|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
THAM KHẢO KINH THÁNH
|
|
|
|
Trước một vấn đề nan giải và hệ trọng, một người kia không biết phải giải quyêt vấn đề nra sao, bèn tham khảo kinh thánh, vì nghĩ rằng, kinh thánh là lời Chúa, trong đó chứa đựng thánh ý Ngài. Ông bèn nhắm mắt mở kinh thánh, rồi dùng ngón tay đặt lên trang giấy. Tình cờ ngón tay đặt vào câu tin mừng. của thánh Mát-Thêu: “Giu đa ném số bạc vào đền thờ rồi ra đi thắt cổ”(Mt.27:5)
Nghi rằng lời đó không thích hợp cho hoàn cảnh của mình, người ấy thử lại lần thứ hai. Lần này ngón tay tình cờ đặt vào câu tin mừng của thánh Lu-ca khuyên: “Ông hãy đi và làm như vậy” (Lc.10:37)
Một lần nữa, ông không tin rằng, Chúa muốn dùng lời này để khuyên ông, nên ông thử lại lần thứ ba, và lần này, ngón tay ông tình cờ đặt vào câu tin mừng của thánh Gio-an: “Đức giê su bảo y: ‘ đều ngươi toan tính, hãy mau thi hành đi’”(Ga.13:27)
SUY TƯ:
Đọc kinh thánh theo kiểu này có ngày vong mạng! Kinh thánh quả thực là lời Chúa, trong đó biểu lộ thánh ý Ngài. Tuy nhiên, mỗi tư tưởng của kinh thánh phải đặt vào đúng mạch văn mới có ý nghĩa chính xác và là khuôn mẫu cho đời sống của ta.
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Có 3 người cám ơn phan_nghị vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn