Love Telling Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Giáo xứ Vinh Hương BMT - Mừng 60 năm thành lập

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,629
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Giáo xứ Vinh Hương BMT - Mừng 60 năm thành lập

    Giáo xứ Vinh Hương BMT - Mừng 60 năm thành lập
    Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  vinhhuong_60nam_105.jpg
Lần xem: 1683
Kích thước:  69.2 KB
    Sau 3 năm tạm trú, đến năm 1957, đoàn người di cư theo chân Cha cố GB Hồ Sĩ Cai tìm đến vùng đất Tư Minh thuộc quận Đức Lập, tỉnh Quảng Đức và dừng chân tại đây, lập nên giáo xứ Vinh Hương. Đến nay, năm 2017, giáo xứ hân hoan kỷ niệm 60 năm thành lập.

    Vinh dự nhận được Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao qua sự ưu ái từ Đức Thánh Cha, vào ngày 13.09.2016, giáo xứ khai mạc Năm Thánh. Đồng thời có cơ hội lãnh nhận ơn toàn xá trong 10 thánh lễ suốt Năm Hồng Ân của giáo xứ.

    - Đêm thánh ca Cảm Tạ Hồng Ân được tổ chức vào lúc 19 giờ 15 ngày 18.07.2017. Hiệp chung lời ca tri ân với Vinh Hương, còn có sự góp mặt của các ca đoàn giáo xứ: Kitô Vua, Bác Ái, Đức Lệ, Xuân Hòa, Vinh An và Xã Đoài. Ngoài ra, Cộng đoàn Lưu trú Sắc tộc Têrêxa thuộc dòng Nữ Vương Hòa Bình và ca sĩ Đức Thiện từ giáo phận Sài Gòn cũng đến tham gia.

    - Sáng ngày 19.07.2017, tại đất thánh giáo xứ, cha quản xứ Phaolô và quý cha quê hương đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và các bậc tiền nhân đã qua đời đang an nghỉ nơi đây.

    - 9 giờ 00 ngày 20.07.2017, cao điểm trong Năm Hồng ân của giáo xứ là thánh lễ Bế mạc Năm Thánh do Đức cha Vinh Sơn, giám mục giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế, có cha Chưởng ấn giáo phận và cũng là cha nguyên quản xứ Vinh Hương Fx Nguyễn Kim Long, cha quản hạt Đăkmil Phaolô Nguyễn Thư Hùng và 35 linh mục trong và ngoài giáo phận.

    Cùng về với quê mẹ Vinh Hương trong thánh lễ tạ ơn hôm nay, những người con giáo xứ là các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, khá đông gia đình xa quê và gần 3000 giáo dân, đại diện các giáo xứ, quý khách, quý ân nhân tham dự.

    Người dẫn lễ tóm lược lịch sử của giáo xứ trải qua hành trình 60 năm và đoàn rước từ nhà xứ ngang qua đài Mẹ tiến vào Cung thánh trong tiếng nhạc kèn rộn vang và Dâng lời tạ ơn của ca đoàn tổng hợp Vinh Hương.

    Sau khi Đức giám mục xông hương bàn thờ là phần lời chào của cha quản xứ, ngài nói lên niềm vui mừng vì Vinh Hương được nhận nơi Thiên Chúa biết bao nhiêu là hồng ân, thêm vào đó là sự hiện diện của Đức cha, quý cha và quý vị.

    Mở đầu thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn mời gọi quí cha, quí tu sĩ nam nữ và cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa đã quan phòng và ban ân phúc cho giáo xứ Vinh Hương trong suốt hành trình 60 năm qua: "Trong 60 năm qua, chúng ta đã đón nhận biết bao nhiêu ơn lành của Chúa và hôm nay chúng ta cầu nguyện cho từng thành phần dân Chúa trong giáo xứ, từ những người đầu tiên đóng góp công sức xây dựng, đến các em thiếu nhi" của các thế hệ hiện nay và "chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những người đã góp công sức xây dựng giáo xứ này".

    Trong bài giảng lễ Đức Giám mục Giáo phận chia sẻ trình thuật Tin Mừng Luca hôm nay về phép lạ Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi. Sự kiện người phong cùi được chữa lành tìm đến tạ ơn Chúa ghi dấu lòng biết ơn và niềm vui chấm dứt một giai đoạn bất hạnh và bị loại trừ, để bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn thế nữa "anh sẽ tiếp tục sống tâm tình tạ ơn và trở nên chứng nhân của Tin Mừng đã được cụ thể hoá bằng chính kinh nghiệm cá nhân của anh".

    Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin của cộng đoàn mình, để nhận ra ơn lành của Chúa xuống trên giáo xứ mà cảm tạ muôn hồng ân Chúa ban: "Chúng ta cử hành 60 năm để nhìn lại hành trình đức tin của cộng đoàn và chúng ta thấy đời sống đức tin của anh chị em mỗi ngày một phát triển. Giáo xứ Vinh Hương, không có nhiều biến động vì chiến tranh như nhiều giáo xứ khác" nên nhiều thế hệ từ khi lập xứ đến nay vẫn còn hiện diện trong thánh lễ này. Nhưng chúng ta đã biết cách sống hoà hợp, cùng nhau cộng tác để xây dựng giáo xứ và dưỡng nuôi đời sống đức tin. Đức Cha nhắc nhớ rằng tinh thần hiệp nhất và sự cảm thông trong cộng đoàn là yếu tố hàng đầu trong hành trình phát triển của giáo xứ.

    Cuối bài giảng, ngài kết luận: "Trong dịp kỷ niệm 60 năm giáo xứ, chúng ta tạ ơn Chúa vì mọi thành phần trong giáo xứ đều tham gia và cộng tác với nhau một cách tích cực và xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng anh chị em, chúc lành cho từng gia đình và từng người, để khi bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được hưởng hạnh phúc của một người con cái Chúa, sống trong lòng giáo hội, một cộng đoàn biết quan tâm lẫn nhau biết nâng đỡ nhau".

    Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức giám mục giáo phận chính thức trao Phép lành Tòa thánh cho cha quản xứ Phaolô, tiếp đến là lời cảm tạ và tri ân của ông Phaolô Nguyễn Mình Hùng, chủ tịch HĐGX.

    Vị Cha chung giáo phận ban huấn từ và phép lành kết thúc thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ Vinh Hương.

    Để thể hiện niềm vui mừng và ghi lại dấu ấn qua quá trình 60 năm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, giáo xứ có tổ chức bữa tiệc hầu đáp lại những ân tình mà quý ân nhân, quý khách và cộng đoàn dân Chúa đã góp phần dựng xây để có một Vinh Hương hôm nay.

    ***

    Giáo xứ Vinh Hương thuộc giáo hạt Đăkmil, giáo phận Ban Mê Thuột

    Thành lập: năm1957, do cha cố GB Hồ Sĩ Cai, vị linh mục tiên khởi sáng lập.

    Quan thầy: Thánh Gioan Tẩy giả, mừng kính vào ngày 24.06 hằng năm.

    Linh mục quản xứ: Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm

    Địa chỉ hành chính: Thôn Đức Nghĩa, Xã Đức Mạnh, Huyện Đăkmil, tỉnh Đăknông. Nằm trên Quốc lộ 14, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 60km về hướng Tây Bắc.

    Vinh Hương có 3 giáo họ: Thanh Tân, Vinh Sơn, Đức Bình và giáo họ biệt lập Phaolô. Trước đây từ năm 1957-1974, giáo xứ Bác Ái và Đức Lệ cũng là những giáo họ trực thuộc giáo xứ Vinh Hương.

    Hiện nay có 1.094 gia đình, 5.735 giáo dân.

    Linh mục 13, Đại chủng sinh 02, tu sĩ nam 04, tu sĩ nữ 28 và 02 ứng sinh.

    Trong hành trình 60 năm, Vinh Hương có 6 linh mục quản xứ, 3 linh mục phó xứ và phụ tá, qua các thời kỳ như sau:

    - Năm 1957 - 26.06.1970
    Linh mục quản xứ: GB Hồ Sĩ Cai
    Về nhà Cha ngày 10.03.2013, tại nhà hưu dưỡng Tòa giám mục BMT.

    - Ngày 26.06.1970 - 06.07.1994
    Linh mục quản xứ: Phaolô Lê Thanh Thiên
    Về nhà Cha ngày 11.12.2010, tại nhà hưu dưỡng Tòa giám mục BMT.
    Năm 1989: Cha GB Nguyễn Thanh Tâm
    Linh mục phụ tá: Isiđôrô Lê Hướng
    Về nhà Cha ngày 04.04.2017 tại Đà Lạt

    - Ngày 06.07.1994 - 31.08.1999
    Linh mục quản xứ: Fx Nguyễn Kim Long
    Linh mục phó xứ: Phaolô Nguyễn Công Minh

    - Ngày 31.08.1999 - 16.01.2007
    Linh mục quản xứ: Đaminh Vũ Đức Hậu
    Linh mục phó xứ: Phaolô Nguyễn Công Minh

    - Ngày 16.01.2007 - 01.08.2013
    Linh mục quản xứ: Phaolô Nguyễn Công Minh
    Về nhà Cha ngày 01.08.2013
    Linh mục phó xứ: Phêrô Cao Tiến Hà (15.07.2009 - 27.06.2013)
    Linh mục phó xứ: Phaolô Trần Vĩnh Niệm (29.06.2013 - 05.08.2013)

    - Ngày 05.08.2013 đến nay:
    Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm
    Quản nhiệm: 05.08.2013 - 24.11.2014
    Quản xứ: 24.11.2014





















    Ban truyền thông Vinh Hương
    Chữ ký của Caohuong



  2. Được cám ơn bởi:


  3. #2
    nenhongnho's Avatar

    Tuổi: 65
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: Teresa
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 906
    Cám ơn
    2,993
    Được cám ơn 5,802 lần trong 866 bài viết

    Default

    60 năm HỒNG ÂN. Các thông tin Giáo xứ tuy ngắn gọn nhưng xúc tích. Tuyệt vời!
    Chữ ký của nenhongnho
    Lạy Cha! Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha đã ban cho con, những ơn con nhìn thấy được, và những ơn con không nhận ra.

  4. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com