MAGNIFICAT
Lm. Hoàng Kim


ĐK. Chúa đã làm cho tôi, (Chúa đã làm) đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu. (kỳ diệu) Danh Người là Thánh.

1. Hồn tôi cất tiếng ngợi khen, ngợi khen Chúa (i_____________). Lòng trí tôi vui mừng, mừng trong Chúa cứu chuộc tôi.

2. Vì Chúa ghé mắt nhìn xem tì nữ thấp (i) hèn (i_____). Này khắp muôn muôn đời sẽ chúc phúc (i) cho tôi.

3. Vì Đấng Uy Linh Toàn Năng đã ban xuống người tôi. Đầy những ơn lạ lùng thật Danh Chúa thánh dường bao.

4. Lòng Chúa yêu thương tràn lan trải qua khắp đời (i_____ ). Cho những ai một niềm, một niềm biết kính sợ Ngài.

5. Ngài đã ra tay cực linh đầy uy dũng( i ________). Ngài phá tan những phường đầy lòng trí thói kiêu căng.

6. Tòa ngai bao quân cường gian Ngài đã phá đổ. Còn những ai khiêm nhường này tay Chúa cất lên cao.

7. Những ai túng thiếu nghèo đói Ngài ban phát (i) đầy no. Còn những quân ham giầu Ngài xua đuổi chúng về không.

8. Này Is - ra - el bầy tôi Ngài cứu giúp (i) chở che. Vì Chúa đã nhớ lại lòng Ngài mãi mãi thương yêu.

9. Vì Chúa nhớ tới lời hứa cùng bao Đấng (i) Tổ Tiên. Rằng sẽ luôn bênh vực A - bra - ham với cháu con.

10. Ngợi khen Ngôi Cha từ nhân ngợi khen Thánh (i) Tử. Hợp nhất trong Thánh Thần ngợi khen Chúa đến muôn đời.