Vội vàng (Ngoài Phụng Vụ) - Lm. Huy Hoàng
Vội vàng
Ngoài Phụng Vụ
Lm. Huy Hoàng
(Imprimatur - Gp. Ban Mê Thuột: 19.11.2013)
ĐK: Vội vàng, vội vàng con hay vội vàng. Vội nói những lời chẳng kịp nghĩ suy, vội nói những lời xung giận cuồng si, gây bao buồn phiền cho đời khổ thêm. Vội vàng, vội vàng con hay vội vàng. Vội tin những lời dua nịnh ác tâm, vội tin những lời thiếu tình yêu thương, gieo bao oan sầu đau buồn cho nhau.
1. Con quên bao lời tổ tiên đã dạy, ăn thì phải nhai, nói thì phải nghĩ. Vội vàng, vội vàng không kịp suy nghĩ, nên làm cho đời nặng nỗi ê chề.
2. Xin cho con được dừng chân đứng lại, để nhìn lại con, xét tận nguồn cơn. Đừng vội vàng để xúc cảm sai khiến, theo Lời Chúa dạy để sống nhân hiền.
3. Xin cho con hằng chọn theo lối Ngài, khiêm nhường và không xét chuyện người khác. Đừng vội vàng mà giết người không giáo, rao truyền giữa đời lầm lỗi của người.
4. Xin cho con được vội vàng đứng dậy theo đường Ngài đi giữa đời trần thế. Vội vàng, vội vàng xa chuyện tranh chấp, đem tình yêu Ngài rọi chiếu trên đời.