. Còn về bản tính siêu nhiên, là Ngôi Hai Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu vẫn biết.

    Văn mạch của (Mt 24, 36) khi xét với (Mc 10, 40), việc Chúa Giêsu nói Người không có quyền sắp ai bên tả hay bên hữu Người với ông Gioan và ông Giacôbê, có sự tương đồng với nhau. Một cái là không biết, một cái là không có quyền. Sự tương đồng này cho thấy Chúa Giêsu nói tránh đi những việc mà trong sứ mạng cứu độ trần gian của Người không đươc trao phó công bố.

    Đồng thời là trong quan niệm của con người thì Ba Ngôi Thiên Chúa có những nhiệm vụ khác nhau đối với thế giới loài người : Ngôi Cha sáng tạo, Ngôi Con cứu chuộc, Ngôi Ba thánh hóa. Nhưng những công việc này (sáng tạo, cứu chuộc, thánh hóa) là việc chung của cả Ba Ngôi mà không tách rời. Do vậy các nhà chú giải cho rằng văn mạch của 2 Thánh Sử trình bày theo góc nhìn riêng nhưng vẫn không sai với điều phải tin. Cốt yếu là phải hiểu cho tỏ tường là được.

  6. Có 5 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  7. #4
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Về vụ Đức Mẹ Đồng Trinh, mình có mấy thắc mắc:

    - Nếu Đức Mẹ muốn đồng trinh thì sao đính hôn với Thánh Giuse?

    - Tại sao KT lại mập mờ về việc đồng trinh của Đức Mẹ ... sao không nói toẹt ra la Giuse không bao giờ ăn ở với bà Maria mà lại bảo là không ăn ở với bà Maria cho đến khi sinh Chúa Giêsu ===> khi không tạo ra cớ gây gỗ chia rẽ giữa các giáo phái Kytô

  8. Có 5 người cám ơn mayxanh1234 vì bài này:


  9. #5
    thenguyen's Avatar

    Tuổi: 39
    Tham gia ngày: Jun 2008
    Tên Thánh: Dominic
    Giới tính: Nam
    Đến từ: HCM city
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 217
    Cám ơn
    478
    Được cám ơn 733 lần trong 209 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Về vụ Đức Mẹ Đồng Trinh, mình có mấy thắc mắc:

    - Nếu Đức Mẹ muốn đồng trinh thì sao đính hôn với Thánh Giuse?

    - Tại sao KT lại mập mờ về việc đồng trinh của Đức Mẹ ... sao không nói toẹt ra la Giuse không bao giờ ăn ở với bà Maria mà lại bảo là không ăn ở với bà Maria cho đến khi sinh Chúa Giêsu ===> khi không tạo ra cớ gây gỗ chia rẽ giữa các giáo phái Kytô
    Về vụ này là phải hỏi văn bản Thánh Kinh tiếng Hy Lạp và phong tục, văn hóa Do Thái thời bấy giờ mới rõ được. Còn bây giờ thì xin kíu với cả nhà, mình đi ngủ nhé, khuya lắm rồi heheheh

  10. Có 3 người cám ơn thenguyen vì bài này:


  11. #6
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Mình ủng hộ bạn Teen bảo vệ Giáo Lý nhưng nếu là bạn mình sẽ dùng lời lẽ ôn hòa hơn . Vì có khi nhưng người chống đối chúng ta vì họ không biết , như Chúa Giê Su đã từng cầu xin cho những người đâm Chúa vậy . Và những người không biết Chúa không do lỗi của họ thì Chúa Nhân Từ sẽ cứu họ theo cách riêng đặc biệt mà chúng ta không biết được . Ví dụ sau khi Chúa chịu khổ hình người đã xuống địa ngục rao giảng cho các linh hồn ở điạ ngục mà chưa biết Đấng Cứu Thế . Thứ ba là theo tôi chỉ có Thiên Chúa Toàn Năng mới làm thay đổi được lòng dạ con người ta , chúng ta có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Cứu Chuộc , loan bao lời Chúa để những người con của Chúa thì sẽ nghe tiếng Chúa , để khi Chúa gọi họ thì họ biết Đấng đã cất tiếng gọi .

  12. Có 4 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  13. #7
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mayxanh1234 View Post
    Về vụ Đức Mẹ Đồng Trinh, mình có mấy thắc mắc:

    - Nếu Đức Mẹ muốn đồng trinh thì sao đính hôn với Thánh Giuse?

    - Tại sao KT lại mập mờ về việc đồng trinh của Đức Mẹ ... sao không nói toẹt ra la Giuse không bao giờ ăn ở với bà Maria mà lại bảo là không ăn ở với bà Maria cho đến khi sinh Chúa Giêsu ===> khi không tạo ra cớ gây gỗ chia rẽ giữa các giáo phái Kytô
    Thế giới này vẫn có sự ác, sự chia rẽ . Đôi khi sự chia rẽ lại giúp ích cho những người con của Chúa năng nổ tìm hiểu về Chúa hơn , sống theo lời Chúa hơn, bớt kiêu ngạo hơn .

  14. Có 2 người cám ơn Giu Se PbQuốc vì bài này:


  15. #8
    hoamuongbien's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2012
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 29
    Cám ơn
    344
    Được cám ơn 86 lần trong 25 bài viết

    Default

    Nếu hiểu được thì chẳng còn gì là mầu nhiệm, nếu đã thấy tỏ tường thì chẳng có gì phải ao ước hy vọng đạt tới, nếu đã nhìn thấy rồi thì niềm tin và đức cậy sẽ không còn.
    Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi đồng bản tính mà các chú hiểu hết rồi chăng?

  16. Có 3 người cám ơn hoamuongbien vì bài này:


  17. #9
    mayxanh1234's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2010
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 594
    Cám ơn
    1,530
    Được cám ơn 1,865 lần trong 542 bài viết

    Default

    Suy đi ngẫm lại về mầu nhiệm đồng trinh trọn đời, thì nếu chỉ dùng logic của người đời cũng thấy là việc đồng trinh trọn đời ấy là cần thiết cho mạc khải Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa ... Chẳng hạn, một người đàn bà ngoại tình, lúc sinh con, đố ai biết được con bà sinh ra là con của ông nào ... Đức Mẹ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần rồi còn ăn ở với Thánh Giuse thì khó thuyệt phục mọi người tin Chúa Giêsu thật sự từ Thiên Chúa ...

    Nói thiệt nha, người CG, ai cũng thấy cái chuyện Đức Mẹ đồng trinh trọn đời như một chuyện đương nhiên, không có chi để thắc mắc ... Nhưng thử hỏi mấy anh trong này nha ... đố anh nào có thể chịu nổi cái cảnh cưới vợ mà suốt đời không được động tới vợ ... Bao nhiêu đó thôi đủ thấy đức tin của Đức Mẹ và Thánh Giuse mẫu mực đến mức nào ...

  18. Được cám ơn bởi:


  19. #10
    maytrang1978's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Anna
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: dong nai
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 418
    Cám ơn
    2,613
    Được cám ơn 1,405 lần trong 357 bài viết

    Default


    .

    thay đổi nội dung bởi: maytrang1978, 19-01-2013 lúc 07:49 PM
    Chữ ký của maytrang1978
    BO NGAI CON BIET THEO AI

  20. Có 2 người cám ơn maytrang1978 vì bài này:


  21. #11
    Giu Se PbQuốc's Avatar

    Tham gia ngày: Dec 2011
    Tên Thánh: Giu Se
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Sai gon-Daklak
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 84
    Cám ơn
    292
    Được cám ơn 449 lần trong 91 bài viết

    Default

    Chúa Giê Su trong địa vị người con , là con người thì phải giữ đúng luật dành cho con người(người bảo ông Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho người cho đúng với luật lệ) mà Thiên Chúa đã ban ra : Điều răn thứ bốn : "Thảo kính cha mẹ " . Nên Chúa Giê Su mới nói "Chúa Cha cao trọng hơn thầy" .
    Nhưng khi trở về trời thì Chúa Giê Su và Chúa Cha là một bản thể , mà đã là một bản thể thì làm sao có bản thể nào cao hơn bản thể nào ? Khi đó , Thánh Phao lô đã nói lời Chúa :
    Phi líp phê 2 ,6-7 : Đức Giê Su
    Vốn dĩ là Thiên Chúa
    Mà không nhất thiết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa ,
    Nhưng đã hoàn toàn
    Trút bỏ vinh quang .

    Cho ta biết địa vị của Chúa Giê Su ngang hàng với Thiên Chúa trên trời .

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com