Bạn có biết hiện nay có khoảnh 75% người có thể mắc phải bệnh trĩ tại 1 thời điểm nào đó. Trĩ đơn giản là hiện tượng tĩnh mạch xung quanh vùng bên ngoài của hậu môn hoặc nằm ở vị trí thấp hơn đó chính là trực tràng bị sưng lên. Trực tràng chính là phần cuối cùng của ruột dẫn đến hậu môn và đây chính là nơi hệ bài tiết thực hiện chức năng của mình.

Do đó, 1 số bệnh nhân khi mới vướng phải bệnh trĩ hoặc nơi hậu môn có dấu hiệu mới đau rát khi đi vệ sinh thường được các bác sĩ kê toa loại viên nước, phải được để trong tủ đông, đủ độ lạnh để tạo thành viên, đặt vào hậu môn trước khi đi ngủ vào mỗi tối. Đây chính là thuốc trị trĩ hiệu quảdành cho những ai mới gặp phải triệu chứng của căn bệnh này. Lúc này thuốc đặt có tác dụng giống như bạn hàng ngày thoa thuốc mau lành da, tạo da non hay trị sẹo cho vết thương trên tay, chân hay trên cơ thể của mình vậy.
Tuy chúng ta thường nghe rằng nếu ngồi quá nhiều hay ít uống nước, bị táo bón quá lâu sẽ dễ mắc bệnh trĩ. Đặc biệt là đối với thành phần nhân viên văn phòng, ngồi làm việc quá lâu, quá nhiều, ít vận động sẽ càng dễ mắc bệnh trĩ hơn. Nhưng thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Sự căng thẳng, lao động quá sức hay phải gồng mình để tạo lực khi lao động cũng có thể khiến bạn bị trĩ. Do đó, thuốc chữa bệnh trĩđối với các bệnh nhân có thể giống nhau nhưng cũng có thể khác nhau.
Các trường hợp dễ bị trĩ
Táo bón mãn tính hay tiêu chảy mãn tính.
Qúa trình chuyển động của đường ruột thường bị căng hay cứng.
Đi vệ sinh quá khó khăn.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh trĩ
Thiếu chất xơ trong chế độ ăn uống
Khi chúng ta già, các mô liên kết ở trực tràng và hậu môn trở nên yếu hơn và các tĩnh mạch ở vùng hậu môn cũng trở nên yếu hơn.
Khi mang thai, sự phát triển cùa thai nhi gây nên áp lực trực tiếp lên vùng bụng, do đó các tĩnh mạch ở trực tràng và hậu môn dễ bị phình to hơn hay có nghĩa là dễ bị sưng hơn. Do đó, phụ nữ mang thai thường dễ mắc phải bệnh trĩ.
1 khi đã mắc bệnh thì ngoài việc dùng thuốc điều trị trĩ, chúng ta cũng nên ngăn ngừa tình trạng táo bón bằng cách ăn nhiều chất xơ, rau, trái cây, ngũ cốc, thực phẩm giàu chất xơ như đậu. Tốt nhất nên đạt mục tiêu từ 25-38gr chất xơ mỗi ngày để tránh xa căn bệnh này. Ngoài ra, uống nhiều nước với 8 ly nước mỗi ngày, tập thể dục đều đặn nữa nhé.