Thánh lễ tạ ơn tân Linh mục Giuse Hồ Quang Hân SDB.







“Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13.2)

Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Hồ Quang Hân SDB, người con của giáo xứ Thổ Hoàng được diễn ra long trọng tại nhà thờ giáo xứ vào lúc 9 giờ 30 ngày 24-08-2015.


Bắt đầu thánh lễ toàn ban thường vụ hội đồng giáo xứ, ban hành giáo các giáo họ, quý thân nhân, quý tu sỹ nam nữ nghiêm trang trong đoàn rước.


Linh mục đoàn đồng tế gồm có 32 cha và cha mới Giuse từ hội trường nhà xứ tiến về nhà thờ trong tiếng hát rộn rã giàu cảm xúc của nhạc phẩm:’ Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan bước lên đền thánh….”.


Sau bài ca nhập lễ, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành đã gởi lời tri ân đến quý cha đồng tế, quý tu sỹ nam nữ, quý ân nhân thân nhân xa gần của tân chức đã về đây để hiệp lời tạ ơn cùng giáo xứ trong ngày vui trọng đại nầy.


Tiếp đến ông Trần Hữu Linh chủ tịch ủy ban mục vụ giáo xứ đã thay mặt giáo xứ gởi lời chúc mừng tới ông bà cố và cha mới Giuse Hồ Quang Hân SDB.


Sau lời chúc mừng và tặng hoa cho ông bà cô và cha mới Giuse, thánh lễ tiếp tục, cha mới Giuse chủ tế đã nói lên niềm hạnh phúc của người được Chúa chọn lựa, chọn lựa không phải vì tài năng, công trạng hay thánh thiện, nhưng là nhờ tình yêu vô biên của Thiên Chúa, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cha mới Giuse kêu mời mọi người hiệp ý với ngài cầu nguyện cho các anh em trong hội dòng Don Bosco, cho các linh hồn thân nhân ân nhân và bằng hữu…


Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Khánh, quản xứ và hạt trưởng Gia Nghĩa đã khái lược tiểu sử của cha thánh Don Bosco Đấng sáng lập dòng và linh đạo của hội dòng. Sau đó ngài dùng lời của một một vị linh mục già đáng kính nào đó đã từng ví von người linh mục như là con chó của Đức Chúa Trời, một con chó được dùng để canh giữ nhà Đức Chúa Trời và phải sủa vang lời Tin Mừng, một con chó bình dị sống cạnh Chúa Giêsu để canh giữ và chăm sóc đoàn chiên của Người… đồng thời ngài nói lên sự cao trọng của thiên chức linh mục, sự cao trọng đó được thể hiện trong khi Linh mục đọc lời truyền phép: Nầy là Mình Ta… Nầy Là Máu Ta.. chính lúc đó Linh Mục phải hiểu rằng linh mục đã trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, được chung chia sướng khổ với Người và rao giảng Lời Người…….nên linh mục không con sống cho chính mình nữa, nhưng mà sống cho Chúa, đã trở thành Tiên tri của Chúa….
Thánh lễ tiếp tục, sau giờ Hiệp lễ toàn thể cộng đoàn quỳ gối cùng với cha mới Giuse và quý cha mới quỳ trước cung thánh thành kính đọc kinh cầu cho Linh mục.

Tiếp đến cha Giuse Hồ Quang Hân đã gởi lời cám ơn tới Hội dòng, cha quản xứ,quý cha đồng tế, quý tu sỹ nam nữ, tới thân phụ mẫu, anh chị em, thân nhân, bằng hữu, các hội đoàn trong giáo xứ đã yêu thương hiện diện hiệp dâng thánh lễ , đồng thời giúp đỡ cho việc tổ chức thánh lễ tạ ơn được diễn ra tốt đẹp.


Sau lời cảm ơn của cha mới, cha quản xứ Giuse đã công bố sắc lệnh Tòa Thánh về việc cho phép tân linh mục ban Phép Lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá.
Liền sau đó, toàn thể cộng đoàn đứng lên hân hoan đón nhận Phép lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá từ cha mới Giuse Hồ Quang Hân.

Được biết Cha Giuse Hồ Quang Hân được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường phong chức linh mục vào ngày 07-08-2015 tại thánh đường giáo xứ Tam Hải 180 Tam Châu khu phố 2, Tam Bình Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh.

Hồng Bính.
http://gxthohoang.org/