Giáo hội Việt Nam sẽ lập trung tâm tĩnh tâm cho giáo sĩ

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  trungtamgiaosi.jpg
Lần xem: 346
Kích thước:  103.5 KBMột trung tâm tĩnh tâm sẽ được thành lập ở Việt Nam nhằm giúp chăm sóc tâm linh và thể lý cho các giáo sĩ gặp khó khăn cá nhân và ơn gọi.

Đây là dự án của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và được các giám mục thông qua tại Hội nghị thường niên từ ngày 4-8 tháng Tư tại Tòa Giám mục Thái Bình.

“Trung tâm nhằm bồi dưỡng kiến thức tâm linh, tâm lý và cách củng cố đời sống cầu nguyện cho các linh mục để họ có thể nhận ra các yếu tố tác động xã hội ảnh hưởng lên đời sống của họ và làm chủ được chính mình” – Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, thư ký ủy ban, nói với ucanews.com.

Cha Hùng cho biết trung tâm còn cung cấp trị liệu chuyên sâu nội tâm luân lý và tĩnh tâm nghỉ dưỡng cho các linh mục kiệt sức về thể lý và tâm thần, và các vấn đề khác như nghiện rượu, lạm dụng Internet và rối loạn tình cảm.

Các chuyên gia về tâm lý, tâm linh và ân sủng sẽ giúp các linh mục tại trung tâm. Ngài nói đây sẽ là trung tâm đầu tiên có các chương trình tĩnh tâm chuyên môn cho linh mục ở quốc gia này.

Cha Hùng cho biết Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, chuyên hướng dẫn đời sống tâm linh cho linh mục và thầy dòng, đã đồng ý cộng tác với trung tâm. Dòng này hiện có một cộng đoàn với trên 10 thành viên ở giáo phận Đà Lạt.

Trung tâm sẽ được đặt ở thành phố Bảo Lộc nơi có khí hậu ôn hòa thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

Trung tâm này nằm trong chương trình đào tạo linh mục sau chủng viện do ủy ban đề ra. Theo đó, các linh mục sẽ phải trải qua ba giai đoạn huấn luyện gồm tiền chủng viện, chủng viện và sau chủng viện.

Cha Hùng, giáo sư tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, cho biết năm nay có khoảng 120 nhà đào tạo của 10 chủng viện và 17 dòng tu trong cả nước sẽ tham dự một khóa đào tạo từ ngày 3-16 tháng Bảy tại một trung tâm của dòng Don Bosco. Khóa học có chủ đề Phúc Âm hóa và Tân Phúc âm hóa trong việc đào tạo – Loan báo Tin Mừng trong bối cảnh Á châu và Việt Nam. Sẽ có các cha từ các nước Pháp và Hàn Quốc tới giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm.

Giáo hội Công giáo Việt Nam có trên 6.000 linh mục và 2.300 chủng sinh phục vụ khoảng 7 triệu tín hữu trong tổng dân số 90 triệu.

Nguồn tin: vietnam.ucanews.com