TỰ LẬP, KHÓ HAY DỄ?



Rất nhiều bạn trẻ ngậm ngùi tử bỏ ước mơ và hoài bão của mình chỉ vì không đủ tự tinđể sống tự lập, tự quyết định con đường riêng của mình! Bạn có thấy hối tiếc không khi phải ép mình làm như vậy? Thực sự tự lập có khó đến thế không?

Tốt nghiệp đại học, bạn đã 22 tuổi, lúc ấy bạn đã đủ chín chắn và kinh nghiệm sống để tự quyết định con đường của mình. Nếu chưa đủ tự tin để sống theo cách bạn muốn bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được những điều mà bạn khao khát!Có khá nhiều bạn trẻ thích thú với việc sống tự lập, ngay từ khi mới bước vào trường đại học đã mình mình bươn chãi, làm hết việc này việc kia dể vừa trau dồi kinh nghiệm vừa có thể tự trang trãi cuộc sống của mình! Thế nhưng không phải ai cũng dám sống và dám đương đầu với những thử thách như vậy!

Nhiều người luôn chịu sự ảnh hưởng của cha mẹ, không tự quyết định được việc mình làm cũng như tương lai của bạn. Chấp nhận làm việc ở nơi bạn không thích nhưng có người thân nâng đỡ bạn sẽ chẳng mất mát gì, ngược lại có được công việc ổn định! Tuy nhiên, bạn thử nghĩ xem nếu như bạn sống cuộc đời vô vị và nhạt nhẽo như vậy bạn có muốn không?Chắc chắn là không rồi! Nhưng có mấy người đủ bản lĩnh, đủ kiên cường để không từ bỏ ước mơ và khát vọng của mình! Nhiều người khi gặp khó khăn đã không ngần ngại từ bỏ con điều mình mong muốn để làm việc mà cha mẹ tìm kiếm cho!Tự lập thực sự có khó như vậy hay không? Nó khó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn! Nếu bạn đủ nghị lực, đủ quyết tâm thì sống tự lập là hoàn toàn có thể!Tuy nhiên điều này lại phụ thuộc khá nhiều vào cách giáo dục con cái của các bậc làm cha làm mẹ! Những đứa trẻ được khuyến khích sống tự lập, tự thân vận động ngay từ thủa nhỏ lớn lên chúng hoàn toàn có thể thích ứng với cuộc sống bộn bề! Chúng sống tự lập và tự tìm kiếm những điều chúng muốn!

Thế nên nếu muốn con cái của bạn sau này lớn lên có thể sống tự lập thì bạn đừng bảo bọc con một cách thái quá! Hãy cho chúng biết bạn yêu thương chúng đừng cố gắng mang hạnh phúc lại cho con bằng mọi cách mà hãy khuyến khích con tìm kiếm hạnh phúc của mình!

Sống tự lập là điều cần thiết trong cuộc sống hiện đại, nếu bạn không biết tự tìm kiếm những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành công vượt trội! Thế nên hãy học cách sống tự lập đừng bao giờ nhờ cây hay ỷ vào người khác để có được thứ mà bạn mong muốn