Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Đức Giáo hoàng sắp quyết định quy chế về Đức Mẹ Mễ Du

  1. #1
    dominico_dung's Avatar

    Tuổi: 60
    Tham gia ngày: Nov 2007
    Tên Thánh: Dominico
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Đàng trong
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,837
    Cám ơn
    6,848
    Được cám ơn 17,690 lần trong 2,615 bài viết

    Default Đức Giáo hoàng sắp quyết định quy chế về Đức Mẹ Mễ Du

    Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Sarajevo về Rôma, Đức Phanxicô cho biết cuộc điều tra mà Đức Bênêđictô XVI đã cho phép làm về các lần Đức Mẹ hiện ra từ năm 1981 ở Mễ Du, một địa phương của Bosnia-Herzégovina đã xong. Như thế Đức Phanxicô sẽ là người quyết định cuối cùng.

    Chưa bao giờ một quyết định về quy chế Đức Mẹ Mễ Du gần như thế này. Địa danh này của Bosnia Herzégovina là nơi Đức Mẹ hiện ra từ năm 1981, đã có hàng triệu người trên khắp thế giới đến đây hành hương kể từ ngày những “người đã nhìn thấy” khẳng định là họ đã “thấy Đức Mẹ”, một vài người cho rằng họ vẫn còn nhận những “lời nhắn” đặc biệt. Đức Gioan-Phaolô II và sau đó là Đức Bênêđictô XVI đã xem xét hồ sơ này, trả lời một câu hỏi của ký giả trên chuyến bay từ Sarajevo về Rôma, Đức Phanxicô cho biết Giáo hội sắp “đưa ra quyết định” về bản chất của các hiện tượng này.

    Một hồ sơ đã chín muồi để có quyết định

    Đức Giáo hoàng trả lời, hội đồng nghiên cứu hồ sơ gồm các nhà thần học và mục tử, dưới trách nhiệm của hồng y Ruini – được Đức Bênêđictô XVI đề cử – đã đưa cho ngài các kết luận sau thời gian “làm việc bốn năm cho công trình” này. Ngài cũng cho biết hồng y Müller, bộ trưởng bộ Tín Lý vừa tham khảo với nhà dòng của mình về vấn đề này và về cuộc điều tra do hội đồng tiến hành. Và như thế hồ sơ này đã chín muồi để có quyết định

    Nếu quyết định này sắp được công bố thì nó sẽ làm chấm dứt một tranh luận phức tạp có từ những ngày đầu của hiện tượng này. Trước hết cuộc tranh luận mang tính cách thần học như bất cứ cuộc tranh luận nào về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra. Nhưng cũng còn có tranh luận giữa hàng giáo sĩ vì có một sự cạnh tranh âm thầm giữa các tu sĩ của địa phận và các tu sĩ dòng Phanxicô, một dòng rất mạnh trong vùng vì lý do lịch sử nhưng cũng liên hệ rất nhiều đến Đức Mẹ Mễ Du. Vấn đề cũng mang tính riêng tư vì nhân cách của những người đã thấy và vì vị hướng dẫn thiêng liêng đầu tiên của họ, một tu sĩ dòng Phanxicô bị Giáo hội giáng chức xuống thành giáo dân. Nhưng mặt khác, Giáo hội công nhận “hoa quả” kỳ lạ của rất nhiều vụ trở lại đã xảy ra ở đây.

    Các cuộc hành hương chính thức bị cấm từ đó cho đến bây giờ

    Tuy nhiên Đức Gioan-Phaolô II cũng như Đức Bênêđictô luôn cẩn thận về hiện tượng Đức Mẹ Mễ Du dù cho Đức Gioan-Phaolô II, trên bình diện cá nhân, đã tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề này. Cả hai giáo hoàng đồng ý để tín hữu đi hành hương với tính cách cá nhân nhưng cấm Giáo hội tổ chức các buổi đi hành hương chính thức. Một thái độ nhất quán với tiến trình nhận định nghiêm túc như thường lệ trong các vụ như thế này của Giáo hội Công giáo. Chung chung Rôma từ chối đưa ra quy chế khi các hiện tượng này vẫn còn xảy ra, một vài “người vẫn còn thấy” dù tất cả đã không còn ở tại đó.

    Trong buổi họp báo, Đức Giáo hoàng tỏ ra mệt vì một ngày làm việc dài và bận rộn ở Sarajevo, nhưng ngài cũng cho thấy một sức sống mãnh liệt thật kỳ lạ. Trong dịp này, ngài cũng cho biết ngài sẽ đi Pháp vì “đã hứa với các giám mục Pháp” nhưng ngày giờ thì chưa quyết định.


    (Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 08.06.2015/
    lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 06-07-2015)

    Chữ ký của dominico_dung
    "ĐỪNG SỢ, BỞI VÌ CHA GỌI ĐÍCH DANH CON" (Isaia 43,1)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com