80 lý do để yêu Đức Giáo hoàng Phanxicô

Ngày 17 tháng 12 Đức Phanxicô 80 tuổi, ngài sẽ thổi nến sinh nhật và Dòng Tên mừng những năm cống hiến của ngài cho nhân loại.Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  80lydodgh_1.jpg
Lần xem: 202
Kích thước:  36.5 KB

«Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin anh chị em đừng quên!» Đó là câu Đức Phanxicô lặp đi lặp không biết bao nhiêu lần, tại Rôma cũng như bất cứ nơi nào ngài đến trong vòng bốn năm qua, từ khi ngài được bầu chọn.

Vậy, với kỷ niệm sinh nhật 80 năm sắp đến, bạn sẽ nói gì với Đức Phanxicô dù ngài luôn xin bạn cầu nguyện cho ngài, đây là 80 chuyện mà các tu sĩ Dòng Tên yêu nơi Đức Phanxicô

1.Là giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên, Đức Phanxicô được đào tạo trong đức tin là nền tảng công chính và trong linh đạo tìm Chúa trong mọi sự.
2.Khi Đức Phanxicô lần đầu tiên xuất hiện ở ban công sau khi được bầu chọn, câu đầu tiên của ngài là câu khiêm tốn «Chào buổi tối!».
3.Ngài về nhà trên xe buýt cùng với các hồng y chứ không đi xe riêng của giáo hoàng.



4.Ngài đến khách sạn lấy hành lý và tự trả tiền phòng.
5.Ngài ở Nhà Mácta thay vì ở các căn hộ dành riêng cho giáo hoàng.
6.Rolling Stone nghĩ ngài là một siêu sao nhạc rock.
7.Ngài được báo Esquire bầu là «Người ăn mặc đẹp nhất» năm 2013.
8.Nhưng ngài tự cho mình là «người có tội».
9.Ngài không ngại mở rộng sứ vụ của mình trong thế giới kỹ thuật số và ngài cho Internet là «ơn của Chúa».
10.Ngài là giáo hoàng đầu tiên có tài khoản Instagram, trong 12 giờ đầu tiên mở tài khoản, ngài có 1 triệu người theo.
11.Tài khoản Twitter @Pontifex có 31 triệu người theo với 8 ngôn ngữ khác nhau.


12.Ngài vui vẻ chụp selfie với giáo dân.
13.Ngài tự nhiên khi trẻ con ngưng bài diễn văn của ngài.


14.Trong quyển sách dành cho trẻ con ‘Giáo hoàng Phanxicô yêu mến’, các em hỏi ngài: «Nếu làm được phép lạ, ngài sẽ làm phép lạ nào?» Ngài trả lời: «Cha sẽ chữa lành cho các em bé.»


15.Ngài quá dễ thương với các em bé.
16.“Xin chào, đây là Giáo hoàng Phanxicô.” Ngài thích gây ngạc nhiên khi gọi cho những người viết thư cho ngài.
17.Ngài gọi điện thoại về Buenos Aires để cắt giao báo khi ngài được bầu chọn.
18.Ngài gọi để an ủi một phụ nữ bị hiếp.
19.Ngài thăm Cộng đoàn Arche, một cộng đoàn lo cho người khuyết tật tinh thần.
20.Ngài mời 1500 người vô gia cư ở Vatican ăn pizza.


21.Ngài nói chuyện với từng em bé khi ngài đi thăm phòng bệnh của các em mới sinh.
22.Ngài không ngại ngùng ôm hôn người có khuôn mặt bị biến dạng mà ai cũng sợ.
23.Có vẻ như ngài đã đi ra khỏi Vatican ban đêm để phục vụ người vô gia cư.
24.90% người công giáo yêu mến ngài.


25.Thỉnh thoảng ngài cho các em bé lên xe giáo hoàng đi một vòng với ngài.
26.Ngài mở các Viện bảo tàng Vatican và Nhà nguyện Sixtine cho người vô gia cư xem riêng.


27.Sinh nhật 77 tuổi, ngài mời một nhóm người vô gia cư đến ăn sinh nhật với ngài.
28.Ngài phong thánh cho một trong các Linh mục Dòng Tên yêu thích của ngài, Linh mục Peter Faber, Linh mục Faber là người có «khả năng có những quyết định lớn và mạnh nhưng cũng là người rất dịu dàng, yêu thương».
29.Sinh nhật 78 tuổi, ngài tặng 400 túi ngủ cho những người thiếu thốn ở Rôma.
30.Sinh nhật 79 tuổi, ngài mừng với các thanh niên công giáo làm việc trong lãnh vực tiếp nhận người tị nạn.
31.Ngài đến Lesbos, Hy Lạp và mang về Vatican với mình ba gia đình tị nạn.


32.Ngài cho xây phòng ngủ cho người vô gia cư ở gần Vatican.


33.Ngài không ngại vi phạm nghi thức, khi ngài mời các người tị nạn Phi châu lên bục với ngài trong một buổi tiếp kiến chung.
34.Ngài thúc những người mafia cầu nguyện để họ được hoán cải và «ăn năn».
35.Ngài tuyên bố một câu nổi tiếng: «Nếu một người đồng tính đi tìm Chúa và có thiện tâm, tôi là ai mà phán xét họ?».
36.Nói với người hồi giáo, ngài kêu gọi sự tôn trọng hỗ tương giữa hai tôn giáo.
37.Ngài dâng thánh lễ ở biên giới Mỹ và Mêhicô.


38.Ngài xin Thượng phụ đại kết Báctôlômêô I ban phép lành cho ngài và cho «Giáo hội Rôma».


39.Ngài phá vỡ truyền thống khi rửa chân cho phụ nữ ngày Thứ Năm Tuần Thánh.
40.Khi viếng thăm Washington D.C, thay vì ăn tiệc với Quốc Hội, ngài ăn trưa người vô gia cư.
41.Ngài đóng một vai trò quan trọng trong việc Mỹ và Cuba xích lại gần nhau.


42.Ngài uống trà maté giáo dân mời ở quảng trường Thánh Phêrô.
43.Ngài nói với các giám mục nên có lòng thương xót với các cặp vợ chồng bị gãy đổ.
44.Ngài kêu gọi các giới chức trong Giáo hội sống khiêm tốn.
45.Thay vì thưởng tiền cho nhân viên làm việc ở Vatican, ngài dùng tiền đó xung vào quỹ cho người nghèo.
46.Tháng 12-2015, ngài mở Năm Thánh Lòng thương xót.
47.Ngài cho kiểm tra các công việc ở Vatican.
48.Ngài nói Giáo hội phải như một «bệnh viện làng quê».
49.Ngài gặp một cựu sinh viên đồng tính và người bạn lâu dài của người này trong chuyến viếng thăm nước Mỹ.
50.Nếu có người ở Sao Hỏa ở đây thì ngài cũng rửa tội cho họ nếu họ xin.
51.Trong một buổi hòa nhạc, ngài để người nghèo và người vô gia cư ngồi ghế danh dự.
52.Khi trả lời một câu hỏi về ông Donald Trump, ngài nói: «Nếu một người chỉ nghĩ đến xây tường mà không xây cầu thì dù họ như thế nào, họ không phải là kitô hữu. Đó không phải là tinh thần Phúc Âm».
53.Ngài phong thánh cho Đức Gioan XXIII và Đức Gioan-Phaolô II trong một thánh lễ.
54.Ngài chọn tên mình là Phanxicô, theo gương Thánh Phanxicô Axixi, «người nghèo khó, người hòa bình, người yêu và bảo vệ công trình tạo dựng».
55.Ngài tổ chức ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng.
56.Ngài viết Thông điệp Chúc tụng Chúa.


57.Ngài yêu đàn chiên và không sợ «mùi chiên».


58.Trong Ngày Thế giới Trẻ ở Ba Lan, ngài đi xe điện môi sinh.
59.Ngài thích đi xe cũ, giày cũ.
60.Ngài dùng xe Fiat thay vì dùng xe giáo hoàng.
61.Ngài cần lời cầu nguyện và không ngại ngùng xin giáo dân cầu nguyện cho mình.
62.Ngài gặp gia đình đã đi xe 13.000 dặm đường từ Buenos Aires đến Philadelphia để gặp ngài.


63.Ngài thích hưởng giây phút hiện tại, ngài mang mũi hài với một cặp vợ chồng mới cưới.
64.Ngài viết thư tay rất nhiều.
65.Ngài gởi thư cho các tù nhân bị tù chung thân không được giảm án vì các tội họ đã phạm lúc còn vị thành niên.
66.Ngài đến thăm bất ngờ một bệnh viện và một nhà hưu dưỡng ở Rôma.
67.Ngày xưa ngài từng làm người giữ an ninh cho một tiệm nhảy ở Buenos Aires.


68.Ngài bán chiếc xe Harley Davidson ngài được tặng để làm việc từ thiện.


69.Ngài thích điệu nhảy tango.
70.Ngài chỉ có một lá phổi nhưng lá phổi này làm việc bằng hai.
71.Khi còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, ngài không dùng xe riêng có tài xế, ngài đi làm bằng xe buýt.


72.Là giáo hoàng, ngài đi tĩnh tâm ở Lenten cũng bằng xe buýt.


73.Ngài mê môn thể thao bóng đá. Ngài là fan của đội San Lorenzo de Almagro.
74.Ngài mong được tự do đi ăn pizza.


75.Là giáo hoàng, ngài bất ngờ đi đến tiệm kiếng để thay mắt kiếng.
76.Tác dụng của «hiệu ứng Phanxicô», người công giáo cầu nguyện nhiều hơn.
77.Bây giờ giáo hoàng không những chỉ cho người công giáo mà cả cho các tín hữu của các tôn giáo khác.
78.Là giáo hoàng của «những chuyện đầu tiên» kể cả giáo hoàng Châu Mỹ La Tinh đầu tiên!
79.Ngài là giáo hoàng đầu tiên nói chuyện ở Lưỡng viện Mỹ.
80.Ngài yêu thương chúng ta nhiều, cũng như chúng ta cũng yêu thương ngài rất nhiều.

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn /
jesuitsmidwest.org,)