Cất tiếng ca vang mừng Chúa sống lại
Mừng Chúa sống lại
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Cất tiếng ca vang, mừng Chúa sống lại. Chúa đã sống lại, tử thần Ngài chiến thắng. Nhân loại từ nay, không còn dưới ách thần chết. Cuộc sống con người từ nay sáng ngời tương lai.
1. Chúa đã sống lại, và ra khỏi mồ. Mộ phần trần gian, không còn là chốn tai ương. Vì Chúa đã chết, cho nhân loại phúc làm con Chúa. Mộ kia trở thành một nơi chờ phúc sống lại.
2. Tương lai con người từ nay rạng ngời. Phận người trần gian, nay được hạnh phúc vinh quang. Vì Chúa đã chết, cho con người suối nguồn ơn thánh, tội nhân là người được Chúa yêu dấu khôn lường.