LÃNH NHẬN VÀ TRAO BAN
Đinh Công Huỳnh


1/ Chính Đức Tin con đã lãnh nhận là hồng ân Thiên Chúa trao ban. Chính Đức Tin là viên ngọc quý ấy chính là ân huệ chứa chan.

ĐK: Xin cho con biết đem món quà Đức Tin để ra đi làm chứng giữa đời. Xin cho con biết luôn trao ban món quà lãnh nhận từ chính Chúa Trời.

2/ Mỗi chúng ta đã nhận phép rửa hãy trở nên nhân chứng yêu thương. Sống xứng danh là con của Chúa đến giữa đời rao giảng Tin Mừng.

3/ Cố sống sao mỗi ngày thánh thiện bằng hành vi nhỏ bé đơn sơ. Bám rễ sâu vào Tin Mừng Chúa chính suối nguồn ân huệ vô bờ.