HẠT GIỐNG GIEO VÀO ĐẤT TỐT
Mi Giáng


ĐK: Hạt giống gieo vào đất tốt và sinh hoa kết quả

1/ Thăm mặt đất Ngài tuôn xuống làn mưa móc, cho ngập tràn hạnh phúc, phú túc, giàu sang. Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông

2/ Chăm từng luống Ngài san ra từng mô đất, cho ngập dầm mưa ướt hạt giống nảy ra. Bốn mùa Ngài đổ phúc ân, mầu mỡ gieo ngập lấp kín đường đi

3/ Nương đồng hoang mọc lên xanh rì ngọn cỏ, dâng ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ tươi xinh. Chiên với bò gặm cỏ nương xanh, đồng lúa dạt dào sóng lúa lượn quanh