SỐNG ĐỜI YÊU THƯƠNG
Cảm hứng Rm 13,8.10
Minh Chiết

ĐK. Yêu thương là thi hành điều răn của Chúa. Yêu thương là thi hành điều răn của Chúa. Mến Chúa, yêu người là đã chu toàn lề luật yêu thương. Mến Chúa, yêu người là đã chu toàn lề luật yêu thương.

1. Hãy hiến dâng cuộc sống mình làm thành của lễ ngợi khen Thiên Chúa. Chớ sống theo thói đời. Hãy đổi mới cuộc đời để ý Chúa lên ngôi.

2. Hãy sống sao cho xứng là người hiền của Chúa, đời vui nhân ái. Chớ sống trong dối lừa. Hãy sống với sự thật để sống với anh em.

3. Hãy lấy yêu thương thắng thù, người mù chung bước, buồn vui chia sớt. Chúc phúc cho kẻ thù. Tháo rỡ những ngục tù để thắp sáng yêu thương.