Em xin chào mọi người.

Em rất muốn được hiểu nhiều thông tin hơn về nhạc sĩ Hùng An cùng các bài hát của cha.

Theo như em tìm hiểu được, nhạc sĩ Hùng An, tên thật là linh mục Trần Công Hoan, là em trai của cố nhạc sĩ Hải Linh. Cha mất vào năm 1980 tại giáo xứ Duyên Lãng, giáo phận Xuân Lộc. Điều đáng nói cha là em của một nhạc sĩ vô cùng nổi tiếng, và cũng là một nhạc sĩ, cha mất gần 40 năm nhưng hầu như không một ai biết đến các bài hát của cha :(

Hiện tại giờ em đang có cuốn sách "Phụng ca Tuần Thánh: Ca ngợi Vượt Qua" của cha, xuất bản vào khoảng năm 1970. Em rất muốn được biết thêm nhiều bài hát nữa của cha.

Nên rất mong nếu ai có biết về cha hay là giáo dân giáo xứ Duyên Lãng, xin chỉ cho em biết để em tìm mua những sáng tác của cha.

Xin lỗi đã làm phiền mọi người