Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Nhóm Lefèbvre khước từ ý tưởng về một sự tái nhập với Roma

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,637
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Nhóm Lefèbvre khước từ ý tưởng về một sự tái nhập với Roma

    Nhóm Lefèbvre khước từ ý tưởng về một sự tái nhập với RomaNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  nhomlefebvre.jpg
Lần xem: 131
Kích thước:  25.2 KB

    Ba tháng sau cuộc gặp gỡ Đức giáo hoàng Phanxicô tại Vatican, hôm thứ Tư 29 tháng Sáu vừa qua Giám mục Fellay -Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Thánh Piô X- nói rằng “việc nhìn nhận về mặt giáo luật”không phải là ưu tiên của Huynh đoàn, mặc dù Roma gần đây có thái độ cởi mở hơn.

    Tiến một bước, lùi hai bước. Trong cuộc đối thoại vất vả giữa Roma và nhóm Lefèbvre, Giám mục Bernard Fellay vừa mới cắt đứt đối thoại khi từ chối thẳng thừng đối với Đức giáo hoàng; cho dẫu chính Đức giáo hoàng đã chìa tay ra cho họ, đặc biệt khi ngài nhìn nhận việc các linh mục của Huynh đoàn Thánh Piô X giải tội trong Năm Thánh Lòng thương xót là hợp pháp.

    Giám mục Fellay đã khẳng định như trên trong một thông cáo được phổ biến hôm 29-06 rằng Huynh đoàn Thánh Piô X “không tìm kiếm bằng bất cứ giá nào việc được nhìn nhận theo giáo luật” mà muốn “tiếp tục một cách trung tín mang ánh sáng của Truyền thống hai ngàn năm”. Trong thông cáo này, giám mục Fellay cũng than phiền về “tình trạng hỗn độn trầm trọng và đau đớn hiện đang chế ngự trong Giáo hội”, và cáo buộc Đức giáo hoàng đã khuyến khích những“sai lầm”.

    Giám mục Fellay gác lại các cuộc tranh luận vào một thời điểm có tính biểu tượng

    Trong mấy tháng qua, Giám mục Fellay và một số vị có trách nhiệm của Huynh đoàn xem ra đã có một thái độ ôn hòa hơn đối với Roma. Nhưng vào hôm thứ Năm 29-06, người đứng đầu của Huynh đoàn, một lần nữa, đã gác lại các cuộc tranh luận vào một thời điểm có tính cách tượng trưng, tức ngày lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, ngày kỷ niệm việc Giám mục Marcel Lefèbvre phong chức cho một số giám mục và đã dẫn đến việc ly khai vào năm 1988.

    Cách nay mấy tháng, trong một tài liệu gửi một số người có trách nhiệm trong Huynh đoàn Thánh Piô X, gồm cả giám mục Fellay, linh mục Franz Schmidberger -nguyên Bề trên tổng quyền của Huynh đoàn- đã trình bày chi tiết các lập luận biện minh cho việc tái hội nhập với Roma. Tài liệu này gây nên nhiều rối ren trong nhóm bảo thủ. Cha Franz nhận định, trước “các đòi hỏi” của Vatican được xem như có phần giảm nhẹ, “xem ra đã đến lúc thích hợp để hợp thức hóa tình trạng của Huynh đoàn”. Nhưng các tuyên bố hôm nay cho thấy thời điểm ấy còn lâu mới đến.

    (La Croix)

    Mai Tâm
    Chữ ký của Caohuong



  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com