THẦN KHÍ CHÚA
Đinh Công Huỳnh


ĐK: Thần khí của Chúa là đuốc chiếu soi mọi nơi. Thần khí của Chúa tăng sức cho tâm hồn con là sự sống muôn đời.

1/ Đi theo chúa tâm tư con sáng ơn trời, ngọn triều dâng theo sóng nỗi trôi (í a). Có ơn Ngài ngày đêm dắt dìu, hồn con mong Chúa sớm chiều.

2/ Đi trong Chúa bao gian nguy sẽ chôn vùi, vì có Chúa ở khắp mọi nơi (í a). Vững tin Ngài dìu đưa bước đời, lửa thiêng soi lối sáng ngời.

3/ Tin yêu Chúa trao ban kiếp sống vĩnh hằng, và Ngài tuôn chan chứa hồng ân (í a). Suối ơn lành trào dâng suốt đời, nguồn thiêng nơi chính Nước Trời.