TIN MỪNG PHỤC SINH 1
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Đức Ki-tô đã sống lại thật rồi! Đức Ki-tô đã đánh tan tử thần. Nào hân hoan cùng ca lên Al-lê-lu-ia! Đức Ki-tô là Tình Yêu vinh thắng mang cho đời sự sống mới linh thiêng. Cất cao lên câu ngợi ca Al-lê-lu-ia!

1. Hãy loan báo tin mừng rằng Đức Ki-tô đã sống lại thật rồi Ngài là niềm vui ơn cứu rỗi. Chúa đã ra khỏi mồ rồi sự sống chiến thắng reo vui. Hãy cất bước lên đường dám sống cho một niềm tin dám chết cho một cuộc tình. Tin vào lòng thương xót Chúa con hiến thân sống cho tình yêu.

2. Hãy loan báo tin mừng rằng Đức Ki-tô đã thắng tử thần rồi Ngài là nguồn ân ban sự sống. Hãy vững tâm giữa cuộc đời và sống tín thác không ngơi. Hãy cất tiếng ca ngợi muôn nơi giữa lòng thế giới ánh sáng cứu độ muôn người. Chúa là niềm vui hạnh phúc cho những ai mến tin từ nay.

3. Chúa vinh thắng khải hoàn rồi Chúa đang chờ đợi con trong cuộc đời Ngài mời gọi con mau đi tới. Hãy bước ra khỏi mộ buồn vượt thoát bóng tối âm u. Hãy biết sống can trường vươn lên giữa mọi đau thương xóa hết xấu xa tầm thường. Để rồi trở nên nhân chứng loan báo tin Chúa đã phục sinh.