HOÀNG HẬU ĐỨNG BÊN HỮU ĐỨC VUA
Lm. Dao Kim


1. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua. mặc đồ trang điểm bằng vàng ròng lộng lẫy.

ĐK. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm bằng vàng ròng (vàng ròng).

2. Xin hãy nghe (là) xin hãy nghe thưa Nương Tử. Hãy coi và hãy lắng tai, hãy lắng tai hãy quên dân tộc và nhà thân phụ.

3. Để Đức Vua, Ngài sủng ái dung nhan. Chính Ngài là Chúa của cô nương, hãy phục vụ Ngài.

4. Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ tiến vào cung điện Đức Vua.