AI NGHE LỜI CHÚA
Lm. Mi Trầm


ĐK: Ai nghe lời Chúa và tuân giữ mỗi ngày thật là người có phúc, là người có phúc. Ai nghe lời Chúa và tuân giữ mỗi ngày thật là người có phúc, là người có phúc.

1/ Mẹ luôn luôn niệm suy mọi việc. Mẹ hân hoan sống đẹp lời Chúa. Mẹ là mẫu gương sống yêu thương. Mẹ là mẫu gương sống khiêm nhường.

2/ Mẹ luôn luôn niệm suy mọi việc. Mẹ hân hoan sống đẹp lời Chúa. Mẹ là mẫu gương sống đức tin. Mẹ là mẫu gương sống an bình.

3/ Mẹ luôn luôn niệm suy mọi việc. Mẹ hân hoan sống đẹp lời Chúa. Mẹ là mẫu gương sống chân thành. Mẹ là mẫu gương sống trọn lành.