TÌNH YÊU CỦA CHÚA
Lm. Nguyễn Văn Tuyên


1/ Yêu là tha thứ, là chết đi, là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua, là xoá tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu

ĐK. Lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con thương bằng tình Chúa đã dành cho con tình Thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con theo. Đường Thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian.

2/ Yêu là dâng hiến, là đóng đinh tình mình ý riêng cho người mình yêu. Yêu chẳng dối gian mà thủy chung dù đời phúc lộc, dù đời khổ đau.

3/ Yêu là tôn kính, là phó dâng người mình mến yêu xin Ngài chở che. Yêu cùng bước đi, cùng chấp tay nguyện cầu ơn trời cuộc đời bể dâu

4/ Yêu là đoan hứa, là ước mơ và cùng sánh vai xây dựng ngày mai. Yêu là cám ơn tình Chúa thương tình nồng đã lên mộng đời nở hoa