Các bà mẹ Giáo xứ Thổ Hoàng tĩnh tâm








Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày mừng lễ thánh Mônica quan thầy của các bà mẹ Công Giáo, Hội Các Bà Mẹ giáo xứ Thổ Hoàng đã tổ chức một buổi tĩnh tâm dành cho các mẹ chị vào lúc 7 giờ 30 ngày 26-08-2015 tại nhà thờ giáo xứ.


Chương trình tĩnh tâm được thấy Mathêu Trần Hữu Hải dòng Xi-tô, một người con của giáo xứ giúp quý mẹ chị chuẩn bị tâm hồn mừng lễ.


Với kinh nghiệm về đời sống lao động và cầu nguyện của bản thân trong hội dòng, thầy Mathêu đã khéo léo truyền đạt cho quý mẹ chị về giá trị của sự cầu nguyện,


cầu nguyện giúp cho con người có được một hành vi cao quý, có lý trí và khôn ngoan, Cầu nguyện giúp con người biết cộng tác với Thiên Chúa làm mọi việc phù hợp với thiên nhiên, tránh được sự đòi hỏi là Thiên Chúa phải đáp ứng mọi nhu câu theo ý riêng mình nhưng sẵn sàng tuân theo ý Chúa, cầu nguyện là hành động của người luôn biết tỉnh thức….Chính Chúa Giêsu là mẫu gương trong đời sống lao động và cầu nguyện. Người dạy chúng ta biết kết hợp cách hài hoà giữa lao động và cầu nguyện để nhờ đó, nhân loại không chỉ biết trân trọng những giá trị do lao động mang lại mà còn biết trân quý hiệu quả lớn lao của đời sống kết hiệp với Thiên Chúa..


Một mẫu gương về đời sống cầu nguyện phải nhắc tới thánh nữ Monica, một mẫu gương cầu nguyện liên lỉ không hề mệt mỏi, Trong một gia đình đầy mâu thuẫn, hoàn cảnh vô cùng bi đát với muôn vàn thách đố của niềm tin, của giáo dục, thì lời câu nguyện và nước mắt, lòng tín thác vào tình thương và sức mạnh của Chúa, sự kiên trì cầu nguyện đã biến đổi cả cuộc đời của Augustinô,người con trai thông minh nhưng ngang tàng, trụy lạc.


Kết thúc bài chia sẻ trong giờ tĩnh tâm, quý mẹ chị đã tập trung theo toán để thảo luận chung với nhau 1 đề tài:”Các mẹ chị có nhận định gì con trẻ ngày nay, đặc biệt con cái trong gia đình, những thách đố về việc giáo dục con cái trong giai đoạn hiện tai, thách đố đó là gì và biện pháp giải quyết”….


Sau hơn 30 phút thảo luận và trình bày ý kiên theo toán, thầy Mathêu đã lắng nghe và tổng kết một ý là:”yếu tố để xây dựng một gia đình Ki-tô Giáo hạnh phúc phải được dựa trên nền tảng của hôn nhân Công Giáo – Đó là tình yêu thương, sự quan tâm, lòng chung thủy và nhất là có sự cầu nguyện chung. Mọi người phải ý thức giáo dục con cái là nhiệm vụ rất quan trọng của cha mẹ, đặc biệt người mẹ trong gia đình, và, cha mẹ phải là tấm gương cho con cái”


Sau lời nguyện kết thúc buổi tĩnh tâm của thầy Mathêu, cha Giuse đã dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt theo ý của quý mẹ chị đã xin, thánh lễ kết thúc buổi tĩnh tâm vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày.

Trong tâm tình của năm “Tân phúc âm hóa gia đình” mọi người ra về cùng quyết tâm, nổ lực xây dựng gia đình trở thành một tổ âm yêu thương, một gia đình cầu nguyện.


Hồng Bính.