Một chút "oánh giá" của kẻ "bị cho là chống đạo" về diễn đàn Thánh Ca Việt Nam.
Trước hết mình cảm ơn mọi người vì đã đọc bài viết của mình. Lần trước mình có viết bài "thời kì hoàng kim của thanhcavietnam đã qua". Hôm nay mình xin phép được nêu ra nhận xét của mình. Một điều dễ thấy là có rất nhiều tài khoản "bị bỏ không" trong diễn đàn thanhcavietnam, hầu như lần cuối tham gia là năm 2013, 2014, 2015, thỉnh thoảng cũng có một vài nick có "lần cuối tham gia" là cách đây mấy tháng. Những tài khoản còn hoạt động thì rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại sao mọi người lại bỏ diễn đàn?
- Lý do thứ nhất có thể là facebook đã phát triển mạnh nên mọi người thích vào facebook để "tán gẫu", để xem các bài suy niệm do các page Công Giáo đăng, để cập nhật thông tin về Giáo Hội một cách nhanh chóng,... chắc đó là những lý do chính để họ "dứt bỏ" diễn đàn thanhcavietnam?
- Thứ hai có thể là do nhịp sống của thời đại bây giờ quá nhanh, không chỉ những người Công Giáo mà các tín hữu của các tôn giáo khác đều dành thời gian để kiếm tiền nên không thể nào suy niệm, cầu nguyện với Chúa với Phật và vào các diễn đàn.
- Thứ ba là có thể diễn đàn Thánh Ca Việt Nam hơi "nhạt"? Bây giờ vào diễn đàn mình chỉ thấy những bài suy niệm lời Chúa, lời kinh cầu nguyện là chủ yếu (trong khi đó chúng ta có thể tìm được các bài suy niệm và lời kinh nguyện dễ dàng ở nhiều trang web khác hoặc một page hay group nào đó trên Facebook) nhưng không có các tâm sự của ai đó, không có những thắc mắc của ai đó để mọi người cùng vào góp câu trả lời => Mọi người thấy chán diễn đàn nên bỏ? Mình cũng xem và tham gia một số diễn đàn như Yahoo hỏi đáp Tôn Giáo Tâm Linh, Voz forum, thegioivohinh,... đều có điểm chung là trước đây rất nhộn nhịp đông vui nhưng về sau gần như không còn đông vui như trước nữa. Vd như Yahoo hỏi đáp tôn giáo tâm linh như cái chợ vậy hahaha vì nó là diễn đàn chung của các tôn giáo nên không thể tránh khỏi tình trạng người chửi Chúa người mắng Phật tuy vậy thông qua những bài viết đó chúng ta có thể biết thêm kiến thức và giải tỏa hiểu lầm về các tôn giáo, bây giờ vẫn có người vào nhưng toàn những người "không giỏi".
*** Tại sao một vài admin, điều hành viên lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ "đứa con" Thánh Ca Việt Nam của họ? Đứa con mà họ đã từng dành nhiều tâm huyết để "chăm chút, nuôi nấng"
Trên đây là những lời "oánh giá" không mấy thông minh của mình về diễn đàn Thánh Ca Việt Nam. Mình chỉ có ước mong là diễn đàn này trở về đông vui như trước, mong những ai còn để lại nick của mình trên diễn đàn này HÃY QUAY TRỞ LẠI và XÂY DỰNG DIỄN ĐÀN NÀY TỒN TẠI LÂU NHẤT CÓ THỂ . Chắc chắn là mọi người bây giờ ai cũng có nick facebook, và chắc chắn có những người trên diễn đàn này cũng kết bạn với nhau trên facebook, mình mong mọi người hãy dùng facebook để kêu gọi mọi người quay trở lại diễn đàn và quảng bá diễn đàn cho nhiều người. Mình cảm ơn rất nhiều.
*** Xin lỗi mọi người vì mình học dốt nên cách hành văn lủng củng, rời rạc, khó hiểu. Mong mọi người thông cảm cho mình.