26/11/07 – Trong buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 25 tháng 11, ĐTC Bênêđictô XVI đã kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho cuộc họp về hòa bình Trung Đông.

Vào ngày thứ Ba 27 tháng 11 năm 2007, các nhà lãnh đạo Do Thái và Palestine sẽ gặp nhau tại Annapolis, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ để thương thuyết về một giải pháp hòa bình cho vùng Trung Đông. Tòa Thánh cũng có đại biểu tham dự hội nghị này cùng với các phái đoàn của các quốc gia và tổ chức quốc tế khác.

Hoa Kỳ là nước đứng ra vận động để cả hai phía Israel và Palestine ngồi lại với nhau trong hội nghị này

Đức Thánh Cha đã chấp thuận lời yêu cầu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ xin dành ra một ngày đặc biệt cầu nguyện để Chúa Thánh Thần ban ơn khôn ngoan và can đảm cho các tham dự viên trong hội nghị quan trọng này để mọi người đồng thuần đạt được thỏa ước hòa bình cho vùng Trung Đông.

Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện để có một giải pháp dứt khoát cho cuộc xung đột đã kéo dài hơn 60 năm tại vùng Thánh Địa, gây nên bao nhiêu đau thương, làm đổ bao nhiêu máu và nước mắt của các dân tộc hai bên.
[align=right:3aeece40c2]Vietcatholic.net[/align:3aeece40c2]