SỐNG YÊU THƯƠNG
Sr. Trinh Nguyên


1/ Ai sống đời bác ái yêu thương là sống trong tình yêu tình yêu của Chúa. Ai suốt đời thành tín vui sống hy sinh sẽ được bình an sống trong ân sủng của Ngài

ĐK. Con thực thi lời Chúa phán là đi trên đường quang minh. Xin cho con luôn vững bước trong tình yêu của Ngài. Cho con luôn luôn biết sống bằng quả tim biết yêu thương. Sống bác ái công bình để nên nhân chứng Nước Trời

2/ Người với người sống để yêu thương và giúp nhau thực thi thưc thi lời Chúa. Lời Chúa là đường giúp con sống tin yêu, biến đổi đời con trở nên môn đệ của Ngài

3/ Dù cõi đời lắm lúc phong ba nhiều vấn vương buồn vui lo toan cuộc sống. Con vẫn hằng tựa nương nơi Chúa cao quang dắt dìu đời con thoát qua con đường hiểm nguy

4/ Nguyện Chúa Trời tuôn đổ muôn ơn và giúp`` con đi loan Tin mừng cứu rỗi, để muôn người nhận biết danh Chúa Giêsu Đấng đã vì yêu hiến thân chết cho trần gian