Sống tự cao,
hạnh phúc hay bất hạnh




Nhiều người trong chúng ta không ý thức được việc chúng ta tự đề cao mình quá khiến những người xung quanh không cảm thấy bạn khoa trương và tự quảng cáo cho mình. Tự cao chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại và những quyết định sai lầm không gì cứu vãn được.

Người tự tin là người biết mình giỏi, người tự cao là người nghĩ người khác biết mình giỏi. Bạn có biết sự khác nhau giữa hai loại người này không? Loại người thứ nhất, họ biết mình giỏi vì thế họ sẽ cẩn thận hơn với những gì họ làm để không mắc một sai lầm nào cả. Còn loại người thứ hai, họ sẽ làm bất cứ điều gì để chứng minh cho người khác thấy họ tài giỏi ra sao. Từ đó dẫn đến việc ra hàng loạt những quyết định sai lầm và thiếu suy nghĩ. Bạn có nghĩ rằng, mình nên biết điểm giới hạn của mình không?

Nếu tự cao đem lại cho bạn cảm giác đứng trên người khác một cái đầu thì nó cũng đem đến cho bạn sự bất an việc bị người khác đánh bại. Vì thế bạn sẽ chẳng bao giờ sống hạnh phúc được. tự cao chính là nguyên nhân dẫn đến việc bạn gặp thất bại trong cuộc sống. Bởi vì thiếu đi sự khiên nhường bạn sẽ rất khó để chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Bạn sẽ nghĩ: tôi giỏi thế này tại sao phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người khác. Nhưng bạn sai rồi, càng nghĩ mình tài giỏi bao nhiêu bạn càng dễ gặp thất bại bấy nhiêu. Nếu không ngừng học hỏi mà tự cao tự đại với những gì mình đang có đến một lúc bạn sẽ bị người khác đẩy văng ra khỏi cuộc sống đấy.

Người ta có thể yêu thương đùm bọc người biết nhìn nhận lỗi lầm của mình sau khi ngã chứ ít ai có thể đùm bọc được kẻ chỉ biết nghĩ đến mình và luôn cho mình là nhất. Bạn sẽ cô độc trong chính thế giới mà bạn tạo ra. Hạnh phúc hay bất hạnh khi phải một mình đối mặt với cuộc sống.

Đừng bao giờ sống mà tự cao quá mức, người khác sẽ biết bạn giỏi khi bạn chứng tỏ được năng lực của mình chứ không phải là qua cái cách bạn khoe mẽ với họ. Bạn có biết vì sao cái trống lại kêu to chưa? Vì bên trong nó hoàn toàn trống rỗng.

Nhóm tác giả (hanhtrinhdelta.du.vn)