|
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
Nối Dài Thánh Lễ
|
|
|
|
Nối Dài Thánh Lễ
Thánh Lễ cần được nối dài. Điều này đòi hỏi mỗi Kitô hữu hai điều. Trước tiên là phải cảm nghiệm và kín múc nguồn ân sủng của Chúa trong Thánh Lễ. Tiếp đến là sống Thánh Lễ bằng việc chia sẻ đức ái đối với những anh chị em sống xung quanh mình. Thánh Lễ cần được nối dài, nghĩa là không chỉ dừng lại ở những nghi thức lặp đi lặp lại mỗi ngày bên trong nhà thờ, mà còn trở thành những hành động bác ái cụ thể ra khỏi khuôn viên nhà thờ, nhà xứ.
Thánh Lễ vừa là trung tâm vừa là chóp đỉnh của mọi cử hành phụng vụ Kitô giáo. Mỗi ngày người linh mục dâng Thánh Lễ là các ngài dâng lên Chúa tất cả những ý nghĩ, yếu đuối tội lỗi, hay những nỗi lòng của bản thân và của đoàn chiên. Người linh mục trở thành tấm bánh được bẻ ra và phân phát cho đoàn chiên. Mỗi ngày, người giáo dân đến với Thánh Lễ để cầu nguyện xin Chúa thương xót và ban bình an cho gia đình, cho chính mình. Đó là những tâm tình đức tin sống động. Tâm tình tôn thờ và cảm tạ; Tâm tình chúc tụng và ngợi khen; Tâm tình xin lỗi và xin ơn. Để nối dài Thánh Lễ thì cần phải cảm nghiệm Thánh Lễ với những cảm thức đức tin rất đẹp như thế.
Thánh Lễ cần được nối dài nghĩa là biến những cảm thức đức tin thành những hành động đức ái. Điều này đã được Chúa Giêsu nói trong Tin mừng: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (x.Ga 15,12) Thật vậy, một người trẻ đang ung thư đại tràng rất cần sự sẻ chia của hơi ấm tình người. Một người già đang phải gậm nhấm chiến đấu với bệnh tật hay nỗi cô đơn rất cần sự thăm hỏi, trò chuyện của chúng ta. Một mái nhà rách nát, không có gạo nấu cơm, không có tiền mua đồ ăn và không nghề nghiệp ổn định đang rất cần sự trợ giúp của chúng ta. Một ông lão bán vé số hiền lành rất cần tiền để lo bữa cơm hằng ngày và lo cho đứa con trai đang bị bại não. Một gia đình đang nợ nần, bạo hành và bất an rất cần sự hiện diện của Chúa, rất cần sức mạnh của niềm tin vào Chúa.
Vậy thì nối dài Thánh Lễ nghĩa là mang Chúa đến với những mảnh đời như thế. Nối dài Thánh Lễ là nói lời của Chúa: lời của an ủi cảm thông, lời của liên kết yêu thương, lời của sự thật. Nối dài Thánh Lễ là sống lời của Chúa khi biết nhạy cảm với những nỗi bất hạnh của những người anh chị em xung quanh mình, nhất là những mảnh đời thật sự đang rất khổ và rất nghèo. Nối dài Thánh Lễ là gắn liền và thống nhất Thánh Lễ ở trong và ở ngoài nhà thờ: tôi xác tín mình yêu mến Chúa khi ở trong nhà thờ, sốt sắng dâng tham dự Thánh Lễ khi ở trong nhà thờ, thì khi ra khỏi nhà thờ chính tôi phải yêu thương anh chị em mình, không nói xấu hay chỉ trích, lên án và loại trừ anh chị em mình. Phải chăng mọi thiếu thốn bất an hay khủng hoảng trong cuộc sống này là do con người đang thiếu vắng, khủng hoảng và không có đức tin, không đến với Thánh Lễ?
Raphael Trần Dương Tuyển
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|
|
|
|
-
Có 3 người cám ơn Gia Nhân vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn
Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com