CHÚA LÀ GIA NGHIỆP
Lm. Thái Nguyên



ĐK. Chúa là gia nghiệp của con và Ngài là sự sống của con. Con cất tiếng reo mừng ca ngợi Chúa chính nguồn sống con hoan lạc đời con.

1/ Chúa chính là niềm vui đỡ nâng con từng bước vươn lên, cho con được no say tình mến. Đời một đời con xin tận hiến đền đáp ơn thiêng Chúa đã ban, một lòng vững bước trên con đường Chúa đi.

2/ Với Chúa trong đời con chẳng sợ gì ngàn nối gian nguy, đâu lo gì ngày mai cuộc sống. Lòng hẹn lòng không chi đổi thay dù đó mai đây vẫn nồng say với cả tình mến sống một đời chính ngay.

3/ Chúa chính nguồn Tình Yêu đưa con vào sự sống vô biên. Chúa là nguồn bình an hạnh phúc, là thiện toàn nơi con mọi lúc, con mãi khát khao mong được sao Chúa là tất cả cho thỏa niềm ước mơ.