Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: hodaodaingai.net

  1. #1
    haitrieu022's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2011
    Tên Thánh: batolomeo
    Giới tính: Nam
    Đến từ: soc trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 4
    Cám ơn
    7
    Được cám ơn 9 lần trong 5 bài viết

    Default hodaodaingai.net

    HỌ ĐẠO ĐẠI NGÃI

    http://hodaodaingai.com


    Họ đạo Đại Ngãi có thể chia thành 3 giai đoạn chính : 1/Giai đoạn thành lập : (1957-1979) Theo kỷ yếu giáo phận Cần Thơ năm 1970, Đại Ngãi xưa là vùng hoang vu chỉ có vài gia đình người công giáo. Theo yêu cầu của họ, Cha Antôn Nguyễn trí Viễn mỗi tuần chạy xe môtô ra dạy giáo lý chầu nhưng và gở rối cho gia đình Ong chín Hạt là xã trưởng lúc ấy. Không có nơi làm lễ nên Cha làm lễ ở tư gia. Nhờ sự tận tụy và sáng kiến của Cha, ông chín Hạt xin một miếng đất rộng khoảng 3 mẫu 7 trên bãi tha ma để làm nhà thờ, chính là nơi nhà thờ hiện nay. Nhờ công sức của giáo dân, mười ngày sau đã hoàn thành nhà thờ bằng cây lá thô sơ và Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Bình xuống làm phép ngày 21/02/1957 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Tâm Chúa GS.


    TIỂU SỬ HỌ ĐẠI NGÃI


    Dịp cấm phòng năm, ngày 10/08/1958 Đức Giám Mục nâng họ Đại Ngãi thành một họ đạo và cử Cha Mathhêu Nguyễn văn Nghĩa vừa mới chịu chức LM ngày 1/5/1958, một linh mục trẻ can trường, đầy nhiệt huyết làm cha sở tiên khởi lo cho Đại Ngãi và các họ nhánh Trà Ếch, Nhơn Mỹ, Phú An, Kế An, Cồn Mỹ Phước…Hai ngày sau Cha nhận họ ngày 12/08/1958, lúc ấy Họ đạo chỉ có 11 gia đình đếm trên đầu ngón tay khoảng 50 giáo dân.
    Trong giai đoạn này có nhiều ân nhân giúp đỡ như : Bà chủ nhà máy Tây Nam, cô ba Trầm, ông Đông Hòa, ông Tám Lân, ông Lý Phước Sách và Lý Bình là 2 công chức. Tiếp nối Cha Nghĩa là Cha Giuse Trịnh minh Lễ và Cha Giuse Vũ Đức.


    2/ Giai đoạn thử thách : (1979-2000) :

    Năm 1979, Cha Giuse Vũ Đức rời Đại Ngãi và từ đây không có Cha thường trú suốt 21 năm . Địa bàn xã Đại Ngãi có đủ mọi tôn giáo, giáo dân ở đây đa số là người các nơi khác đến lập nghiệp nên Hạt Sóc Trăng chọn Họ này là Xứ truyền Giáo.
    Từ tháng 04/1979 đến tháng 06/1989 Thày Phêrô Nguyễn văn Lâm (nay là Cha sở họ Huyện Sử) được Đức Cha sai đến giúp họ này, cộng tác với Cha phụ trách GB Nguyễn Phước Hội, lúc đó đang coi họ Cái Quanh. Mặc dù rất khó khăn và thiếu thốn, Cha và Thày Lâm cố gắng xây nhà thờ kiên cố thay cho nhà thờ cây lá trước đó. Sau Cha Hội là các Cha phụ trách :
    -Cha GB Ngô văn Nhơn (Cha sở Họ Ngan Rô)
    -Cha Matthêu Lê ngọc Bửu (Cha sở Họ Ngan Rô) đã đóng 24 bộ ghế nhà thờ, lót gạch mặt tiền sân nhà thờ.

    -Từ ngày 19/05/1996 Cha Matthêu Trần văn Liên và Cha Phó Phêrô Huỳnh Hồng Phúc phụ trách. Trong thời gian này hai Cha đã xây phòng thánh, tu sửa nhà các nữ tu, lợp lại mái tôn nhà thờ (Số tôn này do gia đình ông Quyền dâng)

    -Trong giai đoạn thử thách này, các cha phụ trách ra làm lễ Chúa nhật và giải quyết một số việc mục vụ bình thường và tình hình lúc ấy rất khó khăn nên giữ cho họ đạo tồn tại là tốt rồi. Vì thế, vai trò của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Sóc Trăng rất quan trọng, là sự hiện diện thật cần thiết để lo việc phụng vụ, dạy giáo lý củng cố đức tin. Xin ghi nhận các Chị trưởng cộng đoàn như sau :

    -Từ 1974-1975 chị Marie Gerrard Nguyễn thị Lâm
    -Từ 1975-1976 Chị Marie Dominique Nguyễn thị Khẩn
    -Từ 1976-1979 Chị Isodore Võ ngọc Anh
    -Từ 1979-1989 Chị Marie Albina Phan thị Hứa
    -Từ 1989-1995 Chị Marie Candida Trần thị Mai
    -Từ 1994-1997 Chị Luy Phạm thị Lành
    -Riêng Chị Marie Emmanuel Nguyễn thị Năng đã giúp Họ Đạo qua 2 thời kỳ từ 1997 cho đến lúc qua đời 25/5/2005.


    -Thành phần Ban Hội đồng giáo xứ thời kỳ này gồm các ông: Phêrô Nguyễn văn Lân, GB Lê văn Sung, Philipphê Nguyễn văn Luật, Micae Nguyễn văn Danh, Giuse Ngô Phát Cho và ông Phêrô Châu văn Bảy.



    3/Thời kỳ củng cố và phát triển : ( 2000-2005)




    -Ngày 17/9/2000 Đức Giám Mục bổ nhiệm Cha Phêrô Lê Phước Hữu làm Cha sở thứ tư của họ đạo. Cha nhận họ đạo sau 21 năm vắng chủ chăn nên công việc củng cố tinh thần và vật chất thật nặng nề. Giáo dân gia tăng, nhà thờ được trùng tu, Cha xây nhà xứ, 2 phòng học giáo lý, tháp chuông. Họ đạo chia thành 4 khu.


    -Thành phần HĐGX được trẻ trung hóa gồm các ông : Tôma Ngô ngọc An, Micae Nguyễn văn Chiếu, Giuse Lê tấn Lượng, Luy Ngô Phát Thêm, Cô Clara Nguyễn thị Lệ.


    -Ngày 1/09/2005 Đức Cha bổ nhiệm Cha Matthêu Trần văn Liên trở lại làm Cha sở Họ Đạo. Với kinh nghiệm mục vụ và sự am tường họ đạo và giáo dân qua thời gian Cha phụ trách trước đây, nên Cha mau chóng hòa nhập với họ đạo và bắt tay làm việc ngay.


    -Thánh 11/2005 xây nhà Sinh hoạt để có chỗ tiếp khách và làm nơi sinh hoạt họ đạo, đồng thời làm sân khấu kiên cố để diễn văn nghệ dịp Noel hằng năm.


    -Tháng 5/2006 làm rào và cổng nhà thờ


    -Tháng 4/2007 vì số giáo dân tăng, nên nới hai bên nhà thờ và trang trí nội thất bên trong đồng thời lót đan sân nhà thờ.


    Họ đạo chia thành 3 khu : Đức Mẹ Lavang, Phanxicô Xavier và Phaolô trở lại, có đủ các giới, thành phần HĐGX như cũ chỉ bổ sung thêm Anh Phêrô Võ Hiền Sư làm Thủ quỹ kiêm trưởng ban tài sản họ đạo.



    -Ngoài việc lo việc vật chất, họ đạo chú trọng việc xây dựng đức tin và lòng đạo đức, sắp xếp mọi việc vào nề nếp. Là xứ truyền giáo lâu năm không có linh mục thường trú nên việc thăm viếng những người lạc đạo và rối rắm là điều quan trọng. Ngoài ra, họ đạo còn nỗ lực làm việc từ thiện xã hội như cho người nghèo gạo mỗi năm 2 lần, cho thuốc miễn phí, giúp học bổng cho các học sinh…


    Xã Đại Ngãi đã trở thành thị trấn, qui hoạch nơi này thành khu công nghiệp nên việc giữ và dạy trẻ là việc cần thiết. Dòng MTG đã cất một ngôi nhà khang trang và sạch đẹp vừa cho các chị ở phục vụ họ đạo vừa nuôi giữ trẻ hôm nay và trong tương lai. Ở cộng đoàn hiện nay có 3 chị, trưởng cộng đoàn là Chị Pauline Lê Thị Hạnh.


    Nhìn về tương lai, Xã Đại Ngãi được nâng lên thị trấn và có qui hoạch tổng thể từ nay đến năm 2020: trong đó có quốc lộ 60 với bến phà nối liền sang Huyện Cù lao Dung và Tỉnh Trà Vinh, Đường Nam Sông Hậu chạy ngang qua Đại Ngãi, Cảng nước sâu, Khu Công nghiệp và dân cư , Nhà máy nhiệt điện chạy bằng than, nhà máy mía đường bên xã Long Đức sẽ biến Thị trấn Đại Ngãi thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Tỉnh Sóc Trăng. Vì thế, trong tương lai không xa, họ đạo sẽ đón tiếp nhiều dân lao động nhập cư, trong đó sẽ có thêm nhiều người công giáo. Họ đạo từ từ sẽ phát triển hòa nhịp với sự phát triển kinh tế của xã hội.
    http://hodaodaingai.com
    thay đổi nội dung bởi: haitrieu022, 12-12-2013 lúc 07:54 AM

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com