MỪNG HAI THÁNH TÔNG ĐỒ
Lm. Mi Trầm

ĐK. Mừng hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô. Xưa nghe tiếng cứu độ theo Đức Kitô. Hai người đi khắp nơi đem Tin Mừng đổi thay thế giới. Hai người nên chứng nhân chết can trường rạng soi gian trần.

1. Xưa Phêrô chối Chúa ba lần nhưng khiêm nhường thống hối ăn năn. Với lòng mến lớn lao được nâng lên cao trao quyền lớn hướng dẫn đoàn chiên năm châu.

2. Xưa Phaolô chống đối đạo trời nhưng khuất phục trước tiếng gọi mời. Không chùn bước xông pha truyền rao Danh Cha. Nhân loại đã đón lấy lời Cha vang xa.