Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: TOÀ THÁNH KÊU GỌI TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

  1. #1
    forget_me_not's Avatar

    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa Hài Đồng
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: TPHCM
    Quốc gia: Không chọn
    Bài gởi: 1,394
    Cám ơn
    2,596
    Được cám ơn 5,784 lần trong 1,187 bài viết

    Default TOÀ THÁNH KÊU GỌI TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI


    TOÀ THÁNH KÊU GỌI TÔN TRỌNG PHẨM GIÁ CON NGƯỜI



    GENÈVE: Toà Thánh ủng hộ việc bảo đảm cho mọi người có một cuộc sống lành mạnh và thăng tiến hạnh phúc của tất cả mọi nguời trong mọi lứa tuổi, bằng cách tôn trọng nhân phẩm và sự bình đẳng.

    Đức Ông Jean Maria Mupendawatu, thư ký Hội Đồng Toà Thánh về y tế, kiêm trưởng phái đoàn, đã phát biểu như trên trong bài tham luận đọc tại Hội nghị sức khoẻ thế giới lần thứ 69 nhóm tại Genève trong các ngày từ 23 tới 28 tháng 5.

    Nhắc tới việc hiện thực chương trình 2030 liên quan tới sự phát triển có thể chịu đựng nổi, với 17 mục đích và 169 dự án liên hệ nhắm thăng tiến một tương lai có thể chịu đựng nổi trên bình diện kinh tế, xã hội và môi sinh cho trái đất đối với các thế hệ hiện nay và tương lai, Đức Ông tán đồng việc chú ý tới phẩm giá con người và sự bình đẳng. Một trong các thách đố chính đó là việc áp dụng trong thực tế nguyên tắc nền tảng hội nhập và bất khả phân chia, vì các chương trình tuỳ thuộc nhau và có bản chất toàn cầu. Và điều này trở thành khó khăn hơn tại những nơi các sự đồng tác ít trực tiếp hơn, như mối dây liên hệ giữa sự thay đổi khí hậu và việc phổ biến các bệnh tật.

    Để chống lại sự thay đổi khí hậu và các hậu quả của nó trên sức khỏe, cần có một ý chí chính trị lớn hơn, và một sự dấn thân mạnh mẽ hơn từ phía các xã hội dân sự, hầu đạt được các thoả hiệp thực sự có ý nghĩa và hữu hiệu liên quan tới môi sinh.

    Trong Thông điệp Lodato si ĐTC Phanxicô nói về căn nhà chung, và nêu bật đòi hỏi phải nghĩ tới một thế giới duy nhất, một dự án chung. Một thế giới tuỳ thuộc nhau thúc đẩy chúng ta làm sao để các giải pháp được đề nghị từ một viễn tương toàn cầu, chứ không phải chỉ để bảo vệ các lợi lộc của vài nước... Cần phải có sự đồng thuận quốc tế đưa tới chỗ soạn chương trình cho một nền nông nghiệp có thể chịu đựng nổi và khác nhau, phát triển các hình thức có thể canh tân và năng lượng ít gây ô nhiễm, kích thích một sự hữu hiệu năng lương to lớn hơn, thăng tiến một việc quản trị thích hợp hơn các tài nguyên rừng và biển, bảo đảm cho tất cả mọi người có nước trong lành để uống.

    Đức Ông Mupendawatu cũng nêu bật nỗ lực của các tổ chức y tế công giáo trong việc chống lại bệnh AIDS, lao phổi, sốt rét rừng, các bệnh vùng nhiệt đới cũng như các bệnh truyền nhiễm. Cùng với Hiệp hội Nippon Hội Đồng Toà Thánh về y tế sẽ tổ chức một đại hội về đề tài "Cho một săn sóc toàn diện các người nhiễm vi trùng Hansen và việc tôn trọng phẩm giá của họ" trong hai ngày 9-10 tháng 6 tới này. Đại hội nhắm 3 mục đích: giảm số người bị bệnh, giúp các người bị bệnh và gia đình họ, và tái hội nhập các người đã khỏi bệnh vào cuộc sống xã hội. Đại hội có sự trợ giúp của Hội bạn ngưòi cùi Raoul Follereau, Hội hiệp sĩ Malta, và Hội Sasakawa Memorial Health.

    Ngoài ra trong các ngày 10-12 tháng 11 cũng sẽ có Đại hội quốc tế lần thứ 31 về các bệnh hiếm hoi và các bệnh vùng nhiệt đới không được chú ý, với sự tham dự của các chuyên viên đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới (SD 25-5-2016)

    Linh Tiến Khải

    theo vi.radiovaticana.v
    Chữ ký của forget_me_not
    "Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa" (TV 8; 143)

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com