SỐNG THEO ĐƯỜNG CHÚA
Giang Ân


ĐK. Người tôn sợ Thiên Chúa, tôn sợ Thiên Chúa hằng sống theo đường lối của Người, luôn sống theo đường lối của Người.

1. Đẹp thay hiền thê trong cửa trong nhà khác nào cây nho, cây nho sinh nhiều hoa trái. Bày con sinh hạ lớn mạnh như ngành Ô-liu sum suê trong vườn mật ngọt hoa trái thơm ngon.

2. Hồng ân, hồng ân tuôn đổ muôn vàn Chúa dành cho ai, cho ai hết lòng yêu mến. Bàn tay lao động vất vả khó nhọc ngày đêm công lao của bạn, bạn được vui hưởng thiên thu.

3. Niềm vui, niềm vui chan chứa trong đời Chúa dành cho ai, cho ai theo đường công chính. Chẳng ham danh vọng không màng chi của phù vân nhưng luôn trung thành lề luật do Chúa phán ra.