SỐNG TRONG NGÀI
Hồng Trần Phạm Đình Đài



ĐK. Con (í) ca tụng Chúa. Chúa (í) nâng đỡ con. Chúa quan phòng đời con, con chẳng thiếu gì. Con sống trong tình Chúa. Chúa (í) sống trong con. Chúa đi vào đời con, con được sống trong Ngài

1/ Đồng cỏ xanh tươi tay hữu Chúa dẫn về nghỉ ngơi, giòng suối mát trong con được uống thỏa thuê cõi lòng. Vì uy danh Chúa dẫn con trong công chính của Ngài, suốt cuộc đời con ân sủng Chúa không hề cạn vơi

2/ Đường đời con đi trong giông bão Chúa hằng bên con, vượt bao khó nguy cây trượng Chúa dẫn đưa con về. Dù qua lũng tối bước chân con không hãi sợ gì, có Ngài cùng đi con cùng Chúa song hành sợ chi

3/ Để chuộc tội con Chúa đã đến sống đời phàm nhân, vì tội lỗi con Chúa vì con chết trên thập tự. Phục Sinh vinh thắng Chúa uy linh toàn thắng tử thần. Ở lại cùng con Linh sự sống khơi nguồn trong con

KẾT: Con được sống trong Ngài. Sống trong Ngài