Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Uzbekistan, đất nước chỉ có 0,1% tín hữu Công giáo

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,378
    Cám ơn
    9,536
    Được cám ơn 28,019 lần trong 5,096 bài viết

    Default Uzbekistan, đất nước chỉ có 0,1% tín hữu Công giáo

    Uzbekistan, đất nước chỉ có 0,1% tín hữu Công giáo

    Trong dịp lễ Phục Sinh, Giáo hội Công giáo Uzbekistan một tôn giáo chỉ chiếm 0,1% số lượng dân số, đã có thêm những tín đồ mới được rửa tội.



    Đức Cha Jerzy Maculewicz, giám quản tông tòa của Giáo hội Công giáo Uzbekistan đã chủ trì nghi thức rửa tội vào đêm Phục Sinh tại Nhà thờ chính tòa Thánh Tâm Chúa ở Tashkent.

    Những nghi thức đã được cử hành với bốn ngôn ngữ khác nhau. Trước thánh lễ các tín hữu đã mang trứng, thịt và nhiều thức ăn khác để được linh mục bản xứ chúc lành.

    Giáo hội Công giáo Uzbekistan đã bắt đầu phát triển từ những năm 90, sau sự sụp đổ của Liên bang Soviet. Cộng đồng tín hữu ở đây được chia ra ở 5 giáo xứ, nằm tại các thành phố chính của đất nước.

    Buổi lễ Canh thức Phục Sinh đã thu hút sự chú ý của bốn đài truyền hình quốc gia, họ muốn quay toàn bộ buổi lễ.

    Vị giám mục cho biết: Việc phát sóng trên các kênh truyền hình “đóng một vai trò quan trọng, vì theo cách này cả nước được biết về người Công giáo cử hành lễ Phục sinh”.

    Buổi lễ kéo dài bốn tiếng hồ vì các bài đọc đã được đọc bằng bốn thứ tiếng đại diện cho những cộng đồng tham dự là tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hàn và Ba Lan. Một điều cần nói đó là hiện vẫn chưa có sách phụng vụ bằng ngôn ngữ Uzbek.

    Vị giám quản tông tòa đã cho Asianews biết rằng, đã có hai nhóm người được rửa tội vào dịp Phục Sinh. Nhóm người lớn từ 15-65 tuổi được rửa tội vào đêm canh thức; còn nhóm thiếu nhi đã được chịu phép thanh tẩy vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh.

    Ngài chia sẻ: “Đó là khoảnh khắc đẹp, vì chúng ta đã cảm nghiệm được Chúa Phục Sinh với chúng ta và ở giữa chúng ta”. Ngài cũng mời gọi các tân tín hữu bắt đầu một cuộc sống mới với một tâm hồn trong sạch và bắt đầu một cuộc sống tốt, lẽ tất nhiên là không phải không có những khó khăn, nhưng Chúa sẽ đồng hành cùng các bạn.

    Trong số những người mới rừa tội có bà lão 60 tuổi một trường hợp đặc biệt mà vị giám mục đã nhắc tới. Đức Cha Maculewicz cho biết, bà đã rất xúc động và hạnh phúc trong lúc lãnh nhận các bí tích.

    Ngài cũng cho biết, bà là một người không có tôn giáo nhưng đã quyết đinh trở thành một Kitô hữu khi bà rời bỏ quê hương Kyrgyzstan, khi đất nước nổ ra cuộc nội chiến sau sự tan rã của Liên bang Soviet. Vị giám mục cho biết, bà đã kể với ngài rằng, lúc đó những quân lính đang thiêu đốt nhóm người của bà, sát hại những người bạn bè thì bà đã kêu lên với Chúa và cam kết sẽ làm người Công giáo nếu Người gìn giữ bà. Và điều đó đã xảy ra, sau một quá trình đào tạo dài bà đã trở thành một thành viên trong cộng đồng Kitô giáo, Đức Cha Maculewicz chia sẻ.

    Giảng trong buổi lễ Đức cha đã nói rằng, khi “chúng ta tin vào Chúa, phó thác nơi Người, ngay cả khi chúng ta ở trong hoàn cảnh không có lối thoát, giống như tình cảnh của người dân Israel khi họ đứng trước Biển Đỏ. Thiên Chúa đã nghe tiếng khóc và mở ra con đường vượt qua”.

    Uzbekistan có hơn 95% là tín đồ Hồi giáo, Kitô hữu chiếm 2,3%, trong đó Công giáo chỉ có 0,1%. Ở thủ đô Tashkent cộng đồng tín hữu Công giáo có khoảng 400 người.

    (GNsP, 01.04.2016/ Asianews)
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

  2. Có 3 người cám ơn hongbinh vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com