Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Chủ đề: Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam 07 – 11/10/2013 (1)

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,638
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam 07 – 11/10/2013 (1)


    Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam 07 – 11/10/2013 (1)



    Chiều ngày 7-10, trong bầu khí hân hoan mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, các Đức Giám mục đã đến Trung tâm Mục vụ Sài Gòn để Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  nhatkydaihoi1.jpg
Lần xem: 301
Kích thước:  27.7 KBhọp Đại hội. Đây là Đại hội lần thứ XII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), theo thông lệ Đại hội được tiến hành mỗi 3 năm 1 lần.

    Sau khi phái đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đến chào thăm và tặng hoa cho HĐGMVN lúc 17g30, đại diện các thành phần cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận TP.HCM cùng các thư ký của các Uỷ ban đã chào mừng các Đức Giám mục và tham dự bữa tiệc gia đình thân mật nhưng trang trọng.

    Đại hội bắt đầu bằng buổi cầu nguyện sâu lắng trong giờ chầu Thánh Thể và kinh tối vào lúc 20g30. Lúc 21g00 Đức Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGMVN, chủ toạ phiên họp khai mạc Đại hội, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam.

    Trước hết, Đức cha Chủ tịch HĐGMVN nói lên ý nghĩa và mục đích của Đại hội HĐGM: nhìn lại đời sống đức tin của toàn thể Giáo hội Việt Nam trong 3 năm và hướng đến 3 năm tới; bầu lại Ban Thường vụ cũng như các Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGM. Đại hội lần thứ XII lần này sẽ hướng tới nhiệm kỳ 2013–2016.

    Ngài chào mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh không thường trú, và nói rằng sự hiện diện của Đức Tổng ở buổi khai mạc diễn tả sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo toàn cầu.

    Đức cha Chủ tịch cũng tưởng nhớ đến các vị chủ chăn trong Giáo hội Việt Nam đã qua đời trong thời gian của nhiệm kỳ vừa qua: Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, Giám mục Giáo phận Cần Thơ; Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum; Đức cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, nguyên Giám mục Giáo phận Vĩnh Long; Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng; Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, Giám mục Giáo phận Bùi Chu; và Đức cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long.

    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  nhatkydaihoi.jpg
Lần xem: 473
Kích thước:  44.2 KB

    Sau đó, thay mặt HĐGM, ngài chúc mừng 3 tân thành viên chính thức của HĐGMVN trong năm nay: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Anphong Nguyễn Văn Long, Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá; và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh.

    HĐGMVN cũng vui mừng đón tiếp cha Phêrô Dương Văn Thạnh, Giám quảnGiáo phận Vĩnh Long.

    Tiếp theo, Đức cha Chủ tịch cũng bày tỏ niềm cảm mến với Đức Hồng y Gioan Baotixita, Đức Tổng Giám mục phó Phaolô, Đức Giám mục Phụ tá Phêrô của Tổng Giáo phận TP.HCM đã đón tiếp các Đức cha về Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận để họp Hội nghị.

    Cuối cùng, Đức cha Chủ tịch hy vọng các giáo phận và các uỷ ban, trong tình huynh đệ và trong niềm tin tưởng Đức Mẹ Mân Côi phù hộ, sẽ cùng nhau chia sẻ các sinh hoạt, thảo luận các vấn đề, định hướng mục vụ theo tinh thần Tân Phúc Âm hoá hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu.

    Sau đó, Đức cha Tổng Thư ký thông báo chương trình nghị sự của Đại hội XII, gồm: hai vấn đề chính yếu là bầu Ban Thường vụ HĐGMVN và các Chủ tịch các Uỷ ban cho nhiệm kỳ 3 năm tới 2013–2016; cũng như hoạch định đường hướng mục vụ qua Thư Chung gửi Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ bàn đến một vài vấn đề về tổ chức Văn phòng Tổng Thư ký, quy chế thiết lập các nhà dòng trong các giáo phận, xây dựng Vương cung Thánh đường La Vang…

    Phiên họp khai mạc diễn ra gọn gàng, đơn giản, trong bầu khí hiệp thông và đầy tình huynh đệ.
    Nguồn tin: www.hdgmvietnam.org
    Chữ ký của Caohuong



  2. Có 3 người cám ơn Caohuong vì bài này:


  3. #2
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam 07 – 11/10/2013 (2)

    Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam

    07 – 11/10/2013

    (2)




    WHĐ (09.10.2013) – Khởi đầu ngày Đại hội đầu tiên 08-10, trước sự hiện diện đông đủ của các giám mục trong HĐGMVN, như thông lệ, theo lời mời của Đức cha chủ tịch, Đức Tổng giám mục Đại diện Đức Thánh Cha phát biểu bày tỏ sự hiệp thông của Hội Thánh hoàn cầu với Hội Thánh Việt Nam. Đức Tổng giám mục Girelli cũng chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha và nói lên sự quan tâm đặc biệt của ngài đối với Hội Thánh Á Châu, cách riêng đối với Việt Nam.

    Trong lần gặp gỡ trước, Đức Tổng giám mục Girelli đã gợi ý suy nghĩ từ biểu tượng hai cánh buồm trên logo của HĐGMVN; lần này, ngài tiếp nối suy tư bằng cách tập trung với hình Thánh Giá ở đỉnh cột buồm với hai thanh gỗ dọc và ngang. Như gần đây thường được nghe nói, Phúc âm hóa hay Loan báo Tin mừng cho một dân tộc là kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu trên đất nước sở tại, đó lại là một Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh Trên Thánh Giá. Tân Phúc âm hóa là kể lại câu chuyện ấy một cách mới mẻ bằng chứng từ sống động trong đối thoại và kiên nhẫn xuất phát từ Tình yêu Thập giá. Trong bối cảnh của Á Châu, và Việt Nam, đối thoại ấy hướng tới bốn thành phần, như tham luận của HĐGMVN tại Hội nghị Khoáng đại FABC lần thứ X vừa qua, đó là các tôn giáo, các nền văn hóa, người nghèo, và người không tin. Cũng như thanh gỗ chiều dọc biểu trưng cho mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể là cuộc đối thoại giữa Trời và Đất, cắm sâu vào Lòng Đất của nhân thế trong bối cảnh của xã hội thế tục hóa và duy vật ngày nay, thanh gỗ chiều ngang biểu trưng cho mầu nhiệm Hội Thánh Hiệp thông và Sứ vụ luôn mở ngỏ đối thoại với thế giới với các tôn giáo, các nền văn hóa, với những người nghèo bị gạt ra bên lề, và cả với người không tin.

    Kết thúc bài phát biểu, Đức Tổng giám mục cám ơn các Đức giám mục Việt Nam đã luôn đón tiếp ngài rất thân tình và trong tin tưởng; đồng thời nói lên tâm tư cần phải thúc đẩy công cuộc loan báo Tin mừng hơn nữa sau khi trưng ra vài con số thống kê về tình hình phát triển Giáo hội Việt Nam trong mươi năm qua.

    Trong buổi sáng đầu tiên, các Đức cha cũng lắng nghe đôi lời chia sẻ tâm tình của Đức hồng y Gioan Baotixita, Tổng giám mục giáo phận Tp.HCM, cuối giai đoạn sứ vụ mục tử của ngài. Ngài nói, để biểu lộ dung mạo Lòng Từ Bi và Thương Xót của Chúa, Hội Thánh nên loan báo Tin mừng qua con đường hội nhập văn hóa và đối thoại chân thành trong yêu thương và nhẫn nại với mọi người thuộc mọi thành phần trong thế giới hôm nay.

    Buổi chiều, các Đức cha bàn thảo về sự chuẩn bị pháp lý cho việc bầu cử các chức danh trong Ban Thường vụ HĐGMVN và các Ủy ban vào ngày hôm sau. Các đề tài về quy chế Giáo luật cho các dòng tu, tu đoàn mới cũng được giới thiệu và bàn thảo.

    Buổi tối, như những kỳ họp bình thường, các giáo tỉnh gặp gỡ nhau theo nhóm.

    Kết thúc ngày đại hội thứ nhất các Đức cha nghỉ ngơi trong hân hoan, hy vọng.
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  4. Được cám ơn bởi:


  5. #3
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam 07 – 11/10/2013 (3)

    WHĐ (10.10.2013) – Ngày Đại hội thứ hai bắt đầu với các thông tin từ Ủy ban Phụng tự và thông báo của HĐGMVN về việc áp dụng sắc lệnh của Bộ Phụng tự quy định thêm tên “Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ” trong Kinh Nguyện Thánh Thể II, III, và IV.

    Kế đến, Ủy ban Giáo lý Đức tin giới thiệu bản dịch tiếng Việt của sách Giáo lý Hội Thánh dành cho những người trẻ (bảnYoucat) do giáo phận Cần Thơ thực hiện, và bản dịch của một công trình quan trọng và nền tảng cho đức tin Công giáo:Enchiridion Symbolorum (Đại tập các Tín biểu và Định tín của Giáo hội Công Giáo) của Denzinger do cha Nguyễn Văn Hòa, O.P., thực hiện.

    Tiếp đến, Đức cha Phó chủ tịch HĐGMVN và Đức cha Phó Tổng thư ký báo cáo công trình xây dựng tòa nhà Văn phòng Tổng thư ký HĐGMVN, và nhắc nhở các nơi còn chưa hoàn tất nghĩa vụ đóng góp.

    Cả thời gian còn lại của buổi sáng, các Đức cha có những ý kiến đóng góp khác nhau hoặc trình bày những ý kiến của người khác về hai vấn đề của công trình xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang: kiến trúc mặt tiền của Vương Cung Thánh Đường; và Quỹ Kiến thiết Công trình Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Sau cùng, Đại hội đã đi đến thống nhất ý kiến giải đáp chung cho hai vấn đề trên. Các Đức cha bày tỏ sự cảm kích đối với Ủy ban Nghệ Thuật Thánh trong thời gian qua đã khiêm tốn và kiên nhẫn lắng nghe các ý kiến đóng góp của HĐGM và Đại hội cũng xác nhận lại việc ủy thác cho Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, phụ trách việc vận động gây Quỹ Kiến thiết Công trình La Vang và lập một Ủy ban Vận động bao gồm thành viên của các giáo phận và các giáo tỉnh dòng tu và các cá nhân khác. Chương trình vận động cũng chú ý đặc biệt đến gây ý thức nơi mọi thành phần Dân Chúa “tinh thần La Vang”, tức sống linh đạo Thánh mẫu La Vang, như là nền tảng cho công trình.

    Buổi chiều, như mọi ngày, các Đức cha cùng cầu nguyện sốt sắng trong buổi Kinh chiều. Trong bầu khí đạo đức thiêng liêng đó, các ngài bắt đầu một buổi làm việc quan trọng của Đại hội, tin tưởng Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn Khôn ngoan, Hiểu biết và Đạo đức xuống trên Đại hội để tiến hành bầu cử các chức danh cho nhiệm kỳ mới 2013 – 2016 trong Ban Thường vụ và chủ tịch của 17 Ủy ban trực thuộc HĐGM. Buổi làm việc kéo dài đến 18g00 cùng ngày.

    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

  6. #4
    JB.Lưu Hùng Vương's Avatar

    Tuổi: 31
    Tham gia ngày: Dec 2009
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Qui Nhơn Bình Định
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,068
    Cám ơn
    7,619
    Được cám ơn 7,829 lần trong 1,571 bài viết

    Default Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam 07 – 11/10/2013 (4)

    Nhật ký Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam 07 – 11/10/2013 (4)

    WHĐ (11.10.2013) – Hầu như toàn bộ thời gian làm việc của ngày Đại hội thứ ba, ngày 10.10.2013, dành cho việc quan trọng và chính yếu: tiếp tục bàn thảo, góp ý cho phác thảo Thư Chung của HĐGMVN gửi toàn thể Dân Chúa.
    Nhưng Đại hội các giám mục Việt Nam cũng dành thời gian để nghe vị Thư ký của Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) đến thăm, cám ơn, và thuật lại những phản hồi của các vị hồng y, giám mục tham dự Đại hội toàn thể FABC X tháng 12 năm vừa qua tổ chức tại Xuân Lộc và Thành phố HCM: Những đánh giá rất tích cực đối với chủ nhà nơi tổ chức, cả về mặt giáo hội và xã hội.

    Kế đến, các Đức cha cũng lắng nghe chia sẻ của Đức cha Nha Trang về chuyến đi Roma tham dự nghi thức kết thúc án phong chân phước, phong thánh cho Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Giáo hội tại Việt Nam, qua các Đức giám mục, cũng bày tỏ sự biết ơn Chúa Quan Phòng và cảm kích đối với Hội Đồng Toà Thánh về Công lý và Hoà bình và giáo phận Roma về những gì đã làm cho Đức Phanxicô Xaviê, vị Tôi tớ Chúa và là “người con của Phương Đông” như chiếc cầu nối giữa Hội thánh tại Việt Nam với thế giới.

    Và sau cùng, cũng thật cảm động, toàn thể HĐGMVN lắng nghe những lời tâm sự và cám ơn như lời tạm biệt ngắn gọn và sâu lắng của Đức hồng y Gioan Baotixita Tổng giám mục giáo phận Tp.HCM. Đức Tổng Phêrô, chủ tịch HĐGMVN cũng đại diện các Đức cha diễn tả tâm tình cảm mến đối với Đức hồng y: luôn xem Đức hồng y như người anh lớn quảng đại, che chở, và như tấm gương để học hỏi.

    Và tất cả ngày làm việc còn lại, các đấng mục tử dành nhiều tâm lực để cùng “viết” nên những dòng Thư Chung gửi toàn thể Dân Chúa Việt Nam, như sứ điệp chung và là dấu chỉ của sự hiệp thông của giám mục đoàn để định hướng mục vụ cho Giáo hội tại Việt Nam trong những năm tới (2013 – 2016) trong hướng đi chung của Hội Thánh hoàn cầu: “Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền đức tin”.

    Xin xem toàn văn Thư Chung 2013 tại đây:





    WHĐ
    hdgmvietnam.org
    Chữ ký của JB.Lưu Hùng Vương
    Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10,45)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com